Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan đi vào chiều sâu và thực chất

06:20 | 04/08/2022

Ngày 3/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Thái Lan, Đại sứ Phan Chí Thành đã đến chào xã giao và làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi.
Đưa mối quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore lên tầm cao mới Đưa mối quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore lên tầm cao mới
Chiều 2/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam và Giám đốc điều hành Quỹ Temasek Ng Boon Heong đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
Hợp tác hữu nghị giữa Thừa Thiên Huế và Savannakhet (Lào) sẽ đi vào thực chất và hiệu quả Hợp tác hữu nghị giữa Thừa Thiên Huế và Savannakhet (Lào) sẽ đi vào thực chất và hiệu quả
Chiều ngày 2/8, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savannakhet – Lào do Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Santiphap Phomvihane làm Trưởng đoàn.
Đại sứ Phan Chí Thành chào xã giao Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan  Vijavat Isarabhakdi
Đại sứ Phan Chí Thành chào xã giao Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi

Trong bầu không khí thân mật và tin cậy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi bày tỏ vui mừng khi quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển trên tất cả các mặt từ chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Kể từ khi hai nước mở cửa trở lại sau dịch Covid-19, trao đổi đoàn các cấp theo hình thức trực tiếp đã được nối lại, cụ thể là chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu tại Thái Lan, cũng như các đoàn Thái Lan thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi khẳng định, Thái Lan hết sức coi trọng và không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam, đồng thời nêu rõ, hai bên sẽ phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, như họp Tham khảo chính trị lần thứ 9, họp Nội các chung lần thứ 4 (JCR) và cơ chế đa phương như AMECS; phối hợp các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh APEC vào tháng 11/2022.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi khẳng định, Thái Lan hết sức coi trọng và không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi khẳng định, Thái Lan hết sức coi trọng và không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Phan Chí Thành cảm ơn Thứ trưởng Vijavat Isarabhakdi đã dành thời gian tiếp và cảm ơn sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ của Bộ Ngoại giao Thái Lan đối với cá nhân Đại sứ và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan nói chung trong thời gian vừa qua.

Đại sứ vui mừng chia sẻ các thông tin về tình hình quan hệ, hợp tác phát triển tốt đẹp giữa hai nước trên các lĩnh vực, mặc dù do bối cảnh dịch bệnh Covid-19, hai bên vẫn duy trì trao đổi, tiếp xúc trực tuyến các cấp từ Quốc hội, Chính phủ cho tới các bộ, ngành, địa phương và đẩy mạnh việc nối lại trao đổi đoàn trực tiếp giữa hai bên sau khi mở cửa.

Trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, Đại sứ Phan Chí Thành khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan, bộ ngành của Thái Lan để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan tiếp tục đi vào chiều sâu và thực chất.

Hai bên nhất trí với việc tiếp tục duy trì và thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương với việc thúc đẩy ký các văn kiện như Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2022-2026, nhằm đạt được những kết quả thực chất và tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương.

Hai bên đã trao đổi một số nội dung hợp tác song phương từ nay đến năm 2023 khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan.

Việt Nam - Liên bang Nga trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện
Ngày 27/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Vla-đi-mia Pu-chin) đã trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.
Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia
Ngày 29/7, Đại sứ Lê Thanh Tùng và tập thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã có chuyến công tác tới tỉnh Pinar del Río, nằm tại cực Tây của Cuba, với nhiều hoạt động tôn vinh quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước.

Theo Báo TG&VN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-quan-he-doi-tac-chien-luoc-viet-nam-thai-lan-di-vao-chieu-sau-va-thuc-chat-173274.html

In bài viết