Nghề làm nước mắm Phú Quốc, Kiên Giang được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

12:08 | 01/07/2022

Vừa qua, Ban Tổ chức lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề làm nước mắm Phú Quốc” tỉnh Kiên Giang đã họp thông qua công tác chuẩn bị và dự kiến thời gian tổ chức lễ đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội nước mắm truyền thống Phú Quốc - Kiên Giang lần thứ nhất năm 2022 vào tối 16/7.
Cúng biển Mỹ Long - di sản văn hoá phi vật thể hơn 100 năm Cúng biển Mỹ Long - di sản văn hoá phi vật thể hơn 100 năm
1.000 nghệ nhân, diễn viên tham gia Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc 1.000 nghệ nhân, diễn viên tham gia Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc
Nghề làm nước mắm Phú Quốc, Kiên Giang được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Nghề làm nước mắm Phú Quốc, Kiên Giang được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Ảnh: Du lịch Việt Nam).

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang ông Nguyễn Văn Sáu cho biết, Sở đã thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, Hội Nước mắm Phú Quốc và các đơn vị có liên quan khảo sát địa điểm tổ chức. Bên cạnh đó thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh về thời gian, địa điểm, nội dung và kinh phí tổ chức lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề làm nước mắm Phú Quốc”. Sự kiện được lồng ghép tại khai mạc lễ hội nước mắm truyền thống Phú Quốc - Kiên Giang lần thứ nhất năm 2022.

Theo đó, dự kiến thời gian tổ chức tối 16/7/2022. Thời lượng 90 phút được phát trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Địa điểm tổ chức dự kiến có 2 phương án. Phương án 1 tại Công viên Bạch Đằng, phường Dương Đông (TP. Phú Quốc). Phương án 2 tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh TP. Phú Quốc, nếu diễn biến thời tiết xấu thì sử dụng phương án này và không lắp ráp sân khấu, mái che, nhà bạt.

Nội dung lễ đón nhận ngoài chương trình văn nghệ còn có chiếu phim tài liệu tóm tắt ý nghĩa di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với “Nghề làm nước mắm Phú Quốc”, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghi thức trao bằng di sản…

Nằm trong khuôn khổ lễ hội nước mắm truyền thống Phú Quốc - Kiên Giang lần thứ nhất năm 2022, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang chủ trì tổ chức giải vô địch trẻ và giải vô địch quốc gia môn bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội. Dự kiến có từ 6-10 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố, ngành có phong trào bóng chuyền bãi biển mạnh trong cả nước tham gia như tỉnh Khánh Hòa, Kiên Giang, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, TP. Hải Phòng, TP. Cần Thơ, Quân đoàn 4...

Lễ khai mạc chung cho 2 giải lúc 7 giờ 30 phút ngày 11/7 tại khu nghỉ dưỡng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, xã Dương Tơ (TP. Phú Quốc). Ngày 12-7 tổ chức lễ bế mạc và trao thưởng giải vô địch trẻ. Ngày 17/7 bế mạc và trao giải thưởng giải vô địch quốc gia môn bóng chuyền bãi biển 2x2 đồng đội.

Phát biểu tại cuộc họp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề làm nước mắm Phú Quốc” tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Lưu Trung cho rằng sự kiện nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề làm nước mắm Phú Quốc”, hướng đến trở thành di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Đây không phải là nhiệm vụ riêng của Ủy ban nhân dân TP. Phú Quốc hay Hội Nước mắm Phú Quốc mà là nhiệm vụ chung của tỉnh Kiên Giang.

Ông Nguyễn Lưu Trung thống nhất tổ chức lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề làm nước mắm Phú Quốc” và lễ hội nước mắm truyền thống Phú Quốc - Kiên Giang lần thứ nhất năm 2022 trong khuôn viên của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh TP. Phú Quốc. Ủy ban nhân dân TP. Phú Quốc quan tâm chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh TP. Phú Quốc phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao triển khai công tác hậu cần chuẩn bị tổ chức chương trình, hoạt động của lễ đón nhận và lễ hội nước mắm truyền thống Phú Quốc - Kiên Giang lần thứ nhất năm 2022.

Đối với công tác tuyên truyền, Trưởng Ban Tổ chức lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề làm nước mắm Phú Quốc” đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang phối hợp các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai sớm nhiệm vụ tuyên truyền được giao. Ủy ban nhân dân TP. Phú Quốc chủ động tuyên truyền trực quan. Các tiểu ban an ninh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch đề ra…

Nhã nhạc cung đình Huế - di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam Nhã nhạc cung đình Huế - di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam
Bắc Kạn có thêm hai Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Bắc Kạn có thêm hai Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Anh Vũ (T/H)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nghe-lam-nuoc-mam-phu-quoc-kien-giang-duoc-cong-nhan-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-171332.html

In bài viết