WVI đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo

07:19 | 23/06/2022

Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tổ chức Hội thảo tham vấn chiến lược 5 năm (2023-2027). Lãnh đạo địa phương đánh giá cao mối quan hệ hợp tác truyền thống với tổ chức WVI, khẳng định WVI đã đồng hành cùng tỉnh phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo trong hơn 20 năm qua.
Xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững Xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững
Phát triển kinh tế đại dương bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu Phát triển kinh tế đại dương bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu

Tại Hội thảo, Ông Ngô Công Thành - Quản lý Khu vực miền Trung tổ chức WVI đã trình bày tóm tắt Chiến lược quốc gia của Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam trong giai đoạn 2023-2027. Theo đó, tổ chức WVI tiếp tục lấy trẻ em làm trọng tâm trong tất cả các hoạt động hợp tác, tập trung vào triển khai mô hình dự án và can thiệp trực tiếp ở 3 lĩnh vực chính: Bảo vệ và Tham gia của trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực; Cải thiện thực hành sức khỏe, dinh dưỡng và nước sạch - vệ sinh môi trường; Cải thiện sinh kế hộ gia đình và trao quyền cho Cộng đồng. Theo kế hoạch, sau khi tham vấn ý kiến của các đối tác địa phương, tổ chức WVI sẽ xây dựng khung chiến lược cụ thể đối với từng lĩnh vực và sẽ phối hợp với Sở Ngoại vụ hoàn thiện Văn bản thỏa thuận cho giai đoạn hợp tác mới trình UBND tỉnh.

WVI đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo
Quang cảnh buổi Hội thảo - Ảnh HTQT/quangtri.gov.vn

Sau khi nghe chia sẻ về chiến lược quốc gia của tổ chức WVI trong 5 năm tới, đại diện các ngành, địa phương đã tham gia ý kiến, có các đề xuất, kiến nghị cụ thể trên cơ sở nhu cầu của đơn vị, địa phương mình với mục tiêu an sinh bền vững cho trẻ em, đặc biệt là trẻ dễ bị tổn thương nhất.

Kết luận Hội thảo, Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Triều Thương đánh giá cao mối quan hệ hợp tác truyền thống với tổ chức WVI, khẳng định WVI đã đồng hành cùng tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo trong hơn 20 năm qua. Bà Nguyễn Triều Thương đề nghị các ngành, địa phương liên quan tăng cường trao đổi thông tin, cung cấp số liệu cần thiết để tổ chức WVI có cơ sở xây dựng chiến lược hợp tác với tỉnh trong giai đoạn mới.

Giám đốc Sở Ngoại vụ đề nghị tổ chức WVI tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các ngành, địa phương trong xây dựng chiến lược hợp tác tại tỉnh giai đoạn 2023-2027; cân nhắc thực trạng và yếu tố đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương để có định hướng hợp tác hỗ trợ hiệu quả; tăng cường kết nối, phối hợp với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đang hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển trên địa bàn tỉnh để tránh chồng chéo địa bàn, hoạt động và phát huy tối đa nguồn lực hỗ trợ. Sở Ngoại vụ - cơ quan đầu mối vận động viện trợ PCPNN tại đtỉnh Quảng Trị luôn sẵn sàng phối hợp với tổ chức WVI trong tiếp xúc, làm việc với các nhà tài trợ để gây quỹ cho giai đoạn hợp tác tiếp theo.

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới quốc tế (WVI) là tổ chức nhân đạo Cơ đốc giáo hoạt động thông qua các chương trình cứu trợ, phát triển và vận động chính sách nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa và người có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức WVI bắt đầu thực hiện các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và dự án phát triển cộng đồng ở Việt Nam từ năm 1988.

Năm 2000, tổ chức WVI bắt đầu triển khai hoạt động tại tỉnh Quảng Trị bằng Chương trình Phát triển vùng tại địa bàn 02 huyện Triệu Phong và Vĩnh Linh. Sau đó, mở rộng Chương trình Phát triển vùng sang các huyện Hải Lăng, Hướng Hóa, Đakrông. Ngoài ra, tổ chức WVI cũng hợp tác triển khai chương trình tài chính vi mô tại các huyện Triệu Phong, Vĩnh Linh, Hải Lăng. Tổ chức WVI là một trong những tổ chức tài trợ truyền thống và lâu dài nhất cho tỉnh Quảng Trị tính tới thời điểm hiện nay. Tổng kinh phí WVI đã hỗ trợ tỉnh triển khai các chương trình, dự án, hỗ trợ phi dự án từ năm 2000 đến nay khá lớn: 35,85 triệu USD, chiếm 13,2% tổng giá trị viện trợ của các tổ chức PCPNN tài trợ trên địa bàn tỉnh.

WVI triển khai dự án cải thiện tình hình ứng phó với thiên tai tại Bình Thuận WVI triển khai dự án cải thiện tình hình ứng phó với thiên tai tại Bình Thuận
WVI tổ chức tọa đàm trực tuyến giúp trẻ em giải quyết mâu thuẫn trên môi trường mạng WVI tổ chức tọa đàm trực tuyến giúp trẻ em giải quyết mâu thuẫn trên môi trường mạng

Nhật Nguyệt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/wvi-dong-hanh-cung-tinh-quang-tri-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-xoa-doi-giam-ngheo-170823.html

In bài viết