Sự phục hồi của du lịch Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao

10:23 | 09/07/2022

Sáng 7/7, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi tiếp và làm việc với Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Giải thưởng World Travel Awards, Graham Cooke về việc hợp tác trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới.
Giữ gìn, phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào Giữ gìn, phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào
Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La là nơi lưu giữ những giá trị về lịch sử, sự gắn bó máu thịt của tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng. Vì vậy, khai thác và phát huy giá trị của Khu Di tích sẽ góp phần củng cố tinh thần đoàn kết của hai nước, hai dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Đánh giá cao hình mẫu phát triển kinh tế, an sinh xã hội đi lên từ... Đánh giá cao hình mẫu phát triển kinh tế, an sinh xã hội đi lên từ... "con số không"
Trong cuộc gặp với Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga tuần qua, Đại sứ Abdelhamid Boubazine bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự phát triển tuyệt vời của Việt Nam: "Một đất nước, có thể nói đi lên từ “con số không”, giờ đã trở thành một hình mẫu phát triển về kinh tế, an sinh xã hội cho nhiều nước khác học hỏi”...

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục Du lịch Việt Nam rất vinh dự khi được đề cử ở hạng mục Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á của Giải thưởng World Travel Awards và du lịch Việt Nam được đề cử ở tổng cộng 61 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á. Đây chính là động lực thúc đẩy cho Tổng cục Du lịch làm tốt hơn nữa vai trò cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, qua đó góp phần phục hồi và phát triển ngành du lịch Việt Nam vững mạnh hơn trong thời gian sắp tới.

Theo báo cáo mới nhất của Diễn đàn Kinh tế thế giới, chỉ số năng lực phát triển của du lịch Việt Nam năm 2021 xếp thứ 52, tăng 8 bậc so với năm 2019, nằm trong số 3 quốc gia có mức độ cải thiện tốt nhất trên thế giới. Chỉ sau 3 tháng mở cửa, du lịch Việt Nam đã có những bước chuyển mình để phục hồi một cách thần kỳ, lượng khách du lịch nội địa đã đạt được mục tiêu đề ra trong cả năm 2022.

Cùng với đó, Tổng cục Du lịch đã và đang tiên phong đưa hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới với việc tổ chức hàng loạt hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch như chương trình truyền thông thu hút khách du lịch quốc tế với thông điệp “Live Fully in Vietnam”; khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022; Hội chợ du lịch quốc tế VITM; Diễn đàn phát triển du lịch Kon Tum; xây dựng chuyên trang quảng bá du lịch Việt Nam nhân dịp SEA Games 31…

Sự phục hồi của du lịch Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao
Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: TITC).

Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Giải thưởng World Travel Awards, được mệnh danh là “giải Oscar của ngành du lịch”, chúc mừng du lịch Việt Nam với việc được đề cử trong 61 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á. Theo ông Graham Cooke, Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, với tiềm năng vượt trội trong phát triển du lịch, thiên nhiên kỳ vỹ, người dân thân thiện. Đặc biệt, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Giải thưởng World Travel Awards đánh giá rất cao những nỗ lực của Tổng cục Du lịch Việt Nam trong việc thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của du lịch Việt Nam.

Theo ông Graham Cooke, việc tiên quyết để đưa hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới để bạn bè quốc tế biết tới các danh lam, thắng cảnh của Việt Nam đó chính là truyền thông hiệu quả. Ứng dụng công nghệ số hiện nay là vô cùng quan trọng, với sự phát triển chóng mặt của mạng xã hội, các nền tảng và ứng dụng kỹ thuật, hầu hết người dân khắp thế giới đều tìm kiếm thông tin, liên lạc, kết nối thông qua internet và các nền tảng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Youtube,...

Du lịch Việt Nam nên tập trung phát triển, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh trên các nền tảng, ứng dụng xã hội để có thể tiếp cận gần hơn với các thị trường tiềm năng như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc…

Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Giải thưởng World Travel Awards đề nghị Tổng cục Du lịch tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới như tổ chức tuần lễ thời trang kết hợp quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam và các lễ hội truyền thống. Ông cũng bày tỏ mong muốn Tổng cục Du lịch sẽ hỗ trợ trong việc tổ chức Tuần lễ giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards tại Việt Nam trong tương lai.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao hợp tác giữa tỉnh Udon Thani (Thái Lan) với các địa phương của Việt Nam Phó Chủ tịch nước đánh giá cao hợp tác giữa tỉnh Udon Thani (Thái Lan) với các địa phương của Việt Nam
Tiếp tục các hoạt động trong chuyến công tác tại Thái Lan, sáng 22/6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác đã đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm 5 vị tiền bối cách mạng và tiếp Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani.
Việt Nam và Cộng hòa Yakutia (LB Nga) hợp tác phát triển trong lĩnh vực công nghiệp và du lịch Việt Nam và Cộng hòa Yakutia (LB Nga) hợp tác phát triển trong lĩnh vực công nghiệp và du lịch
Ngày 23/6, người đứng đầu Yakutia (Liên bang Nga) ông Aisen Nikolaev và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Đăng Hiền đã trao đổi về các dự án hợp tác đầy hứa hẹn trong lĩnh vực công nghiệp, du lịch và thể thao.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/su-phuc-hoi-cua-du-lich-viet-nam-duoc-ban-be-quoc-te-danh-gia-cao-171791.html

In bài viết