Người Việt tại Lào tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu

20:11 | 12/08/2022

Sáng 12/8 (tức ngày 15/7 âm lịch), chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane (Lào) tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2.566 với sự tham dự của đông đảo chư tăng, ni, phật tử Việt Nam đang sinh sống ở Lào. Buổi lễ cũng có sự tham dự của chư tăng, ni, phật tử và nhiều người dân Lào.
Tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại chùa Khê Nữ Tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại chùa Khê Nữ
Nhân dịp kỉ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 27/7, tại Chùa Khê Nữ, Đông Anh (Hà Nội), thay mặt cộng đồng kiều bào tại Hàn Quốc, Sư cô Thích Nữ Giới Tánh và Trung tâm Văn hoá Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong các thời kỳ bảo vệ tổ quốc.
Văn khấn Lễ Vu Lan, bài cúng Lễ Vu Lan báo hiếu 2022 theo truyền thống Việt Nam chuẩn nhất Văn khấn Lễ Vu Lan, bài cúng Lễ Vu Lan báo hiếu 2022 theo truyền thống Việt Nam chuẩn nhất
Lễ Vu Lan là ngày lễ hàng năm, tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng công ơn, công dưỡng của bố mẹ.

Đại lễ Vu lan báo hiếu tại chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane (Lào) được tổ chức với các nghi thức truyền thống của cả Phật giáo Việt Nam và Lào.

Người Việt tại Lào tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu
Các học sinh người Việt ở thủ đô Vientiane (Lào) tham dự Đại lễ Vu lan báo hiếu.

Đây là hoạt động hằng năm do chùa Phật Tích tổ chức nhằm gìn giữ văn hoá truyền thống trong đời sống văn hóa của cộng đồng người Việt tại Lào, đồng thời cũng là dịp để bà con phật tử bày tỏ tấm lòng hiếu kính đối với các bậc sinh thành.

Đây cũng là sự kiện thể hiện mối quan hệ đặc biệt và sự gắn kết chặt chẽ của chư tăng, ni, phật tử 2 nước Việt Nam và Lào.

Người Việt tại Lào tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu ảnh 1
Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phật Tích ôn lại lịch sử nguồn gốc và ý nghĩa sâu sắc của ngày lễ Vu lan trong đạo Phật.

Nhấn mạnh lễ Vu lan báo hiếu là nét đẹp truyền thống văn hóa tâm linh của mỗi người con đất Việt, nhất là với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại Lào nói riêng, Thượng tọa Thích Minh Quang cho biết, trong dịp lễ Vu lan năm nay, chùa Phật Tích thiết lễ cúng dường trai tăng, dâng Pháp y cầu quốc thái dân an, cha mẹ hiện tiền được tăng long phúc thọ và cầu siêu cho cha mẹ Cửu Huyền Thất Tổ được vãng sinh cực lạc.

Được khánh thành cuối năm 2010 với diện tích hơn 2.000m2, chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của đông đảo bà con người Việt đang sinh sống trên đất nước “Triệu Voi”, mà còn là nơi thể hiện sự đoàn kết cùng hướng về Tổ quốc thân yêu.

Đây cũng là nơi gìn giữ, bảo tồn bản sắc và quảng bá văn hóa của dân tộc Việt tại đất nước Lào anh em.

Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) tổ chức dâng hương tại Bia tượng niệm thanh niên xung phong Việt Nam – Lào Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) tổ chức dâng hương tại Bia tượng niệm thanh niên xung phong Việt Nam – Lào
Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Khăm Muộn (Lào) vừa tổ chức lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Bia tưởng niệm Thanh niên xung phong Việt Nam - Lào và một số đài tượng niệm các Anh hùng liệt sĩ ở địa bàn xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.
Tỉnh Kon Tum tổ chức lễ xuất quân tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tại tỉnh Attapư (Lào) Tỉnh Kon Tum tổ chức lễ xuất quân tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tại tỉnh Attapư (Lào)
Ngày 15/7, tại Trung tâm huấn luyện quân sự địa phương, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ xuất quân khung thực binh diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022 lên đường làm nhiệm vụ diễn tập cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Attapư (Lào).

Theo Báo Nhân dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nguoi-viet-tai-lao-to-chuc-dai-le-vu-lan-bao-hieu-173737.html

In bài viết