Thắt chặt tình đoàn kết giữa cơ quan đại diện Việt Nam và Lào tại Côn Minh, Trung Quốc

14:12 | 18/07/2022

Ngày 16/7, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và Lào tại Côn Minh, Trung Quốc đã phối hợp tổ chức hoạt động thấm đậm tình hữu nghị và đoàn kết đặc biệt kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022).
Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc
Thời đại giới thiệu bài viết của Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhân kỷ niệm 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 -5/9/2022).
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng: Năm 2022 là dấu mốc mới của quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào Đại sứ Nguyễn Bá Hùng: Năm 2022 là dấu mốc mới của quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào
Theo Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022 có ý nghĩa vô cùng trọng đại, là dấu mốc mới của quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.
Tổng lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu và Tổng lãnh sự Manila Sombandith.
Tổng lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu và Tổng lãnh sự Manila Sombandith.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu nhấn mạnh mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, đã được thử thách, dày công vun đắp qua nhiều thế hệ đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc trên con đường phát triển của mỗi nước.

Ông Nguyễn Trung Hiếu trân trọng cảm ơn Tổng lãnh sự Manila Sombandith và phu nhân vừa qua trên tinh thần đồng chí và anh em đã tích cực cùng với Lãnh sự đoàn tại Côn Minh tham gia cuộc vận động quyên góp ủng hộ việc trùng tu Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh.

Chụp ảnh lưu niệm chung giữa Tổng lãnh sự quán hai nước Việt Nam và Lào tại Côn Minh, Trung Quốc.
Chụp ảnh lưu niệm chung giữa Tổng lãnh sự quán hai nước Việt Nam và Lào tại Côn Minh, Trung Quốc.

Tổng lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu bày tỏ mong muốn Tổng lãnh sự quán hai nước tại Côn Minh tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống hợp tác, giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan đại diện hai nước, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phục vụ lợi ích của mỗi quốc gia dân tộc.

Chụp ảnh lưu niệm chung giữa cán bộ, nhân viên và gia đình Tổng Lãnh sự quán hai nước Việt Nam và Lào tại Côn Minh, Trung Quốc.
Chụp ảnh lưu niệm chung giữa cán bộ, nhân viên và gia đình Tổng lãnh sự quán hai nước Việt Nam và Lào tại Côn Minh, Trung Quốc.

Tổng lãnh sự Manila Sombandith bày tỏ vui mừng và mong muốn hai nước, hai Tổng lãnh sự quán nói riêng tiếp tục các hoạt động trao đổi, giao lưu, đặc biệt là giữa các cán bộ trẻ để nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ và gìn giữ mối quan hệ đặc biệt này.

Chụp ảnh lưu niệm chung giữa cán bộ, nhân viên và gia đình Tổng Lãnh sự quán hai nước Việt Nam và Lào tại Côn Minh, Trung Quốc.
Chụp ảnh lưu niệm chung giữa cán bộ, nhân viên và gia đình Tổng lãnh sự quán hai nước Việt Nam và Lào tại Côn Minh, Trung Quốc.

Nhân dịp này, cán bộ, nhân viên và thành viên gia đình của hai Tổng lãnh sự quán đã tham gia các hoạt động giao lưu thể thao (thi đấu golf trong nhà, bóng bàn, bi-a, bơi).

Không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào Không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đến Đại sứ quán Lào chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào.
Thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng- Lào Thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng- Lào
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/72022), sáng 16/7, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm, chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng.

Theo Báo TG&VN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/that-chat-tinh-doan-ket-giua-co-quan-dai-dien-viet-nam-va-lao-tai-con-minh-trung-quoc-172339.html

In bài viết