Nỗ lực tăng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam-Ai Cập

05:44 | 18/06/2022

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, ngày 16/6 (giờ địa phương), Đại sứ Nguyễn Huy Dũng đã thăm và làm việc với Phòng Thương mại tỉnh Alexandria, theo lời mời của Chủ tịch Phòng Thương mại Alexandria Ahmed El Wakil.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2022 tăng 15,6% so với cùng kỳ Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2022 tăng 15,6% so với cùng kỳ
Việt Nam và Ai Cập thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại hậu Covid-19 Việt Nam và Ai Cập thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại hậu Covid-19

Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Huy Dũng cho biết tỉnh Alexandria là một trong những địa phương mà Đại sứ quán đặc biệt quan tâm, duy trì hợp tác bởi hoạt động giao thương quốc tế tại đây rất lớn. Đại sứ đề xuất thiết lập cơ chế hợp tác chính thức giữa Đại sứ quán và Phòng Thương mại Alexandria để có thể tổ chức các hoạt động hỗ trợ lẫn nhau, kết nối doanh nghiệp một cách hiệu quả và thường niên hơn trong tương lai.

Về quan hệ Việt Nam-Ai Cập, Đại sứ Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh quan hệ song phương, đặc biệt là quan hệ thương mại đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Việt Nam-Ai Cập cần phối hợp chặt chẽ trong những năm tới để hiện thực hoá mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 1 tỷ USD đã được đề ra tại chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước đồng thời đưa các văn bản đã ký kết đi vào thực chất, hiệu quả.

Việt Nam-Ai Cập: Nỗ lực đưa kim ngạch thương mại đạt 1 tỷ USD
Đại sứ Nguyễn Huy Dũng thăm và làm việc với Phòng Thương mại tỉnh Alexandria, Ai Cập.

Bên cạnh đó, Đại sứ Nguyễn Huy Dũng cũng đề xuất tổ chức các hoạt động quảng bá văn hoá, kinh tế, thương mại Việt Nam tại tỉnh Alexandria vào năm 2023 khi hai nước kỉ kiệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nghiên cứu ký kết các thoả thuận hợp tác giữa tỉnh Alexandria với một thành phố cảng biển của Việt Nam...

Có chung nhận định với Đại sứ Nguyễn Huy Dũng, Chủ tịch Phòng Thương mại Alexandria Ahmed El Wakil nhận thấy quan hệ Việt Nam-Ai Cập cũng đang có những bước phát triển rất lớn và nhất trí hai bên cùng nỗ lực để đưa kim ngạch thương mại đạt 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Phòng Thương mại Alexandria sẵn sàng đồng hành cùng với Đại sứ quán trong các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Cũng nằm trong khuôn khổ chuyến làm việc, Diễn đàn kết nối Doanh nghiệp Việt Nam-Ai Cập đã được Phòng Thương mại Alexandria và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đồng tổ chức. Tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã có cơ hội kết nối, trao đổi trực tiếp và được giải đáp các thắc mắc liên quan đến thủ tục chứng nhận, đóng gói, nhập khẩu hàng hoá…

Phát biểu tại Diễn đàn, đại diện Phòng Thương mại Alexandria cho biết hàng hoá khi nhập khẩu vào Ai Cập không chỉ tiếp cận thị trường nội địa 100 triệu người mà còn là thị trường của 1,8 tỷ người thông qua các FTA Ai Cập ký kết với các quốc gia Arab, Liên minh châu Âu, châu Phi…

Trong bối cảnh phục hồi kinh tế hậu COVID-19 và cuộc khủng hoảng Nga-Ukraina đang diễn ra, dư địa hợp tác Việt Nam-Ai Cập trong lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực là rất lớn.

Đại sứ Nguyễn Huy Dũng cho biết ngoài nông nghiệp, hợp tác Việt Nam-Ai Cập trong lĩnh vực dệt may, du lịch, linh kiện điện tử và logistic cũng rất tiềm năng. Việt Nam, với các chính sách ưu đãi và mở cửa, luôn chào đón các nhà đầu tư và các doanh nghiệp nước ngoài đến hợp tác và hoạt động tại Việt Nam.

Được biết, Phòng Thương mại tỉnh Alexandria quản lý hơn 300.000 doanh nghiệp địa phương. Thành phố Alexandria được coi là viên ngọc trai của Địa Trung Hải, là trung tâm giao thương, buôn bán với hơn 40% lưu lượng giao thương hàng hoá, tàu thuyền đi qua cảng tại Alexandria.

Ngoài được biết đến là thành phố có ngành công nghiệp, logistic phát triển, Alexandria còn đứng đầu toàn quốc về sản lượng cá, gia cầm, thịt đỏ, trứng, trái cây, rau củ...

Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 28: Việt Nam ủng hộ hệ thống thương mại đa phương Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 28: Việt Nam ủng hộ hệ thống thương mại đa phương
Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại (MRT) APEC lần thứ 28 tại Bangkok (Thái Lan), Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh nhấn mạnh, Việt Nam ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên nguyên tắc và luật lệ, cũng như vai trò của WTO đối với thương mại toàn cầu.
Lễ hội Kim Cương: Khám phá kho kim cương viên đẳng cấp bậc nhất Việt Nam Lễ hội Kim Cương: Khám phá kho kim cương viên đẳng cấp bậc nhất Việt Nam
Từ 15/05 - 31/05/2022, Lễ hội Kim Cương sẽ diễn ra tại tất cả các hệ thống cửa hàng của Trang sức DOJI và Thế Giới Kim Cương trên toàn quốc. Dịp này, khách hàng sẽ được khám phá kho kim cương viên đẳng cấp bậc nhất Việt Nam từ những bộ sưu tập quý hiếm.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/no-luc-tang-kim-ngach-thuong-mai-giua-viet-nam-ai-cap-170520.html

In bài viết