Dự báo thời tiết 27/6/2022: khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt

06:03 | 27/06/2022

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/6/2022, các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Dự báo thời tiết 26/6/2022: Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông vài nơi Dự báo thời tiết 26/6/2022: Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông vài nơi
Nắng nóng gia tăng, mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ ngày 27/6 Nắng nóng gia tăng, mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ ngày 27/6
Hà Nội nắng nóng gay gắt - Ảnh minh họa
Hà Nội nắng nóng gay gắt - Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 27/6/2022:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nới dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Dự báo thời tiết ngày 25/6: Miền Bắc nắng nóng gay gắt Dự báo thời tiết ngày 25/6: Miền Bắc nắng nóng gay gắt
Dự báo thời tiết từ ngày 25/6, nắng nóng sẽ quay trở lại các tỉnh miền Bắc và thời điểm từ 12-15h sẽ là thời điểm nắng nóng có cường độ mạnh nhất và chỉ số tia UV ở mức rất cao nên người dân cần hạn chế ra đường.
Thời tiết 24/6/2022: Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông Thời tiết 24/6/2022: Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 24/6, thời tiết Hà Nội nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, không mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-bao-thoi-tiet-2762022-khu-vuc-bac-bo-va-trung-bo-co-noi-nang-nong-gay-gat-171046.html

In bài viết