Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

14:52 | 04/07/2022

Ngày 4/7, tại Hà Nội, Đảng Đoàn - Đảng ủy Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5 đối với Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Công tác địa phương.
Tặng Huân chương Hữu nghị cho nguyên Đại sứ Argentina tại Việt Nam Tặng Huân chương Hữu nghị cho nguyên Đại sứ Argentina tại Việt Nam
Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân - một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân - một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, đã công bố các Quyết định số 688 và 687-QĐ/ĐUK-HH ngày 26/4/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2022 đối với bà Nguyễn Phương Nga và ông Nguyễn Anh Dũng.

ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam-
Ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ảnh: Hải An.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Phương Nga và ông Nguyễn Anh Dũng.

Ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Anh Dũng - Phó trưởng ban phụ trách Ban Công tác địa phương.
Ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Công tác địa phương. Ảnh: Hải An.

Chúc mừng hai đảng viên, ông Lại Xuân Lâm nhấn mạnh, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đánh dấu cột mốc đầu tiên trong cuộc đời đảng viên, nhắc nhở tất cả các đảng viên phải luôn phấn đấu, rèn luyện để giữ gìn danh dự của người đảng viên.

"Quá trình phấn đấu của hai đồng chí rất bền bỉ, trong sáng và sự cống hiến của các đồng chí cho Đảng, cho đất nước rất đáng ghi nhận", ông Lại Xuân Lâm nói. Đồng thời, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương mong muốn bà Nguyễn Phương Nga và ông Nguyễn Anh Dũng luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục trau đồi, rèn luyện để giữ tấm huy hiệu 30 năm tuổi Đảng luôn sáng, phấn đấu tiếp tục nhận các huy hiệu 40 năm, 50 năm, 60 năm tuổi Đảng; luôn là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên ở cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam noi theo.

PHan Anh Sơn, ủy viên đảng đoàn Nguyễn Văn Doanh, ủy viên đảng đoàn, Phó Chủ tịch
Ông Phan Anh Sơn - Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và ông Nguyễn Văn Doanh - Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Phương Nga và ông Nguyễn Anh Dũng nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: Hải An.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Phương Nga chia sẻ niềm vinh dự, xúc động khi được nhận danh hiệu cao quý này. Nhìn lại chặng đường công tác hơn 30 năm qua, Đại sứ Nguyễn Phương Nga bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, dìu dắt của các vị lãnh đạo, sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình, chu đáo, yêu thương của các đồng chí, đồng nghiệp trong 30 năm công tác ở Bộ Ngoại giao và hơn 3 năm công tác ở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Trong suốt thời gian đó, bà luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, cố gắng hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ khác nhau. Đồng thời, để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ phức tạp nhất, bà đã luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của tập thể và các đồng nghiệp.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện bản thân, không ngừng học hỏi, tu dưỡng theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời hết lòng hết sức phục vụ Đảng, đất nước và nhân dân; phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao nhất, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, thực sự xứng đáng là lực lượng nòng cốt của công tác đối ngoại nhân dân.

Đà Nẵng: Đối ngoại nhân dân phát huy hiệu quả nhờ linh hoạt, sáng tạo Đà Nẵng: Đối ngoại nhân dân phát huy hiệu quả nhờ linh hoạt, sáng tạo
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-nguyen-phuong-nga-nhan-huy-hieu-30-nam-tuoi-dang-171512.html

In bài viết