5 quốc gia đồng loạt kỷ niệm 200 năm Ngày sinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu

09:59 | 22/06/2022

UNESCO vừa công bố kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, hội thảo khoa học, nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu (1/7/1822 – 1/7/2022).
Triển lãm tư liệu, hình ảnh đẹp về cuộc đời và sự nghiệp của Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu Triển lãm tư liệu, hình ảnh đẹp về cuộc đời và sự nghiệp của Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu
Lễ kỷ niệm 223 năm Ngày sinh Đại thi hào Pushkin Lễ kỷ niệm 223 năm Ngày sinh Đại thi hào Pushkin

Cụ thể, các quốc gia như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Ấn Độ sẽ cùng tổ chức kỷ niệm 200 năm Ngày sinh nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu với Việt Nam. Theo lịch trình được UNESCO công bố, các nhà khoa học của 4 nước sẽ tham dự hội thảo khoa học quốc tế về danh nhân Nguyễn Đình Chiểu do Việt Nam tổ chức.

UNESCO cũng cho biết, các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu chủ yếu tập trung ở tỉnh Bến Tre – nơi ông sinh sống và sáng tác một thời gian dài cho đến ngày qua đời.

Trong dịp này UNESCO sẽ phối hợp với các cơ quan văn hóa của Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động gồm các hội thảo khoa học, tổ chức triển lãm trưng bày các tư liệu về hoạt động của nhà thơ, công diễn các tác phẩm sân khấu hóa về hình tượng Nguyễn Đình Chiểu, giới thiệu diễn ngâm những tác phẩm thơ văn của ông đến với công chúng.

Các tập thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu.
Các tập thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, dự kiến vào tối ngày 30/6, tại Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 200 năm Ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu; 30 năm Ngày hội truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre.

Họp báo thông tin về kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Báo Lao động
Họp báo thông tin về kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Báo Lao động

Lễ kỷ niệm dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện tổ chức UNESCO, Đại sứ, Tổng Lãnh sự một số nước; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bến Tre. Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện cuộc đời và sự nghiệp danh nhân Nguyễn Đình Chiểu với sự tham gia của các diễn viên, nghệ sĩ, nghệ nhân trong và ngoài nước.

Ngoài ra, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như: Hội diễn "Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ XVIII"; giải Bến Tre Marathon quốc tế năm 2022; thực hiện quyển sách chữ thư pháp khổ lớn về Nguyễn Đình Chiểu; thực hiện phim tài liệu về danh nhân Nguyễn Đình Chiểu; tổ chức Hội chợ Thương mại - Ẩm thực xứ Dừa năm 2022 và hành trình theo chân cụ Đồ…

Tỉnh cũng sẽ đăng ký 2 kỷ lục Guninness là "Quyển sách lớn nhất Việt Nam" và 200 món ăn từ nguyên liệu dừa. Đây là 2 hoạt động góp phần quảng bá quê hương Bến Tre.

Theo kế hoạch, Bến Tre sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về danh nhân Nguyễn Đình Chiểu ngày 28 và 29/6/2022; lễ kỷ niệm được tổ chức vào tối 30/6/2022.
Kỷ niệm 350 năm ngày sinh của Pyotr Đại đế tại Hà Nội Kỷ niệm 350 năm ngày sinh của Pyotr Đại đế tại Hà Nội
Nhiều hoạt động được tổ chức tại Pháp nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Nhiều hoạt động được tổ chức tại Pháp nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mai Hương (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/5-quoc-gia-dong-loat-ky-niem-200-nam-ngay-sinh-nha-tho-yeu-nuoc-nguyen-dinh-chieu-170764.html

In bài viết