Kêu gọi vận động ủng hộ kinh phí tu sửa công trình “Cột cờ đảo Mắt”

12:34 | 15/06/2022

Mới đây, Ban Thường vụ Thị đoàn Cửa Lò đã đứng ra kêu gọi vận động ủng hộ kinh phí tu sửa công trình “Cột cờ đảo Mắt” của tỉnh Nghệ An.
Hành trình năm thứ 15 của quỹ sữa vươn cao Việt Nam khởi động, mang sữa đến cho 21.000 trẻ em Hành trình năm thứ 15 của quỹ sữa vươn cao Việt Nam khởi động, mang sữa đến cho 21.000 trẻ em
Phó Thủ tướng kêu gọi sự đồng hành của quốc tế trong việc củng cố khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu cho ĐBSCL Phó Thủ tướng kêu gọi sự đồng hành của quốc tế trong việc củng cố khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu cho ĐBSCL
Kêu gọi vận động ủng hộ kinh phí tu sửa công trình “Cột cờ đảo Mắt”

Nội dung thư kêu gọi vận động ủng hộ kinh phí tu sửa công trình “Cột cờ đảo Mắt” của tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Truyền hình Cửa Lò)

Cột cờ đảo Mắt là công trình ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ, biển đảo Việt Nam. Tuy nhiên dưới sự khắc nghiệt của nắng gió, mưa bão đã ảnh hưởng đến công trình khiến nhiều hạng mục của cột cờ đã xuống cấp. Trước tình hình đó, Thị đoàn Cửa Lò dự kiến tu sửa lại công trình với một số hạng mục như: xây dựng lan can xung quanh khuôn viên cột cờ, hàn hệ thống ròng rọc, hệ thống đai, tay nắm lên đỉnh cột cờ với chiều dài 22,6m, sửa lại hệ thống cầu thang từ chân trụ lên chân cột cờ, tu sửa lại bảng thông tin…Dự kiến kinh phí khoảng 70 triệu đồng từ nguồn xã hội hoá.

Để có nguồn kinh phí trên, Thị đoàn Cửa Lò đã gửi thư kêu gọi vận động để tu sửa, Đến nay, sau 5 ngày, thị đoàn Cửa Lò đã nhận được số tiền là 18, 6 triệu đồng. Đây là công trình hết sức có ý nghĩa hưởng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ban Thường vụ Thị đoàn tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị, các cấp bộ Đoàn, hội, đội quan tâm ủng hộ để việc tu sửa công trình cột cờ Đảo Mắt sớm được triển khai thực hiện.

Công trình cột cờ Tổ quốc trên đảo Mắt, tỉnh Nghệ An có tổng mức đầu tư 1,25 tỷ đồng, được xây dựng từ năm 2015. Đây là công trình mở đầu cho dự án xây dựng cột cờ tại 5 đảo tiền tiêu giữa Trung ương Đoàn và Cienco 4 gồm đảo Mắt - Nghệ An; đảo Sơn Dương - Hà Tĩnh; đảo Hòn Mê - Thanh Hóa; đảo Cù Lao Chàm - Quảng Nam và đảo Sơn Chà - Thừa Thiên-Huế.

Cột cờ Tổ quốc tại đảo Mắt được xây dựng trên khuôn viên 30 m2, có chiều cao 22,6 m; phần thân đế cột cờ ốp bằng đá granite, lá cờ có kích thước 4x6 m; mặt chính hướng ra biển, ghi thông tin tọa độ cột cờ, khẳng định cột mốc chủ quyền biển đảo của đất nước Việt Nam.

Cô gái Dao Đỏ ứng dụng công nghệ vượt qua đại dịch phát triển du lịch cộng đồng Cô gái Dao Đỏ ứng dụng công nghệ vượt qua đại dịch phát triển du lịch cộng đồng
Việt Nam kêu gọi tăng cường các chương trình và hoạt động nâng cao năng lực cho phụ nữ Việt Nam kêu gọi tăng cường các chương trình và hoạt động nâng cao năng lực cho phụ nữ

Anh Vũ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/keu-goi-van-dong-ung-ho-kinh-phi-tu-sua-cong-trinh-cot-co-dao-mat-170351.html

In bài viết