Giao lưu, tăng cường hợp tác giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Cuba, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba và Đại sứ quán Cuba

09:23 | 01/06/2022

Ngày 31/5, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra cuộc gặp mặt, giao lưu giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba Vũ Hải Hà chủ trì cuộc gặp mặt.
Vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba Vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba
Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp

Tham dự cuộc gặp mặt, giao lưu, về phía Việt Nam có Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn; Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba Nguyễn Viết Thảo; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba Phan Văn Quý và một số đại diện thành viên Hội. Về phía Cuba có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen cùng các cán bộ Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội.

Quang cảnh buổi tiếp.
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Minh Thái.

Trên cương vị Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Cuba của Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ này đồng thời là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, đồng chí Vũ Hải Hà bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn thúc đẩy các hoạt động giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Hội Hữu nghị của hai bên trong thời gian tới nhằm duy trì, củng cố hơn nữa mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam – Cuba.

Bên cạnh đó, đồng chí Vũ Hải Hà đề nghị đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao song phương giữa hai nước; các hoạt động hợp tác, xúc tiến thương mại, đầu tư; tăng cường giao lưu văn hóa; tăng cường hợp tác nghị viện tập trung vào các lĩnh vực như trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp; giám sát, đôn đốc bộ ngành và địa phương hai nước thực hiện các hiệp định mà hai bên đã ký kết, nhất là các văn bản liên quan đến thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, môi trường, khắc phục hậu quả chiến tranh...

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen phát biểu tại cuộc gặp mặt.
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Minh Thái.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, đồng chí Vũ Hải Hà cho biết, thời gian vừa qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba đã thực hiện nhiều hoạt động vun đắp tình hữu nghị thủy chung giữa hai nước như tổ chức sự kiện “Tình hữu nghị thủy chung Việt Nam - Cuba: Dấu ấn qua từng trang sách" nhân kỷ niệm 61 năm chiến thắng Hi-rôn (19/4/1961 - 19/4/2022), thường xuyên chia sẻ thông tin, thăm hỏi các đối tác, bạn bè tại Cuba, tham dự các hoạt động do Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam nhân các sự kiện, dịp kỷ niệm quan trọng.

Đồng chí Vũ Hải Hà mong muốn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba và Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đại sứ quán sẽ tiếp tục thường xuyên trao đổi thông tin, là cơ sở xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Giao lưu, tăng cường hợp tác giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Cuba, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba và Đại sứ quán Cuba
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen và các đại biểu. Ảnh: Minh Thái

Tại cuộc gặp mặt, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện, tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội sẽ ngày càng được củng cố sâu sắc, bền chặt, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước, vào hòa bình, ổn định và phát triển tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen khẳng định những hoạt động tích cực của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba và Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba đã góp phần phát triển, củng cố mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi, giao lưu trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại, du lịch, y tế… để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Cuba long trọng kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Cuba long trọng kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ra mắt tranh tường cổ động tình hữu nghị Việt Nam – Cuba Ra mắt tranh tường cổ động tình hữu nghị Việt Nam – Cuba

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giao-luu-tang-cuong-hop-tac-giua-nhom-nghi-si-huu-nghi-viet-nam-cuba-hoi-huu-nghi-viet-nam-cuba-va-dai-su-quan-cuba-169467.html

In bài viết