Châu Âu đang trải qua những ngày nắng nóng nghiêm trọng, bất thường

11:24 | 13/07/2022

Nhiệt độ ở một số nơi thậm chí vượt quá 40 độ C, gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt thường nhật của người dân.
Hà Nội và Hội An lọt top 25 trải nghiệm thú vị nhất châu Á Hà Nội và Hội An lọt top 25 trải nghiệm thú vị nhất châu Á
Thủ đô Tokyo trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong 150 năm qua Thủ đô Tokyo trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong 150 năm qua
Châu Âu đang trải qua những ngày nắng nóng nghiêm trọng, bất thường
Châu Âu đang trải qua những ngày nắng nóng nghiêm trọng, bất thường (Ảnh: AFP).

Trong ngày 12/7, nắng nóng ở Bồ Đào Nha đã buộc nhà chức trách phải đặt hơn một nửa diện tích toàn lãnh thổ vào tình trạng "cảnh báo đỏ," cũng như triển khai hàng trăm lính cứu hỏa để ứng phó với nạn cháy rừng.

Nhiệt độ trên toàn Bồ Đào Nha được dự báo sẽ tăng cao hơn 40 độ C, khiến người dân phải tìm mọi cách hạ nhiệt như uống nhiều nước, hay tới khu vực ven sông hay bãi biển

Nước láng giềng của Bồ Đào Nha là Tây Ban Nha thậm chí còn hứng chịu thiệt hại nặng nề hơn do nắng nóng. Nền nhiệt ở một số khu vực miền Tây của Tây Ban Nha đã vượt 42 độ C, trong khi vùng Madrid ghi nhận nhiệt độ hơn 38 độ C.

Tại Pháp, đợt nắng nóng tăng đột biến sau tháng 5 ấm nhất và khô hạn nhất của đất nước được ghi nhận. Cơ quan thời tiết quốc gia của nước này cho biết đây là đợt nắng nóng sớm nhất kể từ năm 1947.

Một quốc gia nổi tiếng có khí hậu tương đối dễ chịu là Anh cũng đang trải qua đợt nắng nóng bất thường, khi nhiệt độ ở thủ đô London đã vượt quá 31 độ C, trong khi nhiệt độ ở khu vực Đông Nam nước này lên tới 35 độ C.

Cơ quan khí tượng Anh hôm 11/7 đã phải gia hạn cảnh báo tình trạng nắng nóng nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo một số người dân có nguy cơ mắc bệnh nặng thậm chí tử vong do thời tiết.

Cảnh báo hạn hán là một mối quan tâm gia tăng ở phần lớn Tây Âu, vì không có lượng mưa đáng kể nào được dự báo ở châu Âu trong những ngày tới, ngoài những cơn giông bão bị cô lập.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết, các khu vực rộng lớn từ đông nam Trung Âu đến tây bắc Biển Đen cũng đang bị hạn hán, đồng thời cho biết thêm rằng ở Mỹ, phần lớn phía tây của đất nước đang phải đối mặt với năm hạn hán thứ hai hoặc thứ ba liên tiếp, với lo ngại về căng thẳng nước ngày càng tăng khi bước vào mùa hè.

Hai hồ chứa lớn nhất ở Mỹ, Hồ Mead và Hồ Powell, ở Arizona, hiện đang ở mức thấp nhất kể từ khi chúng được lấp đầy: cả hai đều chỉ ở mức dưới 30% công suất.

Các chuyên gia cho biết, nếu con người tiếp xúc với ánh nắng quá lâu trong bối cảnh nhiệt độ cao như vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm. Còn theo Tổ chức Y tế Thế giới, nhiệt độ quá cao sẽ gây mệt mỏi cho cơ thể, tăng nguy cơ mắc bệnh về đường hô hấp và tim mạch.

Nắng nóng, biến đổi khí hậu cũng có khả năng làm tăng nguy cơ bệnh truyền nhiễm. Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature, khả năng nhiễm chéo có thể ngày càng gia tăng mạnh mẽ khi khí hậu trái đất nóng lên, có thể lây nhiễm hàng nghìn loại virus mới cho con người. Do sự nóng lên toàn cầu buộc các động vật phải di chuyển nơi sinh sống để tìm đồ ăn và nơi có điều kiện thời tiết lạnh hơn. Các tác giả nghiên cứu dự báo, sẽ có ít nhất 15.000 đợt lây truyền virus mới giữa các loài vào năm 2070 nếu nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 2 độ C. Chuyên gia cảnh báo rằng, việc các nước thất bại trong mục tiêu kiềm chế tình trạng biến đổi khí hậu và giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ gây ra thảm họa tồi tệ hơn.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, đợt nắng nóng sớm và dữ dội này là dấu hiệu của biến đổi khí hậu hay nói cách khác là sự nóng lên toàn cầu.

Người dân Iraq đang phải gồng mình vượt qua nắng nóng 50 độ Người dân Iraq đang phải gồng mình vượt qua nắng nóng 50 độ
Nắng nóng nghiêm trọng tại nhiều nước châu Âu Nắng nóng nghiêm trọng tại nhiều nước châu Âu

Sơn Lâm (T/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chau-au-dang-trai-qua-nhung-ngay-nang-nong-nghiem-trong-bat-thuong-172055.html

In bài viết