Tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Angola

13:29 | 05/07/2022

Ngày 4/7/2022, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Angola Agostinho Andre de Carvalho Fernandes.
Góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam
UBND tỉnh Phú Yên vừa tổ chức Lễ tiếp nhận Chương trình đối tác Thái Bình Dương năm 2022 (PP22). Chương trình góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nói chung, Chương trình PP22 và tỉnh Phú Yên nói riêng.
Tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo, giáo dục, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ireland Tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo, giáo dục, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ireland
Sáng ngày 4/7/2022, tại Hà Nội, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã có cuộc làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ireland Colm Brophy.

Tại cuộc làm việc, Đại sứ khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Angola đang phát triển tốt đẹp trên lĩnh vực chính trị và ngoại giao. Tuy nhiên, lĩnh vực văn hóa sẽ là nhân tố quan trọng kết nối hai nước. Nhân dịp này, Đại sứ Angola mong muốn Việt Nam sẽ giúp đỡ trong phát triển văn hóa. Bởi, hợp tác về văn hóa cũng đồng nghĩa với việc tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước, thắt chặt tình hữu nghị.

Angola đề xuất hai bên xem xét khả năng ký kết văn kiện hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại Kỳ họp thứ 7 Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam - Angola dự kiến diễn ra vào cuối năm 2022 tại Angola. Đại sứ cũng muốn mời các đoàn truyền hình Việt Nam sang quay phim, quảng bá du lịch và các di sản văn hóa của Angola.

Tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Angola
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Cục HTQT- Bộ VHTT&DL.

Chia sẻ về hợp tác du lịch, Đại sứ Agostinho Andre de Carvalho Fernandes cho biết du lịch Angola có rất nhiều tiềm năng nhưng chưa phát triển và đóng góp vào nền kinh tế đất nước. Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong xúc tiến du lịch, có bước phục hồi ấn tượng sau đại dịch Covid-19. Trên cơ sở đó, Angola mong muốn Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm để Angola phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành một ngành đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Angola.

Trong lĩnh vực thể thao, Đại sứ cho biết nhân dân Angola rất yêu thể thao, đặc biệt là các bộ môn bóng đá, bóng rổ và võ thuật. Đại sứ hy vọng Việt Nam sẽ tổ chức các đoàn trao đổi kỹ thuật để nước bạn học tập kinh nghiệm. Thông qua việc trao đổi đoàn, hai bên sẽ cùng thống nhất các mục tiêu phát triển chung, hợp tác trong lĩnh vực. Đại sứ cũng hi vọng các môn võ cổ truyền của Việt Nam sẽ được phổ biến hơn ở Angola, giúp nhân dân nước bạn phát triển khỏe mạnh về mặt thể chất.

Chia sẻ quan điểm lấy văn hóa làm trụ cột để tiếp tục phát triển quan hệ song phương, Thứ trưởng Tạ Quang Đông mời phía Angola tham dự các sự kiện văn hóa quốc tế tại Việt Nam như Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội và Liên hoan xiếc quốc tế sẽ được tổ chức vào tháng 11 và 12 năm nay cũng như các Hội chợ Du lịch quốc tế.

Tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Angola
Angola mong muốn Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm để Angola phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành một ngành đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Angola.Ảnh: Cục HTQT- Bộ VHTT&DL.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị hai Bên tăng cường trao đổi, hợp tác tại các tổ chức quốc tế, các diễn đàn đa phương như Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO). Đặc biệt, Việt Nam mong muốn Angola ủng hộ Việt Nam ứng cử thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể giai đoạn 2022-2026 và Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023-2027.

Thứ trưởng ủng hộ ý tưởng mời các đoàn truyền hình Việt Nam sang quay phim quảng bá du lịch Angola để chiếu trên đài truyền hình Việt Nam. Nhân dịp này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng mời các đoàn thể thao của Bạn tham dự các giải thi đấu quốc tế tại Việt Nam.

Hà Nội trao đổi cơ hội giao lưu văn hóa, hợp tác đầu tư với Hàn Quốc Hà Nội trao đổi cơ hội giao lưu văn hóa, hợp tác đầu tư với Hàn Quốc
Ngày 15/6, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.
Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” - cầu nối tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Việt Nam Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” - cầu nối tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Việt Nam
"Nhịp cầu hán ngữ” sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy sự giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Việt Nam sẽ ngày càng tốt đẹp hơn - ông Ngụy Hoa Tường - Tổng Lãnh sự Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM phát biểu tại Cuộc thi tiếng Trung “Nhịp cầu Hán ngữ”.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-hop-tac-van-hoa-du-lich-giao-luu-giua-nhan-dan-hai-nuoc-viet-nam-va-angola-171558.html

In bài viết