Viện Văn hóa Italy tại Hà Nội nơi thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước

15:03 | 09/06/2022

Viện Văn hóa Italy tại Hà Nội có ngân sách hoạt động riêng và nhân sự là các chuyên gia từ Italy sang. Việc mở Viện Văn hóa sẽ củng cố sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
Đẩy mạnh hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân Việt Nam - Nhật Bản Đẩy mạnh hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân Việt Nam - Nhật Bản
Từ ngày 26-27/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tham dự Hội nghị tương lai châu Á lần thứ 27, đồng thời thăm làm việc Nhật Bản.
Nghiên cứu mở đường bay thẳng giúp tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Israel Nghiên cứu mở đường bay thẳng giúp tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Israel
Thực hiện thoả thuận giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Israel, ngày 26/5/2022, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và Tổng Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Đại sứ Alon Bar đã đồng chủ trì phiên họp Tham vấn chính trị lần thứ tư giữa hai Bộ Ngoại giao bằng hình thức trực tuyến.

Đại sứ quán Italy tại Việt Nam sẽ khánh thành Viện Văn hóa Italy trong năm 2023 để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Đó là thông tin ông Manlio Di Stefano, Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italy chia sẻ với báo chí ngày 8/6.

Ông Manlio Di Stefano đánh giá cao hợp tác chặt chẽ của hai nước ngay cả trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là việc duy trì trao đổi giữa các lãnh đạo cấp cao.

Viện Văn hóa Italy tại Hà Nội nơi thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước
Ông Manlio Di Stefano tại buổi gặp gỡ báo chí.

Thứ trưởng Bộ ngoại giao và Hợp tác quốc tế của Italy cho rằng bên cạnh việc gặp gỡ giữa các chính trị gia, giao lưu nhân dân là giải pháp bền vững, căn cơ để duy trì phát triển quan hệ hữu nghị. Do đó, ông khẳng định việc mở Viện Văn hóa Italy tại Hà Nội với nhân sự là các chuyên gia từ Italy sẽ thiết thực củng cố sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

“Đại sứ quán Italy tại Việt Nam đã làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chính phủ Italy cũng đã phê duyệt dự án này nên chắc chắn không gian văn hóa Italy sẽ hiện diện tại Hà Nội trong năm tới,” ông nói.

Dự kiến, thiết chế văn hóa này sẽ được đặt tại Casa Italia, 18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội. Hiện nay, đây là nơi quảng bá văn hóa và thương hiệu Italy. Viện Văn hóa Italy sẽ có ngân sách hoạt động riêng, có chức năng tổ chức các sự kiện giao lưu, quảng bá văn hóa, đưa các nghệ sỹ từ Italy sang Việt Nam.

Chia sẻ thêm về kinh nghiệm phát triển văn hóa, du lịch của Italy, ông Stefano nói: “Chúng tôi đang tăng cường quảng bá phong cảnh và văn hóa tại các ngôi làng nhỏ. Việt Nam cũng có thể phát triển theo hướng này. Bên cạnh các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn nên tìm cách đưa du khách đến những nơi ít được biết đến hơn”.

“Tháng Năm Hữu nghị 2022”: Gặp gỡ, giao lưu ẩm thực, văn hóa, giáo dục Việt Nam-Bulgaria “Tháng Năm Hữu nghị 2022”: Gặp gỡ, giao lưu ẩm thực, văn hóa, giáo dục Việt Nam-Bulgaria
Tối ngày 8/5/2022, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Bulgaria Thành phố Hà Nội đã khai mạc Chương trình “Tháng Năm Hữu nghị 2022”.
Sinh viên Việt Nam tại Venice (Italy) có địa điểm riêng để sinh hoạt văn hóa Sinh viên Việt Nam tại Venice (Italy) có địa điểm riêng để sinh hoạt văn hóa
Chi hội Hữu nghị Italy-Việt Nam vùng Veneto vừa cho ra mắt Nhà văn hóa Việt Nam tại Venice và trao quyền sử dụng cho các sinh viên Việt Nam tại Italy.

T. Minh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vien-van-hoa-italy-tai-ha-noi-noi-thuc-day-giao-luu-nhan-dan-hai-nuoc-169969.html

In bài viết