Hai cha con ông Hun Sen đều được chọn là ứng cử viên Thủ tướng

08:25 | 18/07/2022

Hôm qua (17/7), Đại hội bất thường Ủy ban Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã chính thức lựa chọn ông Hun Sen là ứng cử viên chức Thủ tướng nhiệm kỳ thứ 7 và ông Hun Manet - con trai ông Hun Sen là ứng cử viên chức Thủ tướng tương lai.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen
Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ ủng hộ Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2022, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Thủ tướng Hun Sen cảm ơn Việt Nam giúp Campuchia đánh đổ Pol Pot Thủ tướng Hun Sen cảm ơn Việt Nam giúp Campuchia đánh đổ Pol Pot
Thủ tướng Campuchia Hun Sen bày tỏ lòng tri ân đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã cưu mang, giúp đỡ Thủ tướng Hun Sen trong những ngày đầu tìm đường cứu nước.

Theo thông báo vào tối 17/7 về kết quả Đại hội bất thường Ủy ban Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) diễn ra từ ngày 16-17/07/2022, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thông qua báo cáo về cuộc bầu cử xã/phường lần thứ 5 vừa qua và phương hướng công tác của Đảng CPP trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 7 sẽ được tổ chức vào ngày 23/7/2023.

hai cha con ong hun sen deu duoc chon la ung cu vien thu tuong hinh anh 1
Toàn cảnh đại hội.

Hội nghị đã ghi nhận chiến thắng vang dội của Đảng CPP (chiếm 74,3% trên tổng số phiếu bầu) trong cuộc bầu cử xã/phường lần thứ 5 diễn ra vào ngày 5/6, cùng với đó cũng ghi nhận cuộc bầu cử diễn ra công bằng, dân chủ. Với mục tiêu phát huy thế mạnh và khắc phục những tồn tại, đảng Nhân dân Campuchia đã đề ra một số mục tiêu trong thời gian tới: củng cố hòa bình, ổn định chính trị, an ninh trật tự, khống chế đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường dân chủ, pháp quyền.

hai cha con ong hun sen deu duoc chon la ung cu vien thu tuong hinh anh 2
Ông Hun Sen tiếp tục là ứng cử viên Thủ tướng khóa 7.

Các đại biểu cũng bày tỏ ủng hộ ông Hun Sen tiếp tục là ứng cử viên Thủ tướng khóa 7 và ủng hộ ông Hun Manet là ứng cử viên Thủ tướng tương lai.

hai cha con ong hun sen deu duoc chon la ung cu vien thu tuong hinh anh 3
Ông Hun Manet, con trai ông Hun Sen là ứng cử viên chức Thủ tướng tương lai. (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cùng với đó, các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn các chính đảng, tổ chức dân sự xã hội và các giới chức tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm góp phần xây dựng môi trường chính trị tại Campuchia dân chủ tốt đẹp, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 7 diễn ra vào năm 2023.

Bảo đảm cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử một cách dân chủ, công bằng Bảo đảm cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử một cách dân chủ, công bằng
Từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều thời gian, công việc còn lại rất lớn, do đó cần rất khẩn trương, thận trọng, tạo cơ sở chắc chắn để triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước đạt được mục đích, yêu cầu, bảo đảm nhân dân, cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử một cách dân chủ, công bằng theo đúng quy định của pháp luật.
Khánh thành công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen Khánh thành công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen
Tỉnh Bình Phước vừa long trọng tổ chức lễ khánh thành cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.

Theo Văn Đỗ - Phùng Kiên/VOV

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hai-cha-con-ong-hun-sen-deu-duoc-chon-la-ung-cu-vien-thu-tuong-172314.html

In bài viết