Việt Nam - Belarus tăng cường thiết lập hợp tác liên khu vực

06:24 | 18/08/2022

Ngày 17/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou.
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với bang Sachsen của Đức Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với bang Sachsen của Đức
Việt Nam - Anh tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam - Anh tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Ngày 17/8, Đại sứ Belarus tại Việt Nam ông Vladimir Borovikov đã đến thăm tỉnh Lạng Sơn. Trong chuyến thăm, đoàn đã có buổi đàm phán với Đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Hồ Thiên Thiều.

Phát biểu tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn khẳng định sự quan tâm trong việc thiết lập hợp tác liên khu vực với Belarus. Hai bên cùng trao đổi, tìm cơ hội hợp tác về các lĩnh vực thế mạnh như xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ logistics, du lịch…

Cùng ngày, Đại sứ Belarus Vladimir Borovikov đã đến thăm biên giới Hữu Nghị Việt Nam - Trung Quốc, trung tâm hậu cần và vận tải nhằm xác định triển vọng triển khai nguồn cung cấp sản phẩm của Belarus.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Việt Nam - Belarus tăng cường thiết lập hợp tác liên khu vực
Ảnh: Embassy of Belarus in Ha Noi.
Việt Nam - Belarus tăng cường thiết lập hợp tác liên khu vực
Ảnh: Embassy of Belarus in Ha Noi.
Việt Nam - Belarus tăng cường thiết lập hợp tác liên khu vực
Ảnh: Embassy of Belarus in Ha Noi.

Quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt NaBelarus được thiết lập vào ngày 24 tháng 1 năm 1992. Tháng 12 năm 1997, Đại diện Thương mại Cộng hòa Belarus tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức lại thành Đại sứ quán. Đại sứ quán Việt Nam tại Minsk được thành lập vào năm 2003.

Từ tháng 3 năm 2022, ông Uladzimir Baravikou là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam.

Belarus và Việt Nam hợp tác thành công trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế và mở rộng sự ủng hộ lẫn nhau trong các cuộc bầu cử.

Tháng 12 năm 2018, Belarus đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL) nhiệm kỳ 2019-2025 nhóm khu vực châu Á.

Năm 2021, Belarus đã ủng 4 hộ Việt Nam ứng cử vào Liên hợp quốc.

Ngoài ra, Belarus và Việt Nam có truyền thống ủng hộ lẫn nhau trong các tổ chức quốc tế về các vấn đề nhân quyền.

TP HCM tăng cường hợp tác với Belarus trên nhiều lĩnh vực TP HCM tăng cường hợp tác với Belarus trên nhiều lĩnh vực
Tăng cường hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam - Uruguay Tăng cường hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam - Uruguay

Anh Vũ (T/H)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-belarus-tang-cuong-thiet-lap-hop-tac-lien-khu-vuc-173984.html

In bài viết