Tuyên Quang: Kỷ niệm 60 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

18:02 | 31/08/2022

Ngày 31/8/2022, tại TP. Tuyên Quang, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Tuyên Quang tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).
Hà Tĩnh tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào Hà Tĩnh tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào là dịp để nhân dân hai nước Việt Nam – Lào nói chung và tỉnh Hà Tĩnh với các tỉnh nước bạn Lào nói riêng cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, thủy chung, trong sáng; tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Ðảng, hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Lào.
Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Uzbekistan Gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Uzbekistan
Ngày 30/8 tại Hà Nội, đã diễn ra buổi gặp mặt hữu nghị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Uzbekistan (1992 – 2022), 31 năm Quốc khánh Cộng hòa Uzbekistan (1/9/1991 – 1/9/2022) và 77 năm Quốc khánh Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022).

Tới dự có Trung tướng Lê Văn Hân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; bà Vũ Thị Bích Việt, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; và đại diện nhiều ban ngành tổ chức trong tỉnh.

Văn nghệ chào mừng.
Văn nghệ chào mừng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Văn Hân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Tuyên Quang (Hội) đã đạt được, mong muốn trong thời gian tới Hội tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hữu nghị, hợp tác với Lào, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi vững bền hơn núi hơn sông.

ông Lê Văn Hân  phát biểu tại buổi gặp mặt.
Ông Lê Văn Hân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Vũ Thị Bích Việt bày tỏ niềm tự hào trước những bước phát triển vững chắc của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện của hai nước Việt Nam - Lào.

ông Lê Văn Hân  phát biểu tại buổi gặp mặt.
Bà Vũ Thị Bích Việt phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt.

Bà Vũ Thị Bích Việt mong muốn Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tập trung làm tốt một số nhiệm vụ: Quyết tâm giữ vững tình hữu nghị đặc biệt với nhân dân các bộ tộc Lào; Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hội viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tăng cường các hoạt động hữu nghị, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa…

bà Vũ Thị Bích Việt trao học bổng cho sinh viên Lào.
Bà Vũ Thị Bích Việt trao học bổng cho sinh viên Lào.

Đại diện cho Hội Khuyến học tỉnh, bà Vũ Thị Bích Việt trao 18 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) tặng các em sinh viên Lào đang học tập tại trường Đại học Tân Trào, góp phần động viên các em phấn đấu trong học tập.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện sinh viên Lào đã bày tỏ niềm tự hào trước mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào và sự biết ơn đối với các Ban, ngành, đoàn thể tỉnh Tuyên Quang, Trường Đại học Tân Trào đã luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho các em trong học tập, nghiên cứu để góp phần xây dựng quê hương sau khi về nước./.

Giao lưu kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào tại Thái Lan Giao lưu kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào tại Thái Lan
Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 60 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.
Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Lào tại Nhật Bản Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Lào tại Nhật Bản
Theo Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, bất chấp các khó khăn và thách thức, đặc biệt là các khó khăn do dịch bệnh COVID-19, quan hệ giữa hai Đảng và hai nước vẫn tiếp tục phát triển sâu rộng và hiệu quả.

Thu Thủy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tuyen-quang-ky-niem-60-nam-ngay-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-lao-174679.html

In bài viết