Phó Thủ tướng Thường trực tiếp Chủ tịch Đại học IUHW Nhật Bản

21:18 | 19/08/2022

Chiều 19/8, tại Trụ ở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tiếp ông Takagi Kuninori, Chủ tịch Đại học quốc tế Y tế và phúc lợi (IUHW) của Nhật Bản, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản
Phó Thủ tướng Thường trực tiếp Chủ tịch Đại học IUHW Nhật Bản
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hoan nghênh IUHW triển khai nhiều hình thức hợp tác y tế với Việt Nam (Ảnh: VGP/Hải Minh).

Cùng dự buổi tiếp có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá cao tình cảm và nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp hợp tác trong lĩnh vực y tế với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực y tế dự phòng và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hoan nghênh IUHW triển khai nhiều hình thức hợp tác y tế với Việt Nam, như hợp tác với Bệnh viện Chợ Rẫy thành lập Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt-Nhật từ tháng 10/2018; ký kết bản ghi nhớ với Bộ Y tế Việt Nam tháng 8/2019, bản ghi nhớ với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán Bộ Trung ương tháng 6/2022.

Việc ký kết biên bản với Bộ Y tế Việt Nam đã tạo điều kiện cho các sinh viên Việt Nam theo học tại các cơ sở của IUHW, tập trung vào các lĩnh vực như điều dưỡng, vật lý trị liệu, bệnh nghề nghiệp, hoa học ngôn ngữ và thính giác, khoa học chỉnh hình và thị giác, khoa học X-quang, khoa học dược, công nghệ y khoa và khoa học, các dịch vụ xã hội và quản lý chăm sóc sức khỏe.

IUHW cũng đã đưa mô hình khám sức khỏe tổng quát (Ningen dock) chất lượng cao của Nhật Bản lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, trong đó chú trọng việc phòng ngừa và phát hiện bệnh sớm, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ cảm ơn IUHW đã dành học bổng đào tạo cho các sinh viên y khoa của Việt Nam. Hiện có 30 sinh viên đang theo học theo chương trình học bổng tại IUHW. Nhóm sinh viên đầu tiên của Việt Nam sẽ tốt nghiệp vào tháng 3/2023 có thể tiếp tục học thêm 2 năm tại IUHW và phải trở về Việt Nam làm việc liên tục 7 năm theo cam kết.

Đại học IUHW do ông Takagi Kuninori thành lập vào năm 2005, là trường đại học tư nhân đầu tiên đào tạo toàn diện và chuyên sâu về y hoa và phúc lợi tại thành phố Otawara, tỉnh Tochigi, Nhật Bản.

IUHW có khoảng 12.000 chuyên gia và nhân viên đang làm việc tại 15 bệnh viện, trong đó có 6 bệnh viện đại học, Bệnh viện Takagi, Bệnh viện Sanno. Bên cạnh các dịch vụ về y tế, giáo dục, IUHW còn cung cấp các dịch vụ phúc lợi xã hội như viện dưỡng lão, cơ sở điều trị ngắn hạn cho trẻ em mắc bệnh tâm lý.

Chủ tịch IUHW Takagi Kuninori cho biết, mỗi năm IUHW dành 110 triệu USD để cấp học bổng cho sinh viên quốc tế theo học tại trường.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ trình Quốc thư Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ trình Quốc thư
Sáng 5/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các Đại sứ: Nam Phi, Saudi Arabia và Vương quốc Bỉ trình Quốc thư.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tân Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tân Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản
Nhân dịp ông Hidehisa Otsuji được bầu làm Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư chúc mừng.

Theo Báo Chính phủ/VGP

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/pho-thu-tuong-thuong-truc-tiep-chu-tich-dai-hoc-iuhw-nhat-ban-174083.html

In bài viết