Tổ chức Diễn đàn kết nối Đà Nẵng với các doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan

06:53 | 05/07/2022

Ngày 4/7, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Đà Nẵng - Thái Lan nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng kết nối hợp tác đầu tư, kinh doanh, mở rộng thị trường với các đối tác Thái Lan, đặc biệt là doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan.
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk tìm kiếm cơ hội kết nối với doanh nghiệp Bỉ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk tìm kiếm cơ hội kết nối với doanh nghiệp Bỉ
Kết nối kiều bào Hàn Quốc hợp tác đầu tư, du lịch tại TP.HCM Kết nối kiều bào Hàn Quốc hợp tác đầu tư, du lịch tại TP.HCM

Tham dự diễn đàn có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành; Phó Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước Ngô Hướng Nam; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến; khoảng 50 doanh nhân kiều bào tại Thái Lan hoạt động trên các lĩnh vực thời trang, nông nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế tạo - giao thông vận tải, xuất nhập khẩu - phân phối hàng hóa, thương mại - dịch vụ - xây dựng…, cùng các doanh nghiệp của Đà Nẵng.

Tổ chức Diễn đàn kết nối Đà Nẵng với các doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan
Quang cảnh tại Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Đà Nẵng - Thái Lan (Ảnh: Ngô Huyền/danang.gov.vn).

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Đà Nẵng - Thái Lan, Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến cho biết, sau hai năm 2020-2021 chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố, trong nửa đầu năm 2022, Đà Nẵng được xem là một trong các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh, dần lấy lại đà tăng trưởng.

Tổ chức Diễn đàn kết nối Đà Nẵng với các doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến phát biểu khai mạc Diễn đàn (Ảnh: Ngô Huyền/danang.gov.vn).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến bày tỏ: "Để thành phố có thể tiếp tục phát triển bền vững và thịnh vượng, ngoài việc phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có, chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm". Bà Ngô Thị Kim Yến tin tưởng rằng kiều bào nói chung và kiều bào ở Thái Lan nói riêng luôn là cầu nối tin cậy để kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, góp phần xây dựng tổ quốc. "Chúng tôi tin rằng thành phố Đà Nẵng luôn là điểm đến đáng tin cậy không chỉ cho các đối tác Thái Lan mà còn nhiều bạn bè quốc tế khác”, bà Ngô Thị Kim Yến nói.

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành cho biết, đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức đoàn các doanh nghiệp Thái Lan gốc Việt về Việt Nam, với số lượng tương đối lớn, nhằm kết nối đầu tư, thương mại va du lịch với các doanh nghiệp Việt Nam, qua đó thúc đẩy hợp tác kinh tế của các địa phương Việt Nam với Thái Lan.

Đà Nẵng là điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn trong hành trình đi qua 5 tỉnh, thành phố là trung tâm kinh tế lớn của ba miền Bắc, Trung, Nam, gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội.

Tổ chức Diễn đàn kết nối Đà Nẵng với các doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành phát biểu tại Diễn đàn (Ảnh: Ngô Huyền/danang.gov.vn).

“Diễn đàn này chắc chắn sẽ góp phần giúp các doanh nghiêp kiều bào tại Thái Lan nắm bắt cơ hội đầu tư, kinh doanh với Việt Nam, đồng thời giúp cho các doanh nghiệp Đà Nẵng tìm kiếm đối tác, bạn hàng phù hợp tại Thái Lan”, Đại sứ Phan Chí Thành chia sẻ.

“Đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp Đà Nẵng và Hiệp hội doanh nhân Thái - Việt dành thời gian trao đổi, bàn bạc và ký kết các bản ghi nhớ hợp tác để thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài; bên cạnh đó, đóng vai trò người kết nối, cung cấp thông tin, hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp hai bên trong thời gian đến; tiếp tục tổ chức các chuyến đi, diễn đàn kết nối kinh doanh giữa Đà Nẵng và các địa phương của Thái Lan” Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành phát biểu.

Tại diễn đàn, sau khi nghe đại diện các sở, ban, ngành thành phố giới thiệu các chính sách xúc tiến, khuyến khích đầu tư, thương mại, du lịch của thành phố; các dự án đầu tư cần thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan; giới thiệu các lợi thế về sản phầm hàng hóa, sản phẩm du lịch nổi bật của thành phố, doanh nghiệp Thái Lan đã có nhiều đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai bên.

Tổ chức Diễn đàn kết nối Đà Nẵng với các doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan
Doanh nghiệp kiều bào Thái Lan phát biểu đề xuất giải pháp đẩy mạnh kết nối, hợp tác thương mại đầu tư Đà Nẵng - Thái Lan (Ảnh: Ngô Huyền/danang.gov.vn).

Theo ông Hồ Văn Lâm, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt kiều thế giới, Chủ tịch Hội Doanh nhân kiều bào Thái Lan, cần sớm xúc tiến hình thành tuyến vận tải Đông - Tây kết nối khu vực Đông Bắc Thái Lan và miền Trung Việt Nam thông qua Lào, bởi đây sẽ là tuyến vận tải chiến lược, tạo cơ hội mới để thúc đẩy đầu tư thương mại giữa Việt Nam và Thái Lan.

Tổ chức Diễn đàn kết nối Đà Nẵng với các doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan
Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội doanh nhân Thái – Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch (Ảnh: Ngô Huyền/danang.gov.vn).

“Cần đẩy mạnh kết nối Việt Nam - Lào - Thái Lan, làm sao để hàng hóa từ Đà Nẵng đến Thái Lan thuận lợi hơn; đồng thời, tổ chức được hệ thống phân phối hàng Việt nam chất lượng cao đáp ứng thị hiếu ở các phân khúc khác nhau tại thị trường Thái Lan”, ông Hồ Văn Lâm phát biểu.

Chủ tịch Hội Doanh nhân kiều bào Thái Lan cũng bày tỏ ấn tượng với núi Bà Nà - Núi Chúa của Đà Nẵng, đồng thời cho rằng đây là lợi thế to lớn để Đà Nẵng thúc đẩy kết nối du lịch với các doanh nghiệp Thái Lan.

Tổ chức Diễn đàn kết nối Đà Nẵng với các doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan

Bắt tay xác nhận hợp tác giữa doanh nghiệp Đà Nẵng và doanh nghiệp Thái Lan (Ảnh: Ngô Huyền/danang.gov.vn).

Ông Lương Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Thái Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani, cho rằng, nếu có thể khắc phục bất cập trong khác biệt về vị trí đặt ghế lái xe ô tô để đẩy mạnh phát triển lưu thông đường bộ Việt Nam - Thái Lan, sẽ tạo cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp hai bên kết nối hợp tác đầu tư, kinh doanh buôn bán hàng hóa.

Tổ chức Diễn đàn kết nối Đà Nẵng với các doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác (Ảnh: Ngô Huyền/danang.gov.vn).

Sau hai phiên làm việc tại diễn đàn, Hội doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội doanh nhân Thái - Việt Nam tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch; đồng thời, một số Hiệp hội, doanh nghiệp hai bên đã bước đầu tìm thấy đối tác tiềm năng của mình.

Kết nối hợp tác đầu tư doanh nghiệp Quảng Nam với Thái Lan Kết nối hợp tác đầu tư doanh nghiệp Quảng Nam với Thái Lan
Kiều bào tại Thái Lan góp phần gìn giữ chủ quyền biển đảo quê hương Kiều bào tại Thái Lan góp phần gìn giữ chủ quyền biển đảo quê hương

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/to-chuc-dien-dan-ket-noi-da-nang-voi-cac-doanh-nghiep-kieu-bao-tai-thai-lan-171538.html

In bài viết