Việt Nam mong muốn thu hút các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ vào hợp tác, đầu tư

10:01 | 10/08/2022

Ngày 9/8, tại New York, Hoa Kỳ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã có buổi gặp Phó Chủ tịch phụ trách phát triển doanh nghiệp khu vực Mỹ Latinh và châu Á-Thái bình dương của tập đoàn Nasdaq, ông Robert McCooey.
Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Luang Namtha (Lào) với các địa phương của Việt Nam Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Luang Namtha (Lào) với các địa phương của Việt Nam
Tập huấn về các kỹ năng tự vệ và phòng chống các thủ đoạn của tội phạm buôn người Tập huấn về các kỹ năng tự vệ và phòng chống các thủ đoạn của tội phạm buôn người
Việt Nam mong muốn thu hút các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ vào hợp tác, đầu tư
Đại sứ Đặng Hoàng Giang gặp ông Robert McCooey, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển doanh nghiệp khu vực Mỹ Latinh và châu Á-Thái bình dương của tập đoàn Nasdaq (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam).

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam có quyết tâm cao về phát triển bền vững, có môi trường đầu tư hấp dẫn trong khu vực và mong muốn thu hút các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ vào hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, y tế, giáo dục, tài chính, bất động sản và các lĩnh vực khác mà doanh nghiệp hai bên cùng quan tâm.

Đại sứ đề nghị Nasdaq giới thiệu các nhà đầu tư Hoa Kỳ có uy tín, kinh nghiệm trong các lĩnh vực trên, ưu tiên các lĩnh vực góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26. Phái đoàn Việt Nam tại LHQ sẵn sàng hợp tác với Nasdaq thúc đẩy tổ chức các sự kiện gặp mặt, tọa đàm doanh nghiệp, đặc biệt nhân các chuyến thăm làm việc của các đoàn cấp cao của Việt Nam tới New York.

Đáp lời, ông McCooey cảm ơn Đại sứ Đặng Hoàng Giang chia sẻ thông tin về môi trường đầu tư của Việt Nam và gợi mở cơ hội hợp tác phát triển, bày tỏ hài lòng về chuyến thăm làm việc của ông tới Việt Nam trong tháng qua và mong sớm có dịp trở lại Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo tập đoàn Nasdaq nhận định, môi trường đầu tư của Việt Nam có ưu thế cạnh tranh khá rõ trong khu vực nhờ chính sách ứng phó linh hoạt với đại dịch Covid-19 và hệ thống quy định pháp luật ổn định.

Đồng thời, ông McCooey hoan nghênh ý tưởng và sẵn sàng hợp tác với Phái đoàn để giới thiệu cơ hội làm ăn tại Việt Nam cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm.

Được biết, Nasdaq là sàn giao dịch cổ phiếu điện tử do Hiệp hội giám sát các tổ chức đầu tư tài chính Hoa Kỳ thành lập năm 1971, hiện có hơn 3.500 doanh nghiệp niêm yết với quy mô vốn hóa 19,4 nghìn tỷ USD, chỉ đứng sau sàn giao dịch chứng khoán New York.

Các doanh nghiệp niêm yết tại Nasdaq gồm các lĩnh vực: công nghệ 50%; dịch vụ tiêu dùng 20%, y tế 10%; hàng tiêu dùng 7,6%; tài chính 6,6%; công nghiệp 6,0%.

Một số tên tuổi tiêu biểu hàng đầu thế giới đang niêm yết tại Nasdaq gồm: Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, Paypal, Intel…

Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ để đẩy mạnh phòng chống mua bán người Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ để đẩy mạnh phòng chống mua bán người
Việt Nam luôn chào đón các doanh nghiệp APEC đến đầu tư, hợp tác Việt Nam luôn chào đón các doanh nghiệp APEC đến đầu tư, hợp tác

Sơn Lâm (T/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-mong-muon-thu-hut-cac-tap-doan-lon-cua-hoa-ky-vao-hop-tac-dau-tu-173608.html

In bài viết