Thổ Nhĩ Kỳ coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam

15:42 | 07/06/2022

Mới đây, tại buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải chào xã giao, Bộ trưởng Ngoại giao Mevlut Cavusoglu cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam.
Việt Nam – Hungary tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp Việt Nam – Hungary tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp
Tăng cường hợp tác giữa TP Nam Ninh (Trung Quốc) với các địa phương Việt Nam Tăng cường hợp tác giữa TP Nam Ninh (Trung Quốc) với các địa phương Việt Nam
Đại sứ Đỗ Sơn Hải đã đến chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.
Đại sứ Đỗ Sơn Hải chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Cavusoglu cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam, đồng thời bày tỏ ấn tượng tốt đẹp với đất nước, con người Việt Nam, nhất là sau chuyến thăm Việt Nam năm 2016.

Trải qua gần 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã đạt được nhiều kết quả hợp tác tích cực, nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Trong số các nước ASEAN, Việt Nam đứng thứ hai về kim ngạch thương mại song phương với Thổ Nhĩ Kỳ (sau Malaysia).

Tuy nhiên, tiềm năng và thế mạnh của hai nước vẫn còn nhiều, Bộ trưởng Cavusoglu mong muốn Đại sứ Đỗ Sơn Hải sẽ tiếp tục đóng góp tích cực để phát triển quan hệ hai nước trên các lĩnh vực bao gồm kinh tế - thương mại, du lịch, văn hóa…

Thổ Nhĩ Kỳ coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam
Đại sứ Đỗ Sơn Hải cam kết phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Bộ Ngoại giao, nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Về phần mình, Đại sứ Đỗ Sơn Hải cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm của Thổ Nhĩ Kỳ và cá nhân Bộ trưởng Cavusoglu đối với Việt Nam trong thời gian qua.

Trong nhiệm kỳ công tác, Đại sứ Đỗ Sơn Hải cam kết phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Bộ Ngoại giao, nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Trước mắt, Đại sứ quán sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công cuộc họp Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng lần thứ 4, Ủy ban hỗn hợp kinh tế - thương mại Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ lần thứ 8 và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2023.

Tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào Tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào
Cần Thơ đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với vùng Kansai (Nhật Bản) Cần Thơ đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với vùng Kansai (Nhật Bản)

Theo Báo Thế giới & Việt Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tho-nhi-ky-coi-trong-tang-cuong-quan-he-hop-tac-voi-viet-nam-169836.html

In bài viết