Sôi động giải bóng đá của người Việt tại Liên Bang Nga

15:38 | 05/07/2022

Ngày 4/7, tại sân vận động Công viên Bratislava ở Thủ đô Moskva, Giải bóng đá Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga Hè 2022 đã thu hút khoảng 450 cầu thủ và huấn luyện viên thuộc 14 đội bóng cộng đồng tham gia.
Giải bóng đá kết nối tình đồng hương của người Việt tại Hàn Quốc Giải bóng đá kết nối tình đồng hương của người Việt tại Hàn Quốc
Mới đây, giải bóng đá VFAK - Vietnam Airlines Đồng Hương Cup 2022 đã được Hiệp hội Bóng đá Việt Nam tại Hàn Quốc (VFAK) tổ chức thành công với sự tham gia của 20 đội bóng đến từ các hội đồng hương của các tỉnh, thành phố Việt Nam tại Hàn Quốc.
Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của Nhà nước và nhân dân Liên bang Nga Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của Nhà nước và nhân dân Liên bang Nga
Ngày 27/6, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã có buổi tiếp thân mật Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.
Các đội thực hiện nghi chức chào cờ.
Các đội thực hiện nghi chức chào cờ (Ảnh: KT).

Giải bóng đá do Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức, nhằm hướng tới kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chào mừng thành công của SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam.

Theo đó, 14 đội tham dự được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn để chọn ra bốn đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng trong. Tiếp đó các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thực loại trực tiếp để chọn ra hai đôi vào thi đấu trận chung kết. Giải sẽ kết thúc vào ngày 10/8.

Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm (Ảnh: KT)
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm (Ảnh: KT).

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi bày tỏ bất ngờ trước số lượng đông đảo các động bóng tham dự cũng như bầu không khi sôi động trong ngày khai mạc. Đại sứ Đặng Minh Khôi mong muốn giải bóng đá sẽ diễn ra chuyên nghiệp, đoàn kết và thể hiện tinh thần của người Việt Nam tại Liên bang Nga là đoàn kết, chung sức, đồng lòng.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng chúc sức khỏe các cầu thủ, chúc cho giải đấu diễn ra “hết sức hữu nghị, công bằng, và đoàn kết”.

Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: Giải bóng đá cộng đồng tạo ra một sân chơi lành mạnh cho phong trào thể dục thể thao nói chung, bóng đá nói riêng. Qua đó, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết lẫn nhau giữa những người Việt đang sinh sống và làm việc tại Liên bang Nga.

Các đội bóng diễn hành qua Cup vô địch (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN).
Các đội bóng diễn hành qua Cup vô địch (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN).

Ngay sau lễ khai mạc hoành tráng là hai trận đấu sôi nổi giữa đội Anh em Moskva và đội FC Friends, đội Thanh niên Moskva và đội Sông Lam Nghệ An. Trận đấu giữa Anh em Moskva, đội đương kim vô địch của giải đấu này và đội FC Friends diễn ra vô cùng hấp dẫn với nhiều pha sóng gió trước khung thành cả hai đội.

Trận đấu đã thu hút một lượng động đảo người Việt Nam, chủ yếu đang kinh doanh tại hai khu chợ Lyublino và Sadovod sầm uất tập trung đông người Việt nhất ở Liên bang Nga đã đến xem và cổ vũ nhiệt tình cho các cầu thủ.

Đội Công binh số 1 của Việt Nam đã hành quân đến Phái bộ Liên hợp quốc tại Abyei Đội Công binh số 1 của Việt Nam đã hành quân đến Phái bộ Liên hợp quốc tại Abyei
Cộng đồng người Việt giành ngôi vô địch Giải bóng đá Thượng viện Séc năm 2022 Cộng đồng người Việt giành ngôi vô địch Giải bóng đá Thượng viện Séc năm 2022

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/soi-dong-giai-bong-da-cua-nguoi-viet-tai-lien-bang-nga-171571.html

In bài viết