Hội nghị các tổ chức nhân dân Việt Nam chuẩn bị cho APF 2022

19:00 | 22/07/2022

Sáng ngày 22/7/2022 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị các tổ chức nhân dân Việt Nam chuẩn bị cho việc tham gia Diễn đàn nhân dân ASEAN (APF) 2022 dự kiến được tổ chức tại Campuchia.
Việt Nam tổ chức Hội nghị trù bị khu vực chuẩn bị cho APF 2020 Việt Nam tổ chức Hội nghị trù bị khu vực chuẩn bị cho APF 2020
Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2020 Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2020
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Hồng Anh).
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Hồng Anh).

Hội nghị tập trung thảo luận về những vấn đề đặt ra đối với việc tổ chức APF, những vấn đề quan tâm chính và công tác chuẩn bị tham gia của các tổ chức nhân dân Việt Nam trong tiến trình APF năm nay.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cho rằng APF 2022 cần quan tâm thảo luận, thúc đẩy các chính sách hỗ trợ cho người lao động trong khu vực phi chính thức, đặc biệt là trong giai đoạn hậu Covid-19; việc thực hiện các cam kết của chính phủ trong chăm sóc sức khỏe sức khỏe cộng đồng và ứng phó với các thách như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng…

Theo bà Văn Thị Thu Hà - Điều phối viên Nguồn dữ liệu châu Á, người lao động khu vực phi chính thức gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn hậu Covid-19 trong khi chính sách hỗ trợ cho nhóm đối tượng này ở các nước còn khiêm tốn. Việc đề xuất thảo luận nội dung này tại APF 2022 là dịp để các nước chia sẻ chính sách, sáng kiến hỗ trợ lao động phi chính thức và góp phần thúc đẩy chính sách an sinh xã hội đối với nhóm lao động này.

Ngoài ra, đại diện các tổ chức nhân dân Việt Nam tham dự Hội nghị cũng đề xuất nhiều vấn đề cần quan tâm thảo luận tại APF 2022 như: lao động di cư, biến đổi khí hậu, các vấn đề sông Mê Công…

Trước đó, ông Đồng Huy Cương – Tổng Thư ký Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã cập nhật thông tin đến các đại biểu về sự chuẩn bị của nước chủ nhà Campuchia và khu vực cho APF 2022.

Theo đó, APF 2022 dự kiến tổ chức vào tháng 10/2022 trước khi diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN. Một trong những nội dung quan trọng các nước ASEAN quan tâm hiện nay là phục hồi sau Covid-19. Việc phục hồi sau Covid-19 không chỉ là nhiệm vụ duy nhất của chính phủ các nước ASEAN mà cũng là trách nhiệm và có sự đóng góp rất lớn của người dân và các tổ chức nhân dân. Do đó các tổ chức, mạng lưới có thể đề xuất những mối quan tâm, giải pháp của mình thông qua APF.

Hội nghị cũng đã thống nhất cử ông Đồng Huy Cương, đại diện cho các tổ chức nhân dân Việt Nam tham gia Ban Điều hành khu vực APF 2022.

APF là một trong những diễn đàn thường niên bên lề của Hội nghị cấp cao ASEAN, được tổ chức theo sáng kiến của Malaysia từ năm 2005. Diễn đàn đã tạo không gian mở cho sự tham gia của các tổ chức nhân dân với ASEAN, thu hút hàng nghìn đại biểu quốc tế trong khu vực, mang tiếng nói của nhân dân đến với lãnh đạo các nước thành viên ASEAN, nhằm hướng tới cộng đồng ASEAN thực sự vì lợi ích chung của nhân dân ASEAN, vì hòa bình, phát triển công bằng, bền vững của khu vực.
APF 2020: Nơi nhân dân ASEAN đoàn kết cùng nhau ứng phó với các thách thức toàn cầu APF 2020: Nơi nhân dân ASEAN đoàn kết cùng nhau ứng phó với các thách thức toàn cầu
Bế mạc APF 2020: Lan tỏa tinh thần gắn kết, chủ động thích ứng của nhân dân Đông Nam Á Bế mạc APF 2020: Lan tỏa tinh thần gắn kết, chủ động thích ứng của nhân dân Đông Nam Á

Hải An - Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-nghi-cac-to-chuc-nhan-dan-viet-nam-chuan-bi-cho-apf-2022-172616.html

In bài viết