Thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Yemen

16:43 | 01/09/2022

Ngày 31/8, ông Đặng Xuân Dũng, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Ả-rập Xê-út kiêm nhiệm nước Cộng hoà Yemen đã trình bản sao Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hoà Yemen, Tiến sĩ Ahmed Awad Bin Mubarak tại trụ sở Đại sứ quán nước Cộng hoà Yemen, thủ đô Riyadh, Vương quốc Ả-rập Xê-út.
Thành phố Hồ Chí Minh nhận thức được bổn phận thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Lào Thành phố Hồ Chí Minh nhận thức được bổn phận thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Lào
Đây là khẳng định của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tại Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (18/7/1977 - 18/7/2022) tổ chức sáng 30/8.
Thúc đẩy hợp tác, quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng với các địa phương Hàn Quốc Thúc đẩy hợp tác, quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng với các địa phương Hàn Quốc
Từ ngày 1-4/9, tại Công viên Bờ Đông Cầu Rồng (TP. Đà Nẵng), Sở Ngoại vụ phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tổ chức Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương Hàn Quốc. Đây là sự kiện văn hoá, đối ngoại quan trọng, đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2022).
Đại sứ Đặng Xuân Dũng trình bản sao Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hoà Yemen, Tiến sĩ Ahmed Awad bin Mubarak.
Đại sứ Đặng Xuân Dũng trình bản sao Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hoà Yemen, Tiến sĩ Ahmed Awad Bin Mubarak.

Bộ trưởng Ngoại giao Yemen chúc mừng Đại sứ Đặng Xuân Dũng được chỉ định làm Đại sứ không thường trú của việt Nam tại Yemen, chúc Đại sứ có một nhiệm kỳ thành công, làm tốt vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Yemen thời gian tới phát triển hơn nữa. Ngài Bộ trưởng cho biết, Yemen dù vẫn chưa ổn định nhưng đang từng bước khôi phục lại đất nước và có nhiều tiềm năng để hợp tác với Việt Nam. Thời gian tới, hy vọng Đại sứ có thể sớm làm việc với Bộ Thương mại Yemen và kết nối, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thông tin và cơ hội hợp tác với nhau.

Về phần mình, Đại sứ Đặng Xuân Dũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ truyền thống tốt đẹp với Yemen, cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan, tổ chức khác của Yemen để duy trì và thúc đẩy quan hệ song phương. Đại sứ chúc mừng Yemen, dưới sự lãnh đạo của tân Hội đồng Tổng thống, đang ngày một ổn định hơn, tỏ tin tưởng tình hình Yemen sẽ ngày một tốt đẹp và phát triển.

Đại sứ cũng điểm lại quan hệ hợp tác hai bên tại các diễn đàn đa phương, nhắc lại việc trong thời gian giữ vai trò là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021, Việt Nam luôn tích cực nêu ra vấn đề của Yemen và kêu gọi các nước ủng hộ Yemen, nhất là vấn đề nhân đạo, chống bạo lực, bảo vệ phụ nữ và trẻ em tại đây; đồng thời cũng đánh giá cao những ủng hộ của Yemen đối với Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế thời gian qua và hy vọng Yemen tiếp tục ủng hộ Việt Nam thời gian tới.

Đại sứ UAE sắp trở lại Iran để thúc đẩy quan hệ song phương Đại sứ UAE sắp trở lại Iran để thúc đẩy quan hệ song phương
Các nhà khoa học Australia kêu gọi thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ với Việt Nam Các nhà khoa học Australia kêu gọi thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ với Việt Nam

Hạnh Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-quan-he-huu-nghi-hop-tac-giua-viet-nam-va-yemen-174723.html

In bài viết