Đẩy mạnh các hoạt động kết nối, phát triển du lịch hai chiều giữa Vĩnh Phúc với Ấn Độ

20:01 | 02/06/2022

Sáng ngày 2/6/2022, Ông Pranay Verma - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đã đến thăm và tham gia một số hoạt động tại tỉnh Vĩnh Phúc nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972 - 2022).
Củng cố vững chắc quan hệ gắn kết giữa tỉnh Vĩnh Phúc với Thủ đô Viêng Chăn và 9 tỉnh Bắc Lào Củng cố vững chắc quan hệ gắn kết giữa tỉnh Vĩnh Phúc với Thủ đô Viêng Chăn và 9 tỉnh Bắc Lào
Sáng ngày 1/6/2022, Ông Sengphet Houngboungnuang - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam cùng phu nhân đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.
Hơn 5.000 bài dự thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thắm tình thủy chung” tỉnh Vĩnh Phúc Hơn 5.000 bài dự thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thắm tình thủy chung” tỉnh Vĩnh Phúc
Sau hơn một tháng phát động cuộc thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thắm tình thủy chung”, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận được 5.301 bài dự thi. Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải cho 3 tập thể và 8 cá nhân có bài thi xuất sắc nhất.

Tiếp Đại sứ Pranay Verma có: Ông Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo một số cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh Vĩnh Phúc.

Chào mừng Đại sứ Pranay Verma đến thăm, tham gia một số hoạt động tại tỉnh Vĩnh Phúc, ông Vũ Việt Văn nhấn mạnh: Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlai Nehru đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân 2 nước giữ gìn, dày công vun đắp. Đặc biệt, kể từ ngày 7/1/1972, khi 2 nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển tốt đẹp.

Hiện, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Ấn Độ đang có 4 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 10 triệu USD, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Thông qua các chương trình hợp tác kinh tế và kỹ thuật, Ấn Độ cũng hỗ trợ tỉnh đào tạo hàng chục cán bộ.

Đẩy mạnh các hoạt động kết nối, phát triển du lịch hai chiều giữa Vĩnh Phúc với Ấn Độ
Ông Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc (bên phải) tiếp ông Pranay Verma - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn mong muốn Đại sứ Pranay Verma tiếp tục quan tâm, giúp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức nhiều chương trình, hoạt động văn hóa Ấn Độ để người dân có cơ hội tìm hiểu và tham gia, góp phần thắt chặt tình cảm tốt đẹp giữa Việt Nam - Ấn Độ. Quan tâm, tạo điều kiện để tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức các đoàn công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư lớn của Ấn Độ sang đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, phát triển các dự án công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tổ chức các hội chợ giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng, các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ; ưu tiên các suất học bổng hỗ trợ đào tạo cho cán bộ, sinh viên tỉnh Vĩnh Phúc.

Bày tỏ tin tưởng với việc Chính phủ hai nước Ấn Độ và Việt Nam thường xuyên tổ chức các đoàn cấp cao sang thăm, trao đổi hợp tác kinh tế, Đại sứ Pranay Verma cho rằng mối quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ - Việt Nam sẽ phát triển lên tầm cao mới. Năm 2021, dù chịu tác động mạnh của dịch bệnh Covid-19 nhưng Ấn Độ tiếp tục là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu 2 chiều đạt gần 11 tỷ USD, tăng gần 40% năm 2020. Đây là tiền đề quan trọng để hai nước Ấn Độ và Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch xuất khẩu 2 chiều lên 15 tỷ USD.

Đẩy mạnh các hoạt động kết nối, phát triển du lịch hai chiều giữa Vĩnh Phúc với Ấn Độ
Đại sứ Pranay Verma cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm khu trưng bày ảnh hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tại trường THCS Vĩnh Yên, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại sứ Pranay Verma đề nghị ngay sau chuyến thăm này, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các sở, ngành liên quan làm việc trực tiếp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam để tổ chức các chương trình, các sự kiện liên quan đến phát triển kinh tế, thương mại, văn hóa, hướng tới mục tiêu hợp tác đa chiều trong nhiều lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh. Đồng thời, Đại sứ Pranay Verma mong muốn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Ấn Độ sang tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thương mại, hóa dược phẩm. Đẩy mạnh các hoạt động kết nối, phát triển du lịch hai chiều giữa Vĩnh Phúc với Ấn Độ nói riêng và Việt Nam - Ấn Độ nói chung, nhất là là du lịch Phật giáo.

“Với vai trò là cầu nối, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam sẽ có những hoạt động cụ thể để ngày càng có nhiều sinh viên, cán bộ của Vĩnh Phúc được nhận học bổng đào tạo tiếng Anh, nâng cao trình độ chuyên môn ”, Đại sứ Pranay Verma nhấn mạnh.

Đẩy mạnh các hoạt động kết nối, phát triển du lịch hai chiều giữa Vĩnh Phúc với Ấn Độ

Đại sứ Pranay Verma cùng các thành viên trong đoàn trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trường THCS Vĩnh Yên, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhân dịp này, Đại sứ Pranay Verma cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm Trường THCS Vĩnh Yên, tham gia phát động cuộc thi vẽ tranh “Kiến trúc Phật giáo Việt Nam và Ấn Độ”, thăm khu trưng bày ảnh hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trường. Thăm Công ty Minda và Công ty Star Engineer là hai doanh nghiệp của Ấn Độ đang hoạt động tại khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Củng cố vững chắc quan hệ gắn kết giữa tỉnh Vĩnh Phúc với Thủ đô Viêng Chăn và 9 tỉnh Bắc Lào Củng cố vững chắc quan hệ gắn kết giữa tỉnh Vĩnh Phúc với Thủ đô Viêng Chăn và 9 tỉnh Bắc Lào
Sáng ngày 1/6/2022, Ông Sengphet Houngboungnuang - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam cùng phu nhân đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.
Hơn 5.000 bài dự thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thắm tình thủy chung” tỉnh Vĩnh Phúc Hơn 5.000 bài dự thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thắm tình thủy chung” tỉnh Vĩnh Phúc
Sau hơn một tháng phát động cuộc thi “Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào thắm tình thủy chung”, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận được 5.301 bài dự thi. Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải cho 3 tập thể và 8 cá nhân có bài thi xuất sắc nhất.
Tập đoàn Kuka Systems GmbH tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc Tập đoàn Kuka Systems GmbH tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc
Chiều 25/5/2022, tại TP Vĩnh Yên, ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp và làm việc với ông Gerald Mies - CEO của Tập đoàn Kuka Systems GmbH của CHLB Đức.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/day-manh-cac-hoat-dong-ket-noi-phat-trien-du-lich-hai-chieu-giua-vinh-phuc-voi-an-do-169603.html

In bài viết