Bốn đề xuất thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Trung Quốc

08:06 | 20/08/2022

Ngày 18-19/8/2022, tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô và thành phố Thượng Hải, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Ninh Thành Công đã lần lượt hội kiến Phó Tỉnh trưởng tỉnh Giang Tô Phương Vĩ và Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ Thượng Hải Trương Tiểu Tùng nhân dịp chào kết thúc nhiệm kỳ. Tại các cuộc gặp, ông Ninh Thành Công đã đưa ra 4 đề xuất thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương của hai nước.
Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào
Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), cùng nhìn lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, gắn bó giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh nước bạn Lào. Mối quan hệ đó đóng góp vào mối quan hệ quốc tế thủy chung, trong sáng, mẫu mực, hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong suốt chặng đường lịch sử của hai dân tộc.
Việt Nam - Kazakhstan thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam - Kazakhstan thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
Sáng ngày 18/8, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17/8-18/8.
Bốn đề xuất thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Trung Quốc
Tổng lãnh sự Ninh Thành Công hội kiến Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ Thượng Hải Trương Tiểu Tùng.

Ông Ninh Thành Công nói:

Hai bên cần tăng cường hơn nữa giao lưu các cấp; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu giữa các cấp chính quyền địa phương hai bên.

Không ngừng mở rộng và thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa các địa phương hai bên. Tổng lãnh sự quán sẽ phát huy vai trò cầu nối, cùng các cấp chính quyền tỉnh Giang Tô và Thành phố Thượng Hải tích cực thúc đẩy việc mở rộng quan giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương của Việt Nam với Giang Tô và Thượng Hải, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về quy hoạch xây dựng phát triển kinh tế xã hội, cải cách mở cửa, đào tạo cán bộ...

Ông Ninh Thành Công cho biết: Giao lưu hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương Việt Nam với Giang Tô và Thượng Hải tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, được lãnh đạo hai bên coi trọng thúc đẩy dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hai bên đã thiết lập một số cơ chế, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, bằng các hình thức linh hoạt như: ký kết Bản ghi nhớ hợp tác và tổ chức thành công Hội nghị lần thứ nhất thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Giang Tô (9/2021), phối hợp tổ chức hoạt động “Đi theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh – kế thừa truyền thống hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc” (04/2021).

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. Trong bối cảnh hai nước Việt Nam – Trung Quốc cùng đang đi sâu cải cách mở cửa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế số và triển khai Hiệp định RCEP, mong rằng hai bên tích cực phát huy tính bổ trợ lẫn nhau, đa dạng hóa hình thức, phương thức hợp tác, khai thác tối đa các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, nhất là các lĩnh vực Giang Tô và Thượng Hải có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, y dược, giáo dục, nông nghiệp chất lượng cao...

Đề xuất Chính quyền tỉnh Giang Tô, Thành phố Thượng Hải tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá, xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam vào Thượng Hải và khu vực Hoa Đông; khuyến khích doanh nghiệp Giang Tô, Thượng Hải tăng cường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Thúc đấy giao lưu nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu học sinh, công dân Việt Nam sang học tập, công tác, sinh sống ổn định ở sở tại.

Bốn đề xuất thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Trung Quốc
Tổng lãnh sự Ninh Thành Công hội kiến Phó Tỉnh trưởng tỉnh Giang Tô Phương Vĩ.

Phó Tỉnh trưởng Tỉnh Giang Tô Phương Vĩ và Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ Thượng Hải Trương Tiểu Tùng đánh giá cao nỗ lực của ông Tổng Lãnh sự và Tổng lãnh sự quán trong thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa các địa phương hai nước; khẳng định Giang Tô, Thượng Hải rất coi trọng tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với Việt Nam. Đồng thời bày tỏ nhất trí với các đề xuất của Tổng Lãnh sự Ninh Thành Công, cho biết sẽ đề nghị các cơ quan chủ quản hữu quan tích cực nghiên cứu, thúc đẩy, triển khai đưa quan hệ giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam với Giang Tô, Thượng Hải tiếp tục phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.

Giang Tô và Thượng Hải là những địa phương kinh tế trọng điểm của Trung Quốc và có quan hệ hữu nghị lâu đời với Việt Nam. Thời gian qua, quan hệ hợp tác KTTM giữa Việt Nam với Giang Tô và Thượng Hải duy trì đà phát triển nhanh chóng, ổn định. Theo thống kê của Hải quan Trung Quốc, năm 2021 kim ngạch thương mại Việt Nam - Giang Tô đạt 32.22 tỷ USD, tăng 35.2%; kim ngạch thương mại Việt Nam - Thượng Hải đạt 19.2 tỷ USD, tăng 9.37%. Sáu tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại Việt Nam – Giang Tô đạt 16.47 tỷ USD.
Hợp tác xuất bản, phát hành tài liệu thông tin đối ngoại tới bạn đọc quốc tế Hợp tác xuất bản, phát hành tài liệu thông tin đối ngoại tới bạn đọc quốc tế
Ngày 9/8 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về thúc đẩy thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè, đối tác quốc tế. Theo đó, hai bên sẽ phát hành các sách, tài liệu về hoạt động đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân.
Việt Nam - Kazakhstan thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam - Kazakhstan thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
Sáng ngày 18/8, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17/8-18/8.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bon-de-xuat-thuc-day-giao-luu-huu-nghi-hop-tac-giua-cac-dia-phuong-viet-nam-voi-trung-quoc-174088.html

In bài viết