Phú Yên tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc từ ngày 19-22/8

11:21 | 28/07/2022

Từ ngày 19-22/8, tại Quảng trường 1 Tháng 4 TP. Tuy Hòa (Phú Yên) sẽ diễn ra Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Phú Yên lần thứ XI – 2022. Thông qua Ngày hội nhằm nâng cao lòng tự hào dân tộc; tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc.
Đẩy mạnh hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch hướng tới kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ai Cập Đẩy mạnh hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch hướng tới kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ai Cập
Hơn 200 thiếu nhi dự giao lưu văn hoá thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên Hơn 200 thiếu nhi dự giao lưu văn hoá thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá du lịch Phú Yên; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Phú Yên lần thứ XI - 2022 (Ngày hội). Theo dự kiến, thời gian tổ chức Ngày hội diễn ra trong 04 ngày (Từ ngày 19/8 đến ngày 22/8/2022). Địa điểm tại Quảng trường 1 Tháng 4, thành phố Tuy Hòa.

Phú Yên tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc từ ngày 19-22/8
Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Phú Yên lần thứ X-2019 đã thu hút gần 1.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, thuyết minh viên đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố tham gia, trong đó có hơn 200 người là đồng bào các DTTS - (Ảnh: Phương Oanh/bienphong.com.vn).

Theo đó, các hoạt động chính được tổ chức trong Ngày hội gồm: Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Phú Yên lần thứ XI - 2022 và đón Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghề làm nước mắm, nghề làm bánh tráng tỉnh Phú Yên. Trình diễn nghệ thuật dân gian kết hợp với giới thiệu trang phục truyền thống. Thi các môn thể thao dân gian: Đẩy gậy, kéo co, chạy cà kheo. Giới thiệu văn hóa ẩm thực (mỗi đơn vị giới thiệu một số món ăn và thức uống truyền thống). Thi trại, gồm: mô hình thiết kế trại, trưng bày, thuyết minh về trại. Trình diễn trích đoạn lễ hội truyền thống. Tổ chức gặp mặt diễn viên, vận động viên, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tham gia Ngày hội. Giao lưu giã bạn.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức điều hành các hoạt động theo kịch bản được duyệt. Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về Ngày hội. UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động trong Ngày hội phải mang bản sắc văn hóa dân tộc, vùng miền, địa phương. Công tác tổ chức phải hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Phú Yên là địa phương nằm ở khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, có 31 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong số 9 huyện thị xã, thành phố trong tỉnh, 3 địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số là các huyện Đồng Xuân, Sông Hinh và Sơn Hòa.

Định kỳ tổ chức 3 năm một lần, đây cũng là dịp để đồng bào các dân tộc anh em gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc mình, địa phương mình; góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của vùng đất, con người Phú Yên, thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Phú Yên lần thứ X-2019 đã thu hút gần 1.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, thuyết minh viên đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố tham gia, trong đó có hơn 200 người là đồng bào các DTTS.

1.000 nghệ nhân, diễn viên tham gia Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc 1.000 nghệ nhân, diễn viên tham gia Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc
Tổ chức Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam vào tháng 11/2022 Tổ chức Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam vào tháng 11/2022

Nhật Nguyệt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phu-yen-to-chuc-ngay-hoi-van-hoa-the-thao-va-du-lich-cac-dan-toc-tu-ngay-19-228-172907.html

In bài viết