Nói chuyện chuyên đề “Quan hệ Việt Nam – Lào” tại huyện Thống Nhất (Đồng Nai)

14:47 | 17/08/2022

Sáng ngày 17/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai phối hợp với UBND huyện Thống Nhất, Hội hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Quan hệ Việt Nam – Lào” với gần 400 đại biểu là hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Thống Nhất.
Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào tại huyện Noọng Hét (tỉnh Xiêng Khoảng - Lào) Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào tại huyện Noọng Hét (tỉnh Xiêng Khoảng - Lào)
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022) được tổ chức trọng thể tại huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) ngày 10/8.
60 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Phái đoàn hai nước tại Geneva giao lưu hữu nghị 60 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Phái đoàn hai nước tại Geneva giao lưu hữu nghị
Tối 16/8, Phái đoàn thường trực Việt Nam đã tổ chức buổi giao lưu hữu nghị truyền thống với Phái đoàn thường trực CHDCND Lào tại Geneva.

Ông Nguyễn Đình Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất cho biết, công tác đối ngoại nhân dân của Đồng Nai đã và đang đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực. Góp phần tạo lập mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác, giúp Nhân dân các nước hiểu biết hơn về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng.

Ngày 14/4/2022 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 01 để triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Tại Thông tri này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư, đó là sự chuyển biến nhận thức ở một số sở, ngành, địa phương còn chậm; một số tổ chức đoàn thể và tổ chức nhân dân chưa xác định rõ trách nhiệm đối ngoại nhân dân trong hoạt động của mình, công tác phối hợp chưa chặt chẽ, chưa phát huy hết vai trò, lợi thế của đối ngoại nhân dân...

Phó Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất cho biết, buổi nói chuyện là dịp ôn lại truyền thống cách mạng, mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt -Lào.

"Quan hệ giữa hai nước đã rất tốt trong quá khứ và hiện tại, nhưng muốn quan hệ tốt trong tương lai thì trách nhiệm của thanh niên phải giữ gìn và phát triển mối quan hệ đó.

Tôi mong muốn và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương, thế hệ thanh niên Thống Nhất tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu vươn lên dành nhiều thành tích, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; cùng nhau làm hết sức mình để bảo vệ và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào", Phó Chủ tịch chia sẻ.

Nói chuyện chuyên đề “Quan hệ Việt Nam – Lào” tại huyện Thống Nhất (Đồng Nai)
Quang cảnh buổi nói chuyện.

Tại buổi nói chuyện, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai đã trình bày chuyên đề: Vai trò của công tác đối ngoại trong tình hình mới. Trong đó, giới thiệu tổng quan về đường lối đối ngoại; các chủ thể triển khai đường lối đối ngoại; Vai trò của công tác đối ngoại nhân dân, công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Đồng Nai hiện nay; Những nội dung cơ bản Thông tri số 01 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 175, ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh; Định hướng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, hội viên về công tác đối ngoại nhân dân

Đại tá Nguyễn Công Anh- Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 trình bày chuyên đề: “Quan hệ đoàn kết, hữu nghị, đặc biệt Việt Nam- Lào”.

Nói chuyện chuyên đề “Quan hệ Việt Nam – Lào” tại huyện Thống Nhất (Đồng Nai)
Đại tá Nguyễn Công Anh- Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 tại buổi nói chuyện.

Buổi nói chuyện đã giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên hiểu hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trong cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Nâng cao nhận thức, góp phần tăng cường hiểu biết về quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, về ý nghĩa to lớn của việc thiết lập quan hệ ngoại giao và ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Với quyết tâm góp phần chung tay vun đắp mối quan hệ đoàn kết, đặc biệt thủy chung Việt Nam – Lào; sau thời gian chuẩn bị, Ban Vận động thành lập Chi hội hữu nghị Việt Nam – Lào huyện Thống Nhất chính thức được ra mắt.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 8/2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức liên hoan tiếng hát Hữu nghị Việt – Lào và chương trình giao lưu với tổng lãnh sự Lào tại TP Biên Hòa.

Những kết quả nổi bật trong quan hệ Việt - Lào giai đoạn 2017-2022 Những kết quả nổi bật trong quan hệ Việt - Lào giai đoạn 2017-2022
Giai đoạn 2017-2022, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường cùng những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Lào vẫn tiếp tục phát triển vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.
Gắn kết quan hệ Việt - Lào bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả Gắn kết quan hệ Việt - Lào bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả
Gần năm mươi năm qua, kể từ khi thành lập đến nay Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã trở thành "cầu nối" góp phần gắn kết quan hệ Việt Nam - Lào và là điểm tựa vững chắc cho cộng đồng người Việt tại Viêng Chăn nói riêng, tại Lào nói chung.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/noi-chuyen-chuyen-de-quan-he-viet-nam-lao-tai-huyen-thong-nhat-dong-nai-173952.html

In bài viết