Tăng cường giao lưu hữu nghị giữa Quảng Nam và TP Kinokawa (Nhật Bản)

11:18 | 13/07/2022

Trung tuần tháng 7, Sở Ngoại vụ Quảng Nam đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với thành phố Kinokawa (tỉnh Wakayama, Nhật Bản) do ông Sumi Yoshihide - Giám đốc Sở Kế hoạch thành phố đồng chủ trì. Tại cuộc họp, hai bên thống nhất cùng nhau thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.
Khởi động các hoạt động hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam - Hoa Kỳ Khởi động các hoạt động hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam - Hoa Kỳ
Tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp trong hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp trong hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tham dự cuộc họp trực tuyến có đại diện các sở, ban ngành, địa phương của tỉnh, đại diện các sở ngành liên quan của thành phố Kinokawa, tỉnh Wakayama. Ngoài ra, còn có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Tăng cường giao lưu hữu nghị giữa Quảng Nam và TP Kinokawa (Nhật Bản)
Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Ngọc Tường - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với thành phố Kinokawa, tỉnh Wakayama, Nhật Bản - (Ảnh:songoaivu.quangnam.gov.vn).

Tại cuộc họp, hai bên thống nhất triển khai các nội dung hợp tác trong thời gian tới để cùng nhau thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực: Hợp tác chia sẻ kỹ thuật trồng, chăm sóc giống sen cổ Oga do Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự do, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro và thành phố Kinokawa trao tặng tỉnh Quảng Nam vào năm 2020; giao lưu văn hoá thông qua hình tượng hoa sen; phối hợp tổ chức các hoạt động tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Kinokawa nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản năm 2023.

Ngoài ra, hai bên sẽ xem xét hợp tác trên một số lĩnh vực có tiềm năng khác như: hợp tác chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp; đưa người lao động Việt Nam sang làm việc ở thành phố Kinokawa, tỉnh Wakayama; tổ chức hoạt động giao lưu học sinh nhằm tạo cơ hội cho thanh thiếu niên hai nước có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Thời gian qua, Quảng Nam đã ký kết thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với 12 địa phương, đối tác của các quốc gia trên thế giới gồm: tỉnh Sê Koong và tỉnh Chămpasak (Lào), thành phố Osan, thành phố Yongin, thành phố Gwangyang, Trường Đại học nữ sinh Dongduk (Hàn Quốc), tỉnh Moghilev (Belarus), tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan), tỉnh Nagasaki, Hội đồng dân biểu tỉnh Nagasaki, thành phố Kinokawa (Nhật Bản), Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Trong đó, có 04 địa phương là thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Nam Trà My đã xúc tiến và chính thức thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác, địa phương của Hàn Quốc, Úc, Đức, Hungary.

Tỉnh cũng đã tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế như: Cuộc thi Hợp xướng quốc tế; Ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam; Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam; các hoạt động kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Trong đó, các kỳ tổ chức Festival Di sản Quảng Nam đã thu hút đông đảo các đoàn quốc tế tham gia, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch với bạn bè trong và ngoài nước.

Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
Tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo, giáo dục, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ireland Tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo, giáo dục, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ireland

Nhật Nguyệt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-giao-luu-huu-nghi-giua-quang-nam-va-tp-kinokawa-nhat-ban-172051.html

In bài viết