Thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Oregon (Hoa Kỳ) - Việt Nam

06:29 | 29/06/2022

Mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng đã thăm và làm việc tại Tiểu bang Oregon nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Oregon và Việt Nam.
Quảng Bình đẩy mạnh hợp tác phát triển thương mại biên giới giữa Việt Nam – Lào Quảng Bình đẩy mạnh hợp tác phát triển thương mại biên giới giữa Việt Nam – Lào
Ký Thoả thuận hợp tác mới giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary Ký Thoả thuận hợp tác mới giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary

Đại sứ đã có các buổi làm việc với lãnh đạo Tiểu bang; tham dự Tọa đàm bàn tròn với các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức địa phương và làm việc tại nhiều trụ sở doanh nghiệp lớn tại Oregon.

Tại buổi tiếp Đại sứ, Thống đốc Kate Brown chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tích ấn tượng trong việc tiêm vắc xin và chống đại dịch COVID-19. Bà Thống đốc bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam năm 2015 và mong rằng quan hệ giữa hai bên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng dự tọa đàm bàn tròn với các cơ quan, doanh nghiệp Oregon.
Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng dự tọa đàm bàn tròn với các cơ quan, doanh nghiệp Oregon.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã tham dự Tọa đàm bàn tròn với các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức địa phương do Cơ quan Quản lý cảng Portland tổ chức. Đại sứ đánh giá Việt Nam và Oregon có nhiều điểm tương đồng cũng như nhiều thế mạnh có thể bổ trợ lẫn nhau. Nhiều công ty có trụ sở tại Oregon như Nike, Columbia Sportwear, Intel... đang hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt tại Oregon cũng ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước. Các cơ quan và doanh nghiệp Oregon đề xuất các biện pháp thúc hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, vận tải, nông nghiệp, giáo dục, giao lưu nhân dân...

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng trao quà lưu niệm cho Giám đốc Sở giáo dục Portland Guadalupe Guerrero.
Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng trao quà lưu niệm cho Giám đốc Sở giáo dục Portland Guadalupe Guerrero.

Trong cuộc gặp với Giám đốc Sở giáo dục Portland Guadalupe Guerrero, Đại sứ đã trao đổi về chương trình Song ngữ tiếng Việt. Giám đốc Sở cho biết chương trình song ngữ tiếng Việt là một trong năm chương trình song ngữ (tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Nga, và tiếng Tây Ban Nha) đang được triển khai ở Portland và được phụ huynh, học sinh đón nhận tích cực.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng gặp ông John Donahoe, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của tập đoàn Nike.
Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng gặp ông John Donahoe, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của tập đoàn Nike.

Trong chuyến thăm, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cũng đã thăm trụ sở và làm việc với Giám đốc điều hành các công ty Nike, Columbia Sportwear và gặp gỡ đại diện cộng đồng doanh nghiệp và sinh viên người Việt đang sinh sống tại Oregon.

Tiểu bang Oregon nằm ở phía Tây Bắc nước Mỹ, diện tích trên 254.000m2, có điều kiện tự nhiên đa dạng, có thu nhập đứng thứ 25 trong các tiểu bang ở Mỹ. Bang Oregon có thế mạnh về nông nghiệp, ngư nghiệp, thủy điện, cảng biển, công nghệ. Ngoài ra, Oregon là một địa điểm thu hút đông khách du lịch với nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và có hệ thống giáo dục chất lượng cao. Oregon là tiểu bang có quan hệ thương mại với Việt Nam lớn thứ ba trong các tiểu bang của Mỹ và có nhiều dự án hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, giáo dục, an ninh và ứng phó khẩn cấp. Oregon đang triển khai chương trình giáo dục song ngữ Việt – Anh tại một số trường công lập tại thành phố Portland.
Việt Nam - CHLB Đức tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - CHLB Đức tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương
Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Hoa Kỳ có bước phát triển tích cực Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Hoa Kỳ có bước phát triển tích cực

Hạnh Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-quan-he-hop-tac-song-phuong-oregon-hoa-ky-viet-nam-171171.html

In bài viết