Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

16:07 | 12/07/2022

Ngày 11/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Bích Việt - Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị chủ trì hội nghị và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp.
Tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp trong hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp trong hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Bàn giải pháp về mô hình Bàn giải pháp về mô hình "chuẩn" cho bộ máy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đỗ Minh Tân - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hữu nghị trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, Liên hiệp hữu nghị đã triển khai nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân nhân, tiêu biểu như: Đón tiếp Đoàn đại biểu tham dự Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc tế - 2022 tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang; đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về công tác đối ngoại nhân; đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng do đồng chí Sỉ-vi-lay Sẻng-cha-lơn, Tỉnh ủy viên, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tỉnh và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh hưởng ứng phát động Cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” về 60 năm quan hệ Việt - Lào đến toàn thể hội viên… Về công tác phi chính phủ nước ngoài, 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 15 nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai thực hiện 21 chương trình, dự án, viện trợ phi dự án với tổng giá trị giải ngân đạt gần 1,2 triệu USD (tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021).

Hội nghị đã nhất trí bầu bổ sung 04 ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hữu nghị, sửa đổi, bổ sung việc phân công nhiệm vụ ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Chủ tịch Liên hiệp thông tin tuyên truyền về Chỉ thị 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trong 6 tháng cuối năm 2022, như sau: Cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng và văn bản chỉ đạo của cấp trên; phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh tổ chức đoàn công tác đi gặp mặt, làm việc với Ban điều phối viện trợ nhân dân và 02 đến 03 tổ chức PCPNN.

Bên cạnh đó cần tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm ngày Truyền thống Liên hiệp hữu nghị; phối hợp tham gia đón tiếp các Đoàn đại biểu quốc tế tham dự Lễ đón nhận Bằng ghi danh "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022; hướng dẫn Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tổ chức kỷ niệm 95 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan; Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký hiệp ước hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022)…

Đoàn đại biểu hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dâng hương, báo công với Bác tại Pác BóĐoàn đại biểu hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dâng hương, báo công với Bác tại Pác Bó
Ngày 6/7, nhân dịp Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Cao Bằng, đoàn đại biểu tham dự Hội nghị do Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, làm trưởng đoàn đã thăm di tích Pác Bó và thắp hương, báo công tại đền thờ Bác Hồ tại Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng).
Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào thăm hữu nghị tỉnh Quảng NamHội Liên hiệp Phụ nữ Lào thăm hữu nghị tỉnh Quảng Nam
Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), trong 2 ngày 5 và 6/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào do bà Inlavanh Keobounphan, Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm hữu nghị tỉnh Quảng Nam.

Thu Thuỷ - Liên hiệp hữu nghị Tuyên Quang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-tinh-tuyen-quang-so-ket-cong-tac-6-thang-dau-nam-2022-172003.html

In bài viết