Việt Nam là quốc gia trọng điểm đối với Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản

09:21 | 03/06/2022

Để hỗ trợ các công ty Nhật Bản phát triển hoạt động kinh doanh ở Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng và sản xuất nhằm tăng cường chuỗi cung ứng, JBIC đã hỗ trợ tổng cộng 304 dự án, trị giá hơn 840 tỷ yên...
Cần Thơ đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với vùng Kansai (Nhật Bản) Cần Thơ đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với vùng Kansai (Nhật Bản)
Việt Nam ký kết hợp tác với IFC và Ngân hàng Citibank trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Việt Nam ký kết hợp tác với IFC và Ngân hàng Citibank trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 2/6, đoàn công tác của Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) do ông Matsuda Noriyasu - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của JBIC dẫn đầu đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Nguyễn Ngọc Cảnh và Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) do ông Matsuda Noriyasu, Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của JBIC dẫn đầu
Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) do ông Matsuda Noriyasu, Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của JBIC dẫn đầu. Ảnh: CMSC

Tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch CMSC Nguyễn Ngọc Cảnh, Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của JBIC Matsuda Noriyasu khẳng định, Việt Nam là quốc gia trọng điểm đối với tổ chức này. Để hỗ trợ các công ty Nhật Bản phát triển hoạt động kinh doanh ở Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng và sản xuất nhằm tăng cường chuỗi cung ứng, JBIC đã hỗ trợ tổng cộng 304 dự án, trị giá hơn 840 tỷ yên; đồng thời tăng cường đối thoại chính sách để cải thiện thể chế năng lượng, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư nước ngoài. Tại Việt Nam, JBIC đã hỗ trợ các dự án điện và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng; hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng PPP bằng cách sử dụng các nguồn vốn tư nhân; đồng thời hỗ trợ củng cố chuỗi cung ứng và giải quyết các vấn đề xã hội.

Đánh giá cao chương trình hợp tác và hỗ trợ của JBIC trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng trong thời gian qua, Phó Chủ tịch CMSC Nguyễn Ngọc Cảnh nhận xét 304 dự án mà JBIC hỗ trợ trong lĩnh vực năng lượng và tăng cường chuỗi cung ứng đều hoạt động hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Ngọc Cảnh, tham gia vào Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26), Việt Nam cam kết mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế trong các chương trình, dự án đầu tư và phát triển bền vững. Chính phủ Việt Nam khẳng định, mặc dù là nước đang phát triển mới chỉ bắt đầu tiến hành công nghiệp hóa trong hơn 3 thập kỷ qua, song với lợi thế về năng lượng tái tạo, Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực của mình cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển, cả về tài chính và chuyển giao công nghệ, trong đó có thực hiện các cơ chế theo Thỏa thuận Paris, để đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Với những mục tiêu lớn kể trên, Việt Nam cần nhiều nguồn lực hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, trong đó, JBIC là một đối tác tin cậy, trách nhiệm và tích cực hỗ trợ các dự án chuyển dịch năng lượng. Phó Chủ tịch CMSC khẳng định, CMSC sẽ chỉ đạo EVN và PetroVietnam làm việc chặt chẽ với JBIC, hướng tới dự án mang tính khả thi cao, phù hợp với các mục tiêu phát triển của Việt Nam liên quan tới chuyển dịch năng lượng, năng lượng tái tạo, công nghệ lưu trữ năng lượng.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc và Ông Matsuda Noriyasu tại buổi tiếp. Ảnh: MPI
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc và ông Matsuda Noriyasu tại buổi tiếp. Ảnh: MPI

Tại buổi làm việc với đoàn công tác JBIC, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc cảm ơn JBIC đã hỗ trợ Bộ trong triển khai các dự án về chuyển đổi sang năng lượng xanh, năng lượng sạch, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm khí thải nhà kính.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, các mục tiêu của JBIC về việc tiếp cận xu hướng toàn cầu, đầu tư cơ sở hạ tầng đều phù hợp với mục tiêu và định hướng của Việt Nam. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay và được thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao của hai Thủ tướng Chính phủ, qua đó hai bên thống nhất mong muốn Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng hy vọng JBIC hỗ trợ Việt Nam với các dự án cụ thể nhằm hiện thực hóa tính phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi năng lượng nhằm góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và thực hiện cam kết giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050.

Bộ KH&ĐT luôn chú trọng tới việc cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam và sẽ phối hợp với Ủy ban Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (KEIDANREN) triển khai sáng kiến chung Việt - Nhật giai đoạn 8, thúc đẩy hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam nhằm mang tới lợi ích chung cho cả hai quốc gia.

Thông tin tóm tắt về hoạt động và các kế hoạch trong tương lai của JBIC, ông Matsuda Noriyasu bày tỏ vinh dự và cam kết sẽ hợp tác với Việt Nam để đẩy nhanh việc triển khai các dự án sắp tới.

VKBIA hợp tác chiến lược trong đào tạo lĩnh vực luật, kinh tế, thương mại quốc tế với Hàn Quốc VKBIA hợp tác chiến lược trong đào tạo lĩnh vực luật, kinh tế, thương mại quốc tế với Hàn Quốc
TP Cần Thơ đẩy mạnh hợp tác với Hiệp hội Hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Châu Á TP Cần Thơ đẩy mạnh hợp tác với Hiệp hội Hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Châu Á

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-la-quoc-gia-trong-diem-doi-voi-ngan-hang-hop-tac-quoc-te-nhat-ban-169622.html

In bài viết