Phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 3 tại Lào

06:29 | 23/07/2022

Hội hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ làm hết khả năng, phối hợp cùng các cơ quan của Lào tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, trong đó có hài cốt liệt sĩ của Quân khu 3.
Ba tỉnh Bắc Lào mong muốn Quảng Ninh hợp tác, giúp đỡ trong lĩnh vực khoa học công nghệ Ba tỉnh Bắc Lào mong muốn Quảng Ninh hợp tác, giúp đỡ trong lĩnh vực khoa học công nghệ
Đề xuất Hải Phòng hỗ trợ sinh viên Lào tiếp cận ngành học chuyển đổi số Đề xuất Hải Phòng hỗ trợ sinh viên Lào tiếp cận ngành học chuyển đổi số

Ngày 22/7, đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam do Viện sĩ, GS.TS Boviengkham Vongdara - Ủy viên BCH Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 3, nhân dịp đoàn đến thăm và làm việc tại Hải Phòng.

Cùng đi với đoàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào Sengphet Houngboungnuang; Trung tướng Nguyễn Tiến Long - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, nguyên Phó Tư lệnh chính trị Quân khu 3.

Phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 3 tại Lào
Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3 chào mừng Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara (Ảnh: Thành Luân).

Vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam đến thăm và làm việc tại Quân khu, Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3 cho biết, song song với nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, Quân khu 3 cũng thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 3 đã tình nguyện lên đường, không quản ngại gian khổ, hy sinh, sát cánh cùng với nhân dân và quân đội Lào chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế, Quân khu 3 có gần 25 vạn liệt sĩ, gần 15 vạn thương binh, hơn 22 nghìn Mẹ Việt Nam Anh hùng, trên 15 vạn bệnh binh và người nhiễm chất độc da cam. Riêng thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Lào, 70.705 cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 3 tham gia quân tình nguyện, trong đó 5.036 người hy sinh anh dũng, 5.604 người để lại một phần cơ thể của mình trên các chiến trường Lào.

Phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 3 tại Lào
Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3 phát biểu tại cuộc gặp (Ảnh: Thành Luân).

Theo Thiếu tướng Bùi Công Chức, trong những năm qua, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã triển khai nhiều chương trình phối hợp hoạt động rất hiệu quả, nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội, đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào, trao đổi các mô hình hoạt động hội, nhóm cựu chuyên gia và quân tình nguyện giúp nhau phát triển kinh tế...

Phó Chính ủy Quân khu 3 mong muốn Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Lào sẽ là cầu nối để hai quốc gia, nhân dân, đặc biệt là quân đội hai nước hiểu nhau và ngày càng thắt chặt tình cảm hữu nghị, gắn bó thân thiết hơn. Ông cũng đề nghị Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam quan tâm hơn nữa việc giúp đỡ Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hiện vẫn còn nằm lại trên chiến trường của đất nước Lào anh em, trong đó lực lượng vũ trang Quân khu 3 còn 2.892 liệt sỹ, để các anh sớm được trở về với đất mẹ.

Phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 3 tại Lào
Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara phát biểu (Ảnh: Thành Luân).

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara nhấn mạnh, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đã được các lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanuvong trực tiếp đặt nền móng; được dày công gây dựng, giữ gìn, vun đắp bằng mồ hôi, công sức và xương máu của các thế hệ quân và dân hai nước, trong đó có sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ thuộc Quân khu 3.

Ông khẳng định, Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ phối hợp cùng Trung ương Hội Việt Nam - Lào tiếp tục vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Đặc biệt Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ làm hết khả năng, cùng các cơ quan của Lào tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ chiến tranh, trong đó có hài cốt liệt sĩ của Quân khu 3.

Thời gian tới, Hội hữu nghị hai nước cũng tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ kế thừa, bảo vệ và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào – Việt Nam.

60 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Dấu ấn 60 năm cùng sánh bước bên nhau 60 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Dấu ấn 60 năm cùng sánh bước bên nhau
Tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào Tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phoi-hop-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-quan-khu-3-tai-lao-172617.html

In bài viết