Sơ kết 8 năm ký kết nghĩa giữa xã Sơn Kim 2 (Nghệ An) và bản Na Pê (Lào)

14:51 | 23/07/2022

Ngày 22/7, UBND xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và bản Na Pê, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) tổ chức sơ kết 8 năm ký kết nghĩa giữa hai đơn vị.
Kết nghĩa bản – bản: Nhịp cầu đoàn kết hữu nghị Kết nghĩa bản – bản: Nhịp cầu đoàn kết hữu nghị
Mô hình “kết nghĩa bản - bản” trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào đã cho thấy vai trò quan trọng trong xây dựng, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước khu vực hai bên biên giới.
Đà Nẵng - Salavan (Lào) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện Đà Nẵng - Salavan (Lào) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện
Ngày 5/7, tại tỉnh Salavan, diễn ra cuộc hội đàm và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giai đoạn 2023-2027 giữa TP Đà Nẵng (Việt Nam) và tỉnh Salavan (Lào).

Sau 8 năm ký kết nghĩa, cả 2 địa phương thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của mỗi nước, nhất là về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, hiệp định, quy chế biên giới cho nhân dân.

Thông qua hoạt động này đã giúp nhân dân hai bên biên giới có ý thức trách nhiệm trong phối hợp tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Nhân dân hai bên biên giới đã phối hợp cùng BĐBP Việt Nam và các lực lượng chức năng Lào tích cực tuần tra song phương.

Sơ kết 8 năm ký kết nghĩa giữa xã Sơn Kim 2 (Nghệ An) và bản Na Pê (Lào)
Lãnh đạo UBND xã Sơn Kim 2 hỗ trợ bản Na Pê 50 tấn xi măng để xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn và nhà văn hóa. Ảnh: Báo Biên phòng

Qua đó, giúp cho lực lượng chức năng của hai bên phát hiện và phối hợp giải quyết có hiệu quả các vấn đề, vụ việc liên quan, bảo vệ ổn định, nguyên trạng hệ thống mốc quốc giới, góp phần quan trọng trong việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của mỗi nước.

Hai bên thường xuyên giúp đỡ nhau trong việc trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở tại các thôn, bản.

Thực hiện các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ tết; hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khám chữa bệnh…

Thời gian tới, hai địa phương sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: phối hợp với chính quyền trong bản vận động bà con thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thi đua lao động sản xuất giỏi, ăn ở hợp vệ sịnh, chủ động và thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh, thiên tai.

Vận động nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, chăm lo đời sống vật chất cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân hai bên biên giới.

Phối hợp chặt chẽ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hai địa phương và an ninh trên tuyến biên giới, gắn củng cố quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế dọc hai bên tuyến biên giới.

Dịp này, UBND xã Sơn Kim 2 hỗ trợ bản Na Pê 50 tấn xi măng để xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn và nhà văn hóa.

Được biết, tại Hà Tĩnh có xã Sơn Kim 1 kết nghĩa với Bản Thoọng Pẹ, xã Sơn Kim 2 kết nghĩa với Bản Na Pê (huyện Khăm Cợt), thôn 11 xã Sơn Hồng kết nghĩa với Bản Xốp Tơơng, cụm bản Nậm On (huyện Xây Chăm Phon).

Thặt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Sê Kông (Lào) qua nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực Thặt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Sê Kông (Lào) qua nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực
Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2022) và hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Bộ chỉ BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị và địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tại các xã biên giới huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) và huyện Kà Lừm (tỉnh Sê Kông, Lào).
Sơn La và Luông Pha Băng (Lào) kết nối hợp tác, phát triển du lịch Sơn La và Luông Pha Băng (Lào) kết nối hợp tác, phát triển du lịch
"Ngày hội Văn hóa - Du lịch năm 2022 đã tạo sự thúc đẩy cho việc hợp tác và phát triển về du lịch giữa tỉnh Luông Pha Bang và tỉnh Sơn La; tiếp tục vun đắp truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào - Việt Nam ngày càng phát triển". Phó Chủ tịch UBND tỉnh Luông Pha Bang, nước CHDCND Lào Bun-Lươm Mạ-Ni-Vông phát biểu như vậy tại lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch năm 2022, chủ đề “Bản tình ca Sơn La - Luông Pha Bang” ngày 20/7.

Kim Hảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/so-ket-8-nam-ky-ket-nghia-giua-xa-son-kim-2-nghe-an-va-ban-na-pe-lao-172647.html

In bài viết