Tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Iran

18:10 | 31/08/2022

Ngày 30/8 (giờ địa phương), tại trụ sở Trung tâm Xúc tiến thương mại Iran (TPO), Đại sứ Lương Quốc Huy đã có buổi làm việc với Thứ trưởng, Chủ tịch TPO Alizera Payman Pak về các vấn đề thúc đẩy hợp tác kinh tế và tăng cường trao đổi thông tin hỗ trợ doanh nghiệp hai nước.
Liên hợp quốc đánh giá cao sự nghiêm túc và nỗ lực của Việt Nam trong triển khai các cam kết về hành động khí hậu Liên hợp quốc đánh giá cao sự nghiêm túc và nỗ lực của Việt Nam trong triển khai các cam kết về hành động khí hậu
Đà Nẵng luôn đồng hành, quan hệ hợp tác chặt chẽ với các địa phương của Lào Đà Nẵng luôn đồng hành, quan hệ hợp tác chặt chẽ với các địa phương của Lào

Tại buổi làm việc, ông Alizera Payman Pak - Thứ trưởng, Chủ tịch TPO - cho biết, hai nước Việt Nam-Iran có nhiều tiềm năng trong hợp tác thương mại, tuy nhiên giá trị trao đổi hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng này.

Với mong muốn tăng kim ngạch thương mại hai nước lên 2 tỷ USD trong những năm tới, ông Alizera Payman Pak đề xuất tổ chức kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban hỗn hợp (UBHH) liên Chính phủ vào cuối năm nay; xem xét việc ký kết Hiệp định ưu đãi thương mại (PTA); xem xét cơ chế hàng đổi hàng; đồng thời tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp và đoàn chuyên gia giữa hai nước.

Chủ tịch TPO nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa Chính phủ hai nước để tiến tới ký kết các thỏa thuận trong lĩnh vực thương mại và kinh tế.

Đại sứ Lương Quốc Huy đã có buổi làm việc với Thứ trưởng, Chủ tịch TPO Alizera Payman Pak.
Toàn cảnh buổi làm việc của Đại sứ Lương Quốc Huy với Thứ trưởng, Chủ tịch TPO Alizera Payman Pak (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Iran).

Về phần mình, Đại sứ Lương Quốc Huy đã giới thiệu thành tựu kinh tế Việt Nam trong những tháng đầu năm 2022 với sự phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid 19, trên hầu hết các lĩnh vực và triển vọng kinh tế năm 2023. Đồng thời, Đại sứ nhất trí về việc hai bên cần xúc tiến việc tổ chức kỳ họp lần thứ 10 của UBHH liên Chính phủ, cũng như xem xét ký kết PTA, Nghị định thư về kiểm dịch động vật giữa hai nước; đồng thời bày tỏ hy vọng Đại sứ quán Việt Nam tại Iran và TPO sẽ hợp tác ngày càng chặt chẽ trong việc phối hợp cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp hai nước hợp tác thương mại, đầu tư và tổ chức các diễn đàn, hội thảo, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1973-2023).

Đại sứ Lương Quốc Huy đề nghị phía TPO cung cấp danh sách các doanh nghiệp Iran quan tâm nhập khẩu hàng nông sản (gạo, chè, cà phê, hoa quả các loại), quần áo, dệt may… của Việt Nam để Đại sứ quán giới thiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam tương ứng; đề nghị TPO cung cấp các văn bản liên quan đến Luật Hải quan, Luật xuất nhập khẩu của Iran; số liệu thương mại giữa hai nước và thông tin về các Hội chợ quốc tế được tổ chức tại Iran.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Lương Quốc Huy đã giới thiệu và trao ấn phẩm “Vietnam- Land of Opportunities” do Bộ Ngoại giao biên soạn cho Thứ trưởng, Chủ tịch TPO Alizera Payman Pak.

Được biết, kim ngạch thương mại Việt Nam – Iran nhưng năm gần đây chỉ dừng ở mức trên 100 triệu USD. Đây là con số hết sức khiêm tốn so với tiềm năng tiêu thụ của thị trường Iran đối với nhiều sản phẩm thế mạnh của Việt Nam. Tuy nhiên nếu làm tốt khâu nghiên cứu, kết nối thị trường thì nước ta còn nhiều cơ hội để tăng tốc xuất khẩu vào thị trường này trong thời gian tới.

Về cơ cấu hàng hóa, Việt Nam xuất khẩu sang Iran chủ yếu các loại nông thủy sản như: hạt tiêu, hạt điều, chè, cà phê, hải sản, ngoài ra là một số mặt hàng cao su tự nhiên, rau củ quả, thủy hải sản, giày dép, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ... và nhập khẩu từ Iran các mặt hàng như sản chất dẻo, phẩm dầu mỏ, cao su, kim loại thường, tân dược...

Việt Nam và Canada cần hợp tác chặt chẽ, bảo đảm tính bền vững chuỗi cung ứng toàn cầu Việt Nam và Canada cần hợp tác chặt chẽ, bảo đảm tính bền vững chuỗi cung ứng toàn cầu
Chiều 23/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Perry Steil đến chào xã giao.
Hà Nội và doanh nghiệp Pháp hợp tác bền vững trong lĩnh vực công nghiệp hàng không Hà Nội và doanh nghiệp Pháp hợp tác bền vững trong lĩnh vực công nghiệp hàng không
Ngày 23/8, Sở Công Thương Hà Nội và Công ty Advanced Business Events (ABE) - Cộng hòa Pháp đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về mạng lưới cao cấp sản xuất, cung ứng, tiêu dùng bền vững lĩnh vực ngành công nghiệp hàng không. Trong bản ghi nhớ hợp tác, hai bên sẽ tích cực kết nối đầu tư, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ lĩnh vực công nghiệp hàng không.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tiep-tuc-thuc-day-hop-tac-kinh-te-giua-viet-nam-iran-174678.html

In bài viết