Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II

07:35 | 03/06/2022

Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM vừa tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 96 của Nữ hoàng Elizabeth II và kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng vào tối 1/6.
Vương quốc Anh kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi Vương quốc Anh kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi
Sinh viên so tài tại Vòng Chung kết cuộc thi Hùng biện Kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Sinh viên so tài tại Vòng Chung kết cuộc thi Hùng biện Kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan; ông Gareth Ward - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam; ông Oliver Todd - Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM cùng hơn 400 khách trong nước và quốc tế đã tới tham dự sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, Đại sứ Anh tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TPHCM nâng lý chúc mừng 96 năm sinh nhật Nữ hoàng Anh và kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng  Elizabeth II. Ảnh: Đại sứ quán Anh
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, Đại sứ Anh tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM nâng lý chúc mừng 96 năm sinh nhật Nữ hoàng Anh và kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng. Ảnh: Đại sứ quán Anh.

Tại sự kiện, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward đã nhắc đến những đóng góp quan trọng của Nữ hoàng. Được biết đến với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, Nữ hoàng Elizabeth II là một nhân vật quan trọng đối với Vương quốc Anh và Khối Thịnh vượng chung trong thời kỳ xã hội có nhiều thay đổi to lớn. Không chỉ vậy, Nữ hoàng Anh cũng đóng góp không ngừng cho các hoạt động từ thiện để đem đến nhiều cơ hội cho người trẻ, cải thiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và xã hội, cũng như bảo vệ môi trường và động vật hoang dã.

Ông Gareth Ward chia sẻ: "Trong suốt nhiệm kỳ của tôi ở Việt Nam, tôi tự hào chứng kiến những thành tựu quan trọng trong mối quan hệ song phương giữa hai nước, bao gồm việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Vương quốc Anh và Việt Nam (UKVFTA), thông qua Hiệp định mới về Đối tác Chiến lược giữa hai nước và chứng kiến Vương quốc Anh trở thành Đối tác Đối thoại của ASEAN".

Ông cũng khẳng định quan hệ song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh ngày càng phát triển bất chấp những thách thức của đại dịch Covid-19. Đồng thời, bày tỏ mong muốn củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước trong quá trình phục hồi sau dịch, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển năng lượng xanh, chống biến đổi khí hậu.

Các khách mời tham dự sự kiện. Ảnh: Đại sứ quán Anh
Các khách mời tham dự sự kiện. Ảnh: Đại sứ quán Anh.

Phát biểu chúc mừng tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan ghi nhận những thành tựu nổi bật trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, đặc biệt là dự án triển khai hệ thống vé xe buýt thông minh và xây dựng hệ thống thoát nước TP.HCM.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cam kết, TP.HCM sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Anh và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các đối tác Anh trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực Anh có thế mạnh và TP.HCM có nhu cầu như giáo dục, tài chính, phát triển hạ tầng đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu...

"Chính quyền TP sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Vương quốc Anh", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Tặng bằng khen cho Tổng lãnh sự quán các nước đã hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19 Tặng bằng khen cho Tổng lãnh sự quán các nước đã hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19
Giáo sư gốc Việt được Nữ hoàng Anh phong Hiệp sỹ vì nỗ lực chống dịch chống COVID-19 Giáo sư gốc Việt được Nữ hoàng Anh phong Hiệp sỹ vì nỗ lực chống dịch chống COVID-19

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tong-lanh-su-quan-anh-tai-tphcm-ky-niem-70-nam-tri-vi-cua-nu-hoang-elizabeth-ii-169617.html

In bài viết