Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) tổ chức dâng hương tại Bia tượng niệm thanh niên xung phong Việt Nam – Lào

22:38 | 15/07/2022

Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Khăm Muộn (Lào) vừa tổ chức lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Bia tưởng niệm Thanh niên xung phong Việt Nam - Lào và một số đài tượng niệm các Anh hùng liệt sĩ ở địa bàn xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.
Thông điệp ý nghĩa lan tỏa tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào Thông điệp ý nghĩa lan tỏa tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào
Tổ chức trưng bày không gian giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tại Lào Tổ chức trưng bày không gian giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tại Lào

Chương trình tổ chức hôm 14/7, về phía tỉnh Quảng Bình có Đại tá Trịnh Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Đại tá Lê Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh. Về phía Lào có Thiếu tướng Sổm Khen Áp Pá Sỏn, UVTV TU, Chính ủy BCH Quân sự tỉnh Khăm Muộn; Đại tá Khăm Pha Tang Xa Dút, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Hai đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm Thanh niên xung phong Việt Nam - Lào nhằm tri ân, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ hai dân tộc đã chiến đấu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) tổ chức dâng hương tại Bia tượng niệm thanh niên xung phong Việt Nam – Lào
Đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, cán bộ địa phương tỉnh Khăm Muộn (Lào) dâng hương tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Việt Nam - Lào (Ảnh: Đặng Hà/quangbinh.gov.vn).

Đứng trước bia tưởng niệm, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng của hai bên xin nguyện đoàn kết, kề vai sát cánh cùng Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn nói riêng sẻ nguyện học tập, noi gương, gìn giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị thủy chung, tình đoàn kết đặc biệt trong sáng, sự hợp tác ngày càng phát triển; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân hai bên biên giới.

Trước đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại bia di tích lịch sử đồi Cha Quang; Tượng đài chiến thắng Bãi Dinh, Cổng trời Cha Lo; Bia tưởng niệm Anh hùng Nguyễn Viết Xuân, bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa và một số tượng đài khác trên địa bàn xã Dân Hóa.

Tại các điểm đến đặt hoa, dâng hương, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã kính cẩn nghiêng mình tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu của mình vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì ấm no hạnh phúc của nhân dân, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh nguyện hứa quyết tâm và phát huy truyền thống quý báu của cha anh, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh trân trọng và giữ gìn đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, từ đó khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực học tập, rèn luyện, công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia.

Tổ chức Ngày hội giao lưu Tổ chức Ngày hội giao lưu "Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai" vào tháng 9/2022
Đoàn đại biểu hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dâng hương, báo công với Bác tại Pác Bó Đoàn đại biểu hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dâng hương, báo công với Bác tại Pác Bó

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quang-binh-va-kham-muon-lao-to-chuc-dang-huong-tai-bia-tuong-niem-thanh-nien-xung-phong-viet-nam-lao-172216.html

In bài viết