Tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào

16:05 | 20/07/2022

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, quan hệ Việt - Lào là mối quan hệ mẫu mực, thủy chung và trong sáng hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế. Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Lào dành trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...
Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam thăm ATK Định Hóa Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam thăm ATK Định Hóa
Phú Thọ tích cực vun đắp tình đoàn kết hữu nghị với các tỉnh nước bạn Lào Phú Thọ tích cực vun đắp tình đoàn kết hữu nghị với các tỉnh nước bạn Lào

Sáng 20/7, tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào, đã tiếp xã giao đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt Nam do Viện sĩ, GS.TS Boviengkham Vongdara - Ủy viên BCH Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam làm trưởng đoàn.

Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Lào phối hợp phát triển hoạt động đối ngoại nhân dân lên tầm cao mới
Quang cảnh buổi tiếp xã giao (Ảnh: Thành Luân).

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam, đồng thời đây cũng là lần đầu tiên Viện sĩ, GS.TS Boviengkham Vongdara là sang thăm trên cương vị Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam.

Chuyến thăm được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước cũng như thúc đẩy các hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp đoàn, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của năm 2022 đối với quan hệ hai nước, đồng thời thông báo kết quả cuộc làm việc của Hội hữu nghị hai nước vào ngày 19/7 tới Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Lào phối hợp phát triển hoạt động đối ngoại nhân dân lên tầm cao mới
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp (Ảnh: Thành Luân).

Theo đó, buổi làm việc giữa Hội hữu nghị Lào - Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã thống nhất một số nội dung nhằm phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo để Hội hữu nghị hai nước triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và chương trình hợp tác, góp phần phát huy và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh Hội hữu nghị hai nước có chương trình phối hợp hoạt động ý nghĩa cho hiện tại và tương lai sắp tới, nhất là giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, tôi luyện qua nhiều thử thách, hun đúc bằng công sức, xương máu của bao thế hệ Việt Nam, Lào.

"Mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế giữa Việt Nam và Lào là tài sản vô giá của hai đất nước. Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Lào dành trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi luôn coi trọng việc gìn giữ, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là trách nhiệm, là mệnh lệnh từ trái tim của mình", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Lào phối hợp phát triển hoạt động đối ngoại nhân dân lên tầm cao mới
Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara (hàng đầu, thứ ba từ trái qua) thông báo kết quả cuộc làm việc với Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tới Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Thành Luân).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, quan hệ giữa Quốc hội hai nước đang phát triển tốt đẹp. Hai bên tích cực phối hợp triển khai các nội dung của Thỏa thuận hợp tác mới vừa ký tháng 5/2022 nhân chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ngay sau chuyến thăm, các vướng mắc trong hợp tác kinh tế giữa hai nước đã được Quốc hội, Chính phủ hai nước cùng xử lý và phấn đấu hoàn thành ngay trong năm 2022.

Quốc hội hai nước thường xuyên tổ chức các cuộc trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát góp phần phục hồi phát triển kinh tế sau dịch Covid-19. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội vui mừng cho biết, tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV đã thông qua 5 luật và chủ trương đầu tư một số dự án công trình quan trọng quốc gia.

“Chúng tôi sẵn sàng trao đổi, chia sẻ với các đồng chí về kinh nghiệm trong xây dựng thể chế và huy động, phân bổ nguồn lực cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh sự phát triển quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng khi quan hệ ngoại giao nhân dân Việt Nam - Lào tiếp tục duy trì và ngày càng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu ở cấp Trung ương, các tỉnh, thành phố với nhiều hoạt động hiệu quả, phong phú, thiết thực, hiệu quả.

Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Lào phối hợp phát triển hoạt động đối ngoại nhân dân lên tầm cao mới
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: Thành Luân).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về mối quan hệ hai nước do Hội hữu nghị hai nước tổ chức, bên cạnh hoạt động chăm lo, giúp đỡ, đỡ đầu sinh viên Lào đang học tập ở Việt Nam; các hoạt động tương thân tương ái giúp nhau trong phòng chống dịch, sự cố, thiên tai, qua các hoạt động nghĩa tình tri ân người có công trong cách mạng Việt - Lào và nhiều hoạt động thúc đẩy giao lưu hữu nghị, đoàn kết, hợp tác do 2 Hội tổ chức.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, hai Hội hữu nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có thêm nhiều sáng kiến, hoạt động với những hình thức và nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả nhằm phát triển công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào lên tầm cao mới, đóng góp hiệu quả vào mối quan hệ hai nước. Chú trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền để nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và ý nghĩa của mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Cảm ơn những ý kiến, đề xuất của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đối với hoạt động của hai Hội hữu nghị hai nước, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara khẳng định, Trung ương Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội hữu nghị Việt Nam - Lào để phát huy và vun đắp cho mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.

Quan hệ đặc biệt Việt - Lào là tài sản vô giá trong lịch sử thế giới Quan hệ đặc biệt Việt - Lào là tài sản vô giá trong lịch sử thế giới
Quan tâm giúp đỡ lưu học sinh - Quan tâm giúp đỡ lưu học sinh - "đại sứ" giữ gìn và phát triển quan hệ đặc biệt Việt-Lào

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-giao-duc-truyen-thong-cho-the-he-tre-ve-quan-he-vi-dai-viet-nam-lao-172459.html

In bài viết