Sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn

17:57 | 22/07/2022

Ngày 21/7, trong khuôn khổ chuyến thăm Lào, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã có buổi làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về kế hoạch triển khai Dự án Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn.
TP.HCM dự kiến đặt tượng lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi tại công viên Tao Đàn TP.HCM dự kiến đặt tượng lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi tại công viên Tao Đàn
Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cảm ơn Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khampha Phimmasone đã dành thời gian tiếp đoàn để trao đổi về dự án Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn.

Điểm lại một số việc hai bên đã tích cực triển khai thời gian qua, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, dự án được lãnh đạo Đảng, Nhà nước của Việt Nam và Lào giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cùng Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thực hiện.

Dự án Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc (Ảnh: Cục hợp tác quốc tế).

Nhấn mạnh đây là buổi làm việc có ý nghĩa quan trọng giữa hai bên để bàn, phối hợp triển khai dự án, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã tích cực tham mưu để đưa dự án có ý nghĩa này vào Biên bản Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào.

Trong khuôn khổ Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022, nhân chuyến thăm chính thức Lào vào tháng 5 năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cùng Chủ tịch Quốc hội Lào dự Lễ khởi động dự án Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn, mở đầu cho những bước tiếp theo để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Đến thời điểm này, Việt Nam đã có hồ sơ và triển khai khảo sát thực địa nơi xây dựng công trình, đã xác định sơ bộ quy mô đầu tư của dự án và các nhiệm vụ thiết kế dự án, dự kiến kinh phí chuẩn bị đầu tư và kế hoạch thi tuyển mẫu tượng đài.

Nhằm đạt tiến độ triển khai dự án trong giai đoạn từ nay đến năm 2027, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã đề nghị phía Lào cùng nỗ lực, tập trung thực hiện những nhiệm vụ như tổ chức công tác thi tuyển tượng đài đặt tại công viên, phê duyệt phương án thiết kế kiến trúc cảnh quan và mẫu tượng đài, thiết kế kỹ thuật thi công, chính thức khởi công xây dựng Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Để thực hiện các nhiệm vụ này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã trao đổi, đề nghị phía Lào cùng phối hợp triển khai, cung cấp tài liệu thông tin quy hoạch, đấu nối hạ tầng kỹ thuật, cử chuyên gia tham gia hội đồng thi tuyển mẫu tượng đài…

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khampha Phimmasone chúc mừng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào đã phối hợp, tổ chức thành công Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào và Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn trong quan hệ hai nước, coi đây là những hoạt động tiếp tục vun đắp cho quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển.

Đồng tình với những ý kiến của Thứ trưởng Tạ Quang Đông về dự án Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cho biết, triển khai thực hiện dự án này là nhiệm vụ quan trọng và hai bên cần đẩy nhanh tiến độ. Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến dự án do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao, phía Lào đã thành lập Ban phối hợp triển khai dự án, cung cấp phía Việt Nam giấy phép sử dụng đất, định mức các đơn giá xây dựng tại Lào…

Đối với các nhiệm vụ thời gian tới, phía Lào khẳng định sẽ tích cực phối hợp với phía Việt Nam tháo gỡ những vướng mắc, xem xét trên thực tiễn, phối hợp với các cơ quan liên quan để bàn bạc, tháo gỡ các khó khăn, cân nhắc việc cử cán bộ chuyên môn sang Việt Nam để đồng hành, phối hợp cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác tổ chức thi tuyển mẫu tượng đài xây dựng tại công viên, tăng cường tiến độ triển khai các hạng mục của dự án để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào sử dụng.

Kết thúc buổi tiếp, nhiều vấn đề liên quan đến công trình quan trọng này đã được Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khampha Phimmasone thống nhất. Hai bên sẽ sớm tìm hướng giải quyết những vấn đề còn vướng mắc nhằm hoàn thiện dự án theo yêu cầu của lãnh đạo cấp cao hai nước và mong đợi của người dân Thủ đô Viêng Chăn.

Mạch ngầm kết nối tình hữu nghị Việt - Lào Mạch ngầm kết nối tình hữu nghị Việt - Lào
Giao lưu thể thao chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 Giao lưu thể thao chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022

Anh Vũ (T/H)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/se-day-nhanh-tien-do-trien-khai-du-an-cong-vien-huu-nghi-lao-viet-nam-tai-thu-do-vieng-chan-172601.html

In bài viết