Khuyến cáo mới cho công dân di chuyển đến Ukraine

16:52 | 28/07/2022

Cục lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cho biết, tình hình xung đột tại Ukraine hiện vẫn diễn biến phức tạp, tuy nhiên đã có một số công dân và người gốc Việt quay lại các thành phố miền Tây của Ukraine, thủ đô Kiev, Kharkov...
Ra mắt sách Lục Vân Tiên của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu tại Ukraine Ra mắt sách Lục Vân Tiên của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu tại Ukraine
Thỏa thuận giải cứu 22 triệu tấn ngũ cốc Ukraine Thỏa thuận giải cứu 22 triệu tấn ngũ cốc Ukraine
Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao ra khuyến cáo đối với công dân di chuyển đến Ukraine
(Ảnh: TASS).

Do đó, Cục Lãnh sự khuyến cáo công dân và người gốc Việt cần cân nhắc: Nếu không thật sự cần thiết thì không nên đến hoặc tránh đến Ukraine; trong trường hợp đang ở Ukraine thì cần có phương án sớm sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ 3 hoặc về Việt Nam.

Cùng với đó, Cục Lãnh sự khuyến cáo công dân và người gốc Việt cần thường xuyên theo dõi những thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự hoặc các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài) để phản ứng kịp thời.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân:

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine: +380 (63) 863 8999.

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga: +799 1682 1617.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan: +48782257359

Đại sứ quán Việt Nam tại Romania: +44744645037

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary: +36308385699

Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia: +421252451263

Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84.

Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình bảo hộ công dân tại Ukraine Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình bảo hộ công dân tại Ukraine
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan, các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn đã Ukraine đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, các hội đoàn người Việt để hỗ trợ cho công dân Việt Nam và người thân di chuyển, sơ tán khỏi Ukraine.
Tìm giải pháp hiệu quả nâng cao công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới Tìm giải pháp hiệu quả nâng cao công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Chiều 20/7, tại Bắc Giang, Cụm thi đua số 1 của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân (ĐNND) ở địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư T.Ư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả ĐNND trong tình hình mới".

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khuyen-cao-moi-cho-cong-dan-di-chuyen-den-ukraine-172931.html

In bài viết