Quân đội Việt Nam giúp Lào đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quân y

21:57 | 06/06/2022

Ngoài vấn đề về chuyên môn, các cán bộ quân y Bệnh viện 103 – QĐND Lào khi sang học tập và công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đều được hỗ trợ nhiệt tình và chu đáo về mặt an ninh, sinh hoạt…
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam
Việt Nam hỗ trợ Lào đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp Việt Nam hỗ trợ Lào đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp

Ngày 6/6, Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 tổ chức buổi gặp mặt và giao nhiệm vụ cho đoàn cán bộ quân y Bệnh viện 103 – QĐND Lào sang tập huấn tại Bệnh viện.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng PGS.TS.TTƯT Lâm Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 nhấn mạnh, hợp tác quân y giữa Việt Nam và CHDCND Lào là chương trình diễn ra thường xuyên, hàng năm, xuất phát từ tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Trong đó, việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quân y QĐND Lào là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của Bệnh viện TWQĐ 108.

Đại tá Đào Quang Minh – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Bệnh viện TWQĐ 108.
Đại tá Đào Quang Minh – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện TWQĐ 108 phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Bệnh viện TWQĐ 108.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đào Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện TWQĐ 108 chia sẻ: “Trong chương trình đào tạo, tập huấn lần này cả hai đơn vị có rất nhiều điều kiện thuận lợi, các học viên đều là những người trẻ tuổi, thời gian học tập và công tác dài và tất cả đều sử dụng tiếng Việt tốt. Ngoài vấn đề về chuyên môn, các cán bộ quân y Bệnh viện 103 – QĐND Lào khi sang học tập và công tác tại Bệnh viện đều được hỗ trợ nhiệt tình và chu đáo về mặt an ninh, sinh hoạt…”.

Trong thời gian tập huấn, mỗi cán bộ quân y Bệnh viện 103 – QĐND Lào sẽ được phân công đến từng khoa lâm sàng, tại đây học viên sẽ được học tập, nghiên cứu, tham gia giao ban hàng ngày, điểm bệnh, thảo luận lâm sàng, sinh hoạt khoa học; tham gia khám điều trị bệnh nhân, tìm hiểu và thực hành các kỹ thuật chuyên ngành. Đây là những nội dung làm cơ cở để các cán bộ quân y QĐND Lào sau khi về nước có thể vận dụng vào thực tế công tác ở đơn vị.

Thay mặt cho đoàn cán bộ quân y Bệnh viện 103 – QĐND Lào, Trung úy TS. Sonephay Lorsingkham gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban giám đốc Bệnh viện đã tạo điều kiện, đồng thời bày tỏ mong muốn được trau dồi nhiều kiến thức, kinh nghiệm qua quá trình tập huấn lần này. Trung úy TS. Sonephay Lorsingkham tin rằng tình hữu nghị, mối giao hảo giữa hai nước sẽ ngày càng khăng khít và bền chặt.

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý biên giới Tập huấn nâng cao năng lực quản lý biên giới
Truyền thông Lào đưa tin đậm nét về quan hệ Lào - Việt Nam Truyền thông Lào đưa tin đậm nét về quan hệ Lào - Việt Nam

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quan-doi-viet-nam-giup-lao-dao-tao-boi-duong-tap-huan-can-bo-quan-y-169801.html

In bài viết