Hội thảo xây dựng phát triển kinh tế biển Nam Định

14:22 | 13/07/2022

Sáng 13/7, Tỉnh ủy Nam Định phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ về “Xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 -2025 và những năm tiếp theo”.
Đánh giá cao hình mẫu phát triển kinh tế, an sinh xã hội đi lên từ... Đánh giá cao hình mẫu phát triển kinh tế, an sinh xã hội đi lên từ... "con số không"
Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xây dựng phòng truyền thống Quốc hội với Lào Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xây dựng phòng truyền thống Quốc hội với Lào
15 năm phát triển vùng Đông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam 15 năm phát triển vùng Đông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam

Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; đại diện một số bộ, ngành, cơ quan trung ương.

Các đại biểu dự Hội thảo.
Các đại biểu dự Hội thảo (Ảnh: Báo Nam Định).

Hội thảo đã có gần 40 bài tham luận của các cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh, của các nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, một số bộ, ngành liên quan của tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và một số tỉnh.

Phát biểu tại Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đánh giá, trong những năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế biển tại tỉnh Nam Định đã có những bước phát triển vượt bậc. Tiềm năng phát triển kinh tế ven biển được phát huy khá toàn diện và đạt được mức tăng trưởng khá, đã thực hiện được một số giải pháp có tính đột phá trong phát triển kinh tế ven biển. Bên cạnh những thành tựu, tỉnh Nam Định vẫn còn một số hạn chế như: Phát triển kinh tế ven biển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của vùng; hệ thống kết cấu cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh chưa hoàn thiện chưa tạo được sự kết nối đồng bộ với các địa phương khác...

Thời gian tới, để kinh tế biển phát triển, ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, tỉnh Nam Định cần quy hoạch đồng bộ vùng kinh tế biển, ven biển, đầu tư xây dựng hạ tầng khu vực này nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển địa phương. Nghiên cứu phát triển kinh tế biển theo đặc thù của Nam Định, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ mới, công nghệ sáng tạo để nâng cao giá trị kinh tế, song phải gắn với sinh thái và bảo vệ môi trường...

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Báo Nam Định).

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc cho rằng, các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu, các nhà khoa học, các chuyên gia tại buổi Hội thảo đã làm rõ hệ thống quan điểm, định hướng, giải pháp để xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Nam Định có bờ biển dài 72 km gồm 3 huyện: Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Hải Hậu với 80 xã, thị trấn. Các vùng ven biển đang dần trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hàng năm đóng góp trên 25% tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tỉnh; các địa phương vùng ven biển luôn đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới đóng góp quan trọng vào thành tích xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
Luật Cảnh sát Biển thúc đẩy phát triển kinh tế biển Luật Cảnh sát Biển thúc đẩy phát triển kinh tế biển
Sau gần 3 năm thực thi, luật Cảnh sát biển không chỉ góp phần quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo Tổ quốc mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển, đồng hành cùng bà con ngư dân an tâm ra khơi, bám biển.
Việt Nam hướng đến xây dựng và phát triển kinh tế biển xanh Việt Nam hướng đến xây dựng và phát triển kinh tế biển xanh
Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng và lợi thế về biển, cứ mỗi 100 km2 diện tích lãnh thổ, Việt Nam có gần 1km chiều dài bờ biển, chỉ số này gấp 6 lần chỉ số trung bình toàn cầu. Đây là lợi thế lớn để xây dựng và phát triển kinh tế biển xanh.
Phát triển kinh tế đại dương Phát triển kinh tế đại dương "xanh": Chìa khóa để vươn ra biển lớn
Để “vươn ra biển lớn,” Việt Nam cần có các hành động khẩn cấp và mạnh mẽ kịp thời hơn trong việc chống rác thải nhựa, chuyển đổi theo xu hướng phát triển kinh tế biển xanh.

Quỳnh Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-thao-xay-dung-phat-trien-kinh-te-bien-nam-dinh-172072.html

In bài viết