Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng hạn ngạch lao động nước ngoài

20:22 | 08/08/2022

Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh quá trình nhập cảnh cho lao động nhập cư, thông suốt các thủ tục hành chính cho người tuyển dụng lao động nhập cư và tăng cường hỗ trợ cho từng ngành công nghiệp.
Thúc đẩy hợp tác giữa Bắc Ninh và Hàn Quốc Thúc đẩy hợp tác giữa Bắc Ninh và Hàn Quốc
Chiều ngày 7/8, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tiếp và làm việc với Đoàn Nghị sỹ Hàn Quốc do ngài Kim Hack Yong, Nghị sỹ Hàn Quốc làm Trưởng đoàn. Cùng đi có ngài Park Noh Wan, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam và Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung tại Việt Nam.
Gặp mặt, tư vấn pháp luật, hỗ trợ người lao động EPS Việt Nam tại Hàn Quốc Gặp mặt, tư vấn pháp luật, hỗ trợ người lao động EPS Việt Nam tại Hàn Quốc
Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo Chương trình EPS tại Hàn Quốc phối hợp với Ban Quản lý lao động Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài các thành phố Ansan, Gimpo tổ chức gặp mặt, tư vấn pháp luật, hỗ trợ các vấn đề vướng mắc và giao lưu với người lao động EPS Việt Nam (E9) đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.

Chinh phu Han Quoc se tang han ngach lao dong nuoc ngoai hinh anh 1
Lao động làm việc tại một nhà máy ở Hàn Quốc (Nguồn: maeeshat.in).

Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/8 cho biết sẽ tăng hạn ngạch lao động nước ngoài trong 5 ngành công nghiệp, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động hiện nay.

Bộ Lao động và tuyển dụng cho biết sẽ đẩy nhanh quá trình nhập cảnh cho lao động nhập cư, thông suốt các thủ tục hành chính cho người tuyển dụng lao động nhập cư và tăng cường hỗ trợ cho từng ngành công nghiệp.

Bộ cho biết hiện 5 ngành - gồm nông nghiệp, sản xuất cơ bản, lương thực, vận tải và đóng tàu - đang đối mặt tình trạng thiếu lao động nhất.

Các ngành này vốn dựa vào lao động nhập cư và tình trạng thiếu hụt nói trên xảy ra sau đại dịch COVID-19, khi các biện pháp kiểm soát biên giới ảnh hưởng đến các dòng lao động nhập cư.

Tính đến tháng Sáu vừa qua, ngành công nghiệp đóng tàu đang thiếu 4.800 lao động, ngành sản xuất cơ bản đang cần thêm 27.000 lao động, ngành lương thực thiếu 14.200 lao động, trong khi các công ty xe buýt và taxi cần 2.300 lao động.

Hàn Quốc cấp visa thực tập lĩnh vực công nghệ cao cho sinh viên nước ngoài Hàn Quốc cấp visa thực tập lĩnh vực công nghệ cao cho sinh viên nước ngoài
Với loại visa mới này, các du học sinh người nước ngoài đang theo học tại các trường đại học Hàn Quốc cũng có thể xin thực tập tại các doanh nghiệp ở Hàn Quốc.
Gặp mặt, tư vấn pháp luật, hỗ trợ người lao động EPS Việt Nam tại Hàn Quốc Gặp mặt, tư vấn pháp luật, hỗ trợ người lao động EPS Việt Nam tại Hàn Quốc
Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo Chương trình EPS tại Hàn Quốc phối hợp với Ban Quản lý lao động Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài các thành phố Ansan, Gimpo tổ chức gặp mặt, tư vấn pháp luật, hỗ trợ các vấn đề vướng mắc và giao lưu với người lao động EPS Việt Nam (E9) đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.

Theo TTXVN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chinh-phu-han-quoc-se-tang-han-ngach-lao-dong-nuoc-ngoai-173522.html

In bài viết