Thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Indonesia

08:50 | 16/07/2022

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông vừa có các cuộc chào xã giao và làm việc với Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Indonesia Moeldoko, Phó Tổng Thư ký Hạ viện Indonesia Sumariyandono và Chủ tịch đảng Dân chủ Indonesia - Đấu tranh (PDI-P) Megawati Shokarnoputri.
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Vatican Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Vatican
Ngày 7/7, tại Tòa thánh Vatican, Đại sứ Dương Hải Hưng đã chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh, Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher.
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Uruguay đi vào chiều sâu và hiệu quả Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Uruguay đi vào chiều sâu và hiệu quả
Mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Argentina, kiêm nhiệm Uruguay, Dương Quốc Thanh đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Tổng thống Uruguay Luis Lacalle Pou.

Tại các buổi chào xã giao và làm việc với phía Indonesia, Đại sứ Tạ Văn Thông đánh giá cao những nỗ lực của Indonesia trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19, tin tưởng nước này sẽ thực hiện thành công vai trò Chủ tịch G20 năm 2022 và Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2023.

Về quan hệ song phương, Đại sứ cho biết thời gian qua quan hệ hai nước không ngừng phát triển, các chuyến thăm, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên diễn ra. Năm 2023, hai bên sẽ kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược và tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

thuc day quan he doi tac toan dien viet nam-indonesia di vao thuc chat, hieu qua hinh anh 1
Đại sứ Tạ Văn Thông chào xã giao và có buổi làm việc với Phó Tổng Thư ký Hạ viện Indonesia Sumariyandono. Ảnh:VOV

Về lĩnh vực hợp tác thương mại, Đại sứ Tạ Văn Thông cho biết, bất chấp tác động của dịch bệnh Covdi-19, năm 2021, kim ngạch thương mại Việt Nam-Indonesia đã đạt được kết quả khích lệ, vượt ngưỡng 10 tỷ USD do lãnh đạo hai nước đề ra. Đây sẽ là tiền đề để hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại trong thời gian tới.

Về giao lưu nhân dân, Đại sứ vui mừng thông báo Việt Nam đã nối lại các chuyến bay thương mại trực tiếp từ Việt Nam sang Bali (Vietjet) và Jakarta (Vietnam Airlines), điều này sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho du khách Việt Nam được sang thăm đất nước Indonesia tươi đẹp và mến khách. Ngoài ra, Đại sứ Tạ Văn Thông mong muốn ngày càng có nhiều khách Indonesia sang thăm và khám phá văn hóa Việt Nam trong thời gian tới.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo ban ngành và đảng phái Indonesia chúc mừng Đại sứ Tạ Văn Thông được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia, hy vọng rằng Đại sứ sẽ là cầu nối để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Indonesia đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước nói riêng và vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của ASEAN, khu vực Châu Á- Thái Bình Dương nói chung.

Được biết, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ thăm chính thức Indonesia và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia tại Jakarta, Indonesia từ ngày 19-21/7.

Việt Nam - Indonesia thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30/12/1955. Indonesia là nước đầu tiên ở Đông Nam Á mà Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 2013, hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược và cho đến nay, Việt Nam là đối tác chiến lược duy nhất của Indonesia ở khu vực Đông Nam Á. Chính quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia đã trở thành chất xúc tác cho hòa bình và thịnh vượng ở khu vực.
Quan hệ Việt Nam - Campuchia: Tăng cường nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả Quan hệ Việt Nam - Campuchia: Tăng cường nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả
“Chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ 5 sẽ diễn ra vào cuối năm 2022. Đây là điểm nhấn quan trọng trong Chương trình chào mừng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia…”.
Việt Nam - Unesco thúc đẩy hợp tác văn hoá với đi vào chiều sâu, góp phần phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam - Unesco thúc đẩy hợp tác văn hoá với đi vào chiều sâu, góp phần phát triển kinh tế-xã hội
Ngày 5/7/2022, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương-Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tiếp và làm việc với ông Christian Manhart-Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam.

Kim Hảo (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-quan-he-doi-tac-toan-dien-viet-nam-indonesia-172232.html

In bài viết