Công an ba tỉnh giáp biên Việt Nam - Campuchia họp mặt, giao lưu ấm tình hữu nghị

06:34 | 30/07/2022

Ngày 29/7, tại An Giang đã diễn ra buổi họp mặt, giao lưu thể thao giữa Công an tỉnh An Giang và Công an 2 tỉnh Takeo - Kandal (Vương quốc Campuchia) nhằm Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).
Hội Phụ nữ Việt Nam - Campuchia ký thỏa thuận hợp tác song phương Hội Phụ nữ Việt Nam - Campuchia ký thỏa thuận hợp tác song phương
Cuộc gặp gỡ nghĩa tình của phụ nữ hai nước Việt Nam - Campuchia Cuộc gặp gỡ nghĩa tình của phụ nữ hai nước Việt Nam - Campuchia

Tham dự buổi họp mặt có Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Lê Phú Thạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh. Về phía Vương quốc Campuchia có Trung tướng Chheang Phannara - Giám đốc Công an tỉnh Takeo và Thiếu tướng Rưm Sarik - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kandal.

Công an ba tỉnh giáp biên Việt Nam - Campuchia họp mặt, giao lưu ấm tình hữu nghị
Các đại biểu chụp ảnh cùng các vận động viên tham gia buổi giao lưu bóng chuyền.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp trong mối quan hệ hai nước, lực lượng Công an An Giang và Công an tỉnh Takeo - Kandal thời gian qua đã không ngừng phối hợp trong công tác, nhất là công tác phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội quan trọng của 2 bên như: Lễ khánh thành các cột mốc biên giới; Lễ khánh thành cầu Long Bình - Chrey Thom năm 2017; hoạt động giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia cấp Bộ Tư lệnh Biên phòng tại An Giang năm 2019; Đoàn của Bộ Văn hoá Nghệ thuật Campuchia đến tham quan, giao lưu và làm việc tại An Giang… tạo điều kiện cho số sinh viên Campuchia học tập tại An Giang.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng được Công an 2 nước đặc biệt quan tâm, thường xuyên tuyên truyền đến người dân khu vực biên giới bảo vệ tốt đường biên, cột mốc. Qua đó tăng cường tình đoàn kết quân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của các lực lượng và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới.

Công an ba tỉnh giáp biên Việt Nam - Campuchia họp mặt, giao lưu ấm tình hữu nghị
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao quà cho Công an tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia.

Trung tướng Chheang Phannara - Giám đốc Công an tỉnh Takeo và Thiếu tướng Rưm Sarik - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kandal đều nhấn mạnh: Thời gian qua lực lượng Công an An Giang đã phối hợp hiệu quả trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm như an ninh, hình sự, ma tuý, kinh tế, mua bán người và các loại tội phạm khác trên khu vực biên giới, đạt được kết quả tốt.

Đặc biệt, từ 2019 đến nay, trước những khó khăn thách thức do sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, Công an An Giang đã quan tâm hỗ trợ kinh phí, vật dụng, thực phẩm, thuốc men cho Công an 2 tỉnh cũng như các đơn vị đóng quân trên tuyến biên giới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Công an ba tỉnh giáp biên Việt Nam - Campuchia họp mặt, giao lưu ấm tình hữu nghị
Buổi giao lưu đem đến người xem những pha bóng đẹp mắt, hấp dẫn.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang mong muốn thời gian tới, Công an 3 tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin, tình hình có liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới, đặc biệt là hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, ma tuý, mua bán người, nhất là đấu tranh với thực trạng hiện nay nhiều người Việt Nam bị lừa đảo sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”, thực tế bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản thậm chí nguy hiểm đến tính mạng; đấu tranh với các hoạt động chống phá quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền người dân 2 nước chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ cho người Campuchia gốc Việt có điều kiện sinh sống ổn định.

Công an ba tỉnh giáp biên Việt Nam - Campuchia họp mặt, giao lưu ấm tình hữu nghị
Ban Giám đốc Công an 3 tỉnh trao giải cho các đội tham gia giao lưu.
Công an ba tỉnh giáp biên Việt Nam - Campuchia họp mặt, giao lưu ấm tình hữu nghị
Đoàn Công an tỉnh An Giang chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Công an tỉnh Kandal, Campuchia.
Công an ba tỉnh giáp biên Việt Nam - Campuchia họp mặt, giao lưu ấm tình hữu nghị
Đoàn Công an tỉnh An Giang chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Công an tỉnh Takeo, Campuchia.

Dịp này, Công an tỉnh An Giang, Công an 2 tỉnh Takeo và Kandal của Campuhica đã trao tặng nhau những phần quà ý nghĩa và tổ chức hoạt động giao lưu bóng chuyền. Các đội đến từ 3 đơn vị đã thi đấu nhiệt huyết trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, mang đến những pha bóng đẹp mắt, không khí sôi động cho các đại biểu tham dự. Hoạt động lần này một lần nữa khẳng định mỗi quan hệ truyền thống vững chắc mà các thế hệ lãnh đạo hai bên đã dày công xây dựng, để mỗi cán bộ chiến sĩ, tướng lĩnh, sỹ quan được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường tình cảm tương thân tương ái của lực lượng Công an Việt Nam - Vương quốc Campuchia.

Bắt vụ vận chuyển 18 kg cần sa qua biên giới An Giang Bắt vụ vận chuyển 18 kg cần sa qua biên giới An Giang
Ngày 19/6, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (BĐBP An Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt vụ vận chuyển cần sa từ Campuchia về Việt Nam.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà gia đình người có công tại An Giang Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà gia đình người có công tại An Giang
Nhân chuyến công tác tại An Giang, ngày 28/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu tại huyện biên giới An Phú, tỉnh An Giang.
Tuyên truyền pháp luật về biên giới quốc gia cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới An Giang Tuyên truyền pháp luật về biên giới quốc gia cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới An Giang
Từ ngày 27-29/7, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Phú Hội (Bộ đội Biên phòng An Giang) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh An Giang tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020, tình hình phân giới cắm mốc tuyến Việt Nam - Campuchia, đồng thời nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo đưa người sang Campuchia cho hơn 200 người dân xã Khánh An và Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Quỳnh Như - Tiến Tầm

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cong-an-ba-tinh-giap-bien-viet-nam-campuchia-hop-mat-giao-luu-am-tinh-huu-nghi-173023.html

In bài viết