Đưa di tích lịch sử đến gần hơn với kiều bào

14:58 | 31/08/2022

Đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, thăm và tìm hiểu về một số địa điểm di tích lịch sử, văn hóa tại Quận 5.
Lan tỏa tình yêu văn hóa Việt trong thế hệ trẻ kiều bào và bạn bè quốc tế Lan tỏa tình yêu văn hóa Việt trong thế hệ trẻ kiều bào và bạn bè quốc tế
Xuất bản sách song ngữ về thành ngữ, tục ngữ Việt Nam, giáo trình tiếng Việt hiện đại; cung cấp miễn phí cho các em nhỏ gốc Việt ở nước ngoài những cuốn sách, truyện song ngữ về Việt Nam... Đó là nỗ lực của những con người mang trong mình nhiệt huyết, sự yêu mến văn hóa Việt, mong muốn người nước ngoài và kiều bào, nhất là thế hệ trẻ, hiểu thêm về tiếng Việt, về nền văn hóa Việt Nam, thấy gắn kết hơn với bản sắc Việt...
Kiều bào trẻ tôn vinh mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam Kiều bào trẻ tôn vinh mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam
Hơn 100 thanh niên người Việt Nam ở nước ngoài thuộc đoàn đại biểu thanh niên sinh viên kiều bào của Trại hè Việt Nam 2022 đã tặng quà tri ân cho mẹ Việt Nam anh hùng ở tỉnh Quảng Nam.

Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức Đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, thăm và tìm hiểu về một số địa điểm di tích lịch sử, văn hóa tại Quận 5. Tham dự sự kiện có khoảng 30 kiều bào đến từ các nước đến từ các nước Mỹ, Pháp, Bỉ, Nga, Đức, Canada, Úc, Nhật, Lào, Thái…

Đưa di tích lịch sử đến gần hơn với kiều bào

Đoàn Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Nhà lưu niệm Bác Hồ tọa lạc tại số 5 Châu Văn Liêm, phường 14, Quận 5, TP.HCM

Tại Nhà lưu niệm Bác Hồ tọa lạc tại số 5 Châu Văn Liêm, phường 14, Quận 5, sau khi dâng hương, kiều bào được nghe cán bộ quản lý di tích giới thiệu về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Phan Thiết vào Sài Gòn - Chợ Lớn hoạt động cách mạng, và cơ duyên gắn bó với căn nhà này. Đây là một trong những nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở tại Sài Gòn trước khi rời Bến Cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước vào ngày 5 tháng 6 năm 1911. Căn nhà được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1988.

Đưa di tích lịch sử đến gần hơn với kiều bào
Kiều bào tham quan và nghe thuyết minh tại khu trưng bày tác phẩm "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh
tại “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Trung tâm Văn hóa Quận 5.

Dịp này Đoàn đại biểu cũng đến thắp hương và tham quan Chùa Thiên Tôn, nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến đấu tranh giành độc lập dân tộc. Chùa được công nhận Di tích lịch sử cấp Thành phố năm 2011. Ngoài ra, đoàn đại biểu cũng đã đến tham quan “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Trung tâm Văn hóa Quận 5.

Đưa di tích lịch sử đến gần hơn với kiều bào
Đoàn đại biểu kiều bào chụp ảnh lưu niệm tại “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Trung tâm Văn hóa Quận 5, TP.HCM.

Hằng năm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đều tổ chức các hoạt động ôn lại truyền thống cách mạng, lịch sử hào hùng của dân tộc nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Năm nay, Đoàn đi thăm hai di tích cách mạng và tham quan mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”. Đưa di tích đến đông đảo kiều bào giúp kiều bào hiểu rõ hơn về truyền thống cách mạng và cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố và bồi bắp niềm tin của người Việt Nam ở nước ngoài và những người làm công tác người Việt Nam ở nước ngoài vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ông Võ Thành Chất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thăm Hội Khmer - Việt Nam tỉnh Siem Reap Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thăm Hội Khmer - Việt Nam tỉnh Siem Reap
Ngày 3/8, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia do bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia làm Trưởng đoàn đã đến thăm Hội Khmer - Việt Nam tỉnh Siem Reap.
Đà Nẵng mời gọi doanh nhân kiều bào đầu tư vào 7 dự án trọng điểm Đà Nẵng mời gọi doanh nhân kiều bào đầu tư vào 7 dự án trọng điểm
Tại “Tọa đàm giới thiệu môi trường đầu tư thành phố Đà Nẵng hướng đến người Việt Nam ở nước ngoài” ngày 12/8, Đà Nẵng đã mời gọi doanh nhân kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đầu tư 7 dự án trọng điểm gồm: Dự án Cảng Liên Chiểu; khu phức hợp Trung tâm tài chính, thương mại, vui chơi giải trí, casino và chung cư cao cấp; Dự án Không gian sáng tạo Đà Nẵng; dự án Trung tâm thương mại quốc tế; dự án bệnh viện quốc tế; dự án Viện dưỡng lão và Dự án Trường liên cấp quốc tế.

Tuệ An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dua-di-tich-lich-su-den-gan-hon-voi-kieu-bao-174669.html

In bài viết