Hội nghị Kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Quảng Ninh - Phúc Kiến

20:24 | 09/06/2022

Ngày 8/6, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) phối hợp với tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) tổ chức hội nghị trực tuyến kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa 2 tỉnh.
Việt Nam - Oman kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Oman kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Tối ngày 8/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Oman tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Oman và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh Chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh
Sáng ngày 8/6/2022, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế đã tiếp và làm việc với Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam Donna McGowan.

Tại hội nghị, 2 tỉnh đã thống nhất đánh giá các chương trình hợp tác trong 5 năm qua. Cụ thể, từ năm 2017 đến nay, 2 tỉnh đã tổ chức các đoàn lãnh đạo cấp tỉnh thăm và làm việc theo các nội dung hợp tác tại bản thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị. Qua đó, duy trì trao đổi thông tin, gửi thư chúc mừng thăm hỏi nhân các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm lớn của 2 nước Việt Nam - Trung Quốc. Các sở, ngành, cơ quan chuyên môn 2 tỉnh đã ký kết 4 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, xúc tiến đầu tư, du lịch, giáo dục đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh thống nhất nội dung hợp tác.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Quảng Ninh và Phúc Kiến là 2 địa phương có nhiều điểm tương đồng về tiềm năng, lợi thế. Phát huy truyền thống hữu nghị tốt đẹp của 2 Đảng, 2 Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc, 2 tỉnh đã tích cực trao đổi, nghiên cứu, thúc đẩy các cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bảo vệ lợi ích chung chiến lược, giữ vững đà phát triển tốt đẹp, các lĩnh vực giao lưu hợp tác đạt được bước tiến lớn.

Dù từ năm 2020 đến nay đại dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến việc giao lưu, trao đổi, hợp tác giữa 2 tỉnh, song với tinh thần đoàn kết hữu nghị, kề vai, sát cánh đã được phát huy, 2 tỉnh đã phối hợp, hỗ trợ nhau để cùng đẩy lùi, phòng chống, kiểm soát dịch hiệu quả, góp phần đưa đất nước trở về trạng thái bình thường mới.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị

Để thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn 2 tỉnh tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai có hiệu quả các nội dung Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác do lãnh đạo 2 tỉnh ký kết. Đồng thời, thiết lập cơ chế Hội nghị định kỳ cấp lãnh đạo chính quyền 2 năm/lần theo hình thức luân phiên để đánh giá kết quả hợp tác và trao đổi, định hướng hợp tác giai đoạn tiếp theo; tăng cường trao đổi, cập nhật thông tin về thị trường, chính sách kinh tế, thương mại, đầu tư để cung cấp, hướng dẫn cho các doanh nghiệp 2 tỉnh mở rộng hợp tác, đầu tư, kinh doanh góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư giữa Quảng Ninh và Phúc Kiến.

Khôi phục hoạt động du lịch phù hợp với tình hình thực tế của 2 tỉnh, nghiên cứu mở các tuyến du lịch mới, tăng cường phối hợp trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, thúc đẩy sự phát triển chung của ngành Du lịch 2 tỉnh. Cần sớm thống nhất mở đường bay thẳng từ sân bay quốc tế Vân Đồn và kết nối tuyến đường biển từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long tới Phúc Kiến và ngược lại; chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa để trở thành các sản phẩm sáng tạo, tạo thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội...

Quang cảnh hội nghị

Tỉnh trưởng Chính quyền nhân dân tỉnh Phúc Kiến đồng tình với những đề xuất của tỉnh Quảng Ninh. Hội nghị lần này thể hiện ý nguyện và quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo 2 tỉnh trong việc tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, nhằm đưa quan hệ 2 bên phát triển ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Tin tưởng rằng, các phương hướng, biện pháp được thông qua Bản ghi nhớ đưa ra tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy hợp tác giữa 2 địa phương, đóng góp xứng đáng cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Trên cơ sở thống nhất nội dung trao đổi giữa 2 tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh và Chính quyền nhân dân tỉnh Phúc Kiến đã ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong giai đoạn tới. Trong đó, thiết lập cơ chế hợp tác, tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư; tăng cường kết nối hạ tầng giao thông; hợp tác du lịch; thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo và giao lưu hữu nghị, văn hóa; trao đổi thông tin cấp chính quyền.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, 2 tỉnh đã tổ chức Chương trình giao lưu xúc tiến văn hóa du lịch với việc triển khai ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa Sở VHTT tỉnh Quảng Ninh với Sở VHDL tỉnh Phúc Kiến.

Tích cực thúc đẩy mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ Tích cực thúc đẩy mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ
Chiều 7/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ Lê Quang Huy đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper nhân dịp gặp mặt lần thứ nhất Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ ba, Quốc hội Việt Nam khóa XV.
Điện mừng nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Kyrgyzstan Điện mừng nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Kyrgyzstan
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Kyrgyzstan (4/6/1992-4/6/2022), ngày 4/6, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Kyrgyzstan Jeenbek Kulubaev.

Báo Quảng Ninh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-nghi-ky-niem-5-nam-thiet-lap-quan-he-huu-nghi-quang-ninh-phuc-kien-170004.html

In bài viết