Sinh viên so tài tại Vòng Chung kết cuộc thi Hùng biện Kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh

21:47 | 28/05/2022

Vòng Chung kết của cuộc thi “Honouring The Queen” nhằm Chào mừng Đại lễ Bạch kim - kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh đã tìm được chủ nhân đạt giải Nhất, cùng với 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.
Trao giải Cuộc thi Olympic tiếng Nga cho học sinh và sinh viên Việt Nam Trao giải Cuộc thi Olympic tiếng Nga cho học sinh và sinh viên Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan kỷ niệm ngày sinh nhật Bác

Sáng ngày 28/5/2022 tại trường ĐH Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức vòng Chung kết của cuộc thi “Honouring The Queen” nhằm chào mừng Đại lễ Bạch kim - kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh.

Ban Giám khảo vòng Chung kết gồm có ông Stephen Taylor - Đại sứ quán Anh, bà Nguyễn Thị Thu Giang - Trưởng Ban châu Âu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bà Hoàng Lê Thuỳ Dương - Phó tổng Thư ký hội Hữu nghị Việt Anh, ông Phạm Vũ Thắng - Phó Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh.

Về phía Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có sự tham dự của PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê - Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch hội Hữu nghị Việt Anh, cùng các thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, đại diện Hội Hữu nghị Việt Anh và các bạn sinh viên của trường Đại học Kinh tế.

Sinh viên so tài tại Vòng Chung kết cuộc thi Hùng biện Kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh

PGS. TS. Nguyễn Trúc Lê - Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Phó Chủ tịch Hội Hữu Nghị Việt Anh phát biểu khai mạc cuộc thi. Ảnh: Thời Đại/Nhung Nguyễn

Phát biểu khai mạc chương trình của Vòng Chung kết, Hiệu trưởng Nguyễn Trúc Lê cho biết “Honouring The Queen” là cuộc thi hùng biện nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên Hà Nội. PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê cũng gửi lời động viên cổ vũ tinh thần các bạn thí sinh, đồng thời thể hiện sự tự hào về truyền thống và tình cảm đẹp đẽ giữa quan hệ hai nước Việt Nam - Anh qua các hoạt động giáo dục dành cho học sinh, sinh viên.

Sinh viên so tài tại Vòng Chung kết cuộc thi Hùng biện Kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh
Ông Stephen Taylor, Đại diện Đại sứ quán Anh phát biểu tại cuộc thi. Ảnh: Nhung Nguyễn

Trong bài phát biểu của mình, ông Stephen Taylor, Đại diện Đại sứ quán Anh - thành viên Ban giám khảo cuộc thi cho biết: “Tôi là một người có nhiều kinh nghiệm hùng biện, song hôm nay là một thành viên của ban giám khảo cuộc thi, tôi cũng có phần lo lắng cho chính bài hùng biện của mình. Vì vậy, tôi mong các bạn thí sinh sẽ thể hiện hết mình, các bạn đều đã làm rất tốt để đến được vòng chung kết. Cá nhân tôi rất yêu Việt Nam, tôi muốn gửi lời cảm ơn tình cảm các bạn dành cho Vương quốc Anh và cho Nữ hoàng của chúng tôi."

Sau màn hùng biện của 4 thí sinh, cuộc thi đã tìm ra chủ nhân và trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba cùng 1 giải Khuyến khích cho những sinh viên tích cực tham gia và thể hiện xuất sắc.

Sinh viên so tài tại Vòng Chung kết cuộc thi Hùng biện Kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh
Ông Stephen Taylor trao giải Nhất cho thí sinh Như Hoàng Minh - chủ đề hùng biện: Bình đẳng giới. Ảnh: Nhung Nguyễn
Sinh viên so tài tại Vòng Chung kết cuộc thi Hùng biện Kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh
Thí sinh Tống Thị Hồng Khánh nhận giải Nhì. Ảnh: Nhung Nguyễn
Sinh viên so tài tại Vòng Chung kết cuộc thi Hùng biện Kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh
Thí sinh Nguyễn Anh Cưu nhận giải Ba. Ảnh: Nhung Nguyễn

Sinh viên so tài tại Vòng Chung kết cuộc thi Hùng biện Kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh

Đại diện nhà trường, BGK và các thí sinh chụp ảnh lưu niệm tại cuộc thi. Ảnh: Nhung Nguyễn

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok, Liên bang Nga kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok, Liên bang Nga kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phát động cuộc thi “kỷ vật kể chuyện” nhân kỷ niệm 60 năm hữu nghị Việt Nam - Lào Phát động cuộc thi “kỷ vật kể chuyện” nhân kỷ niệm 60 năm hữu nghị Việt Nam - Lào

Huyền Nhung

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/sinh-vien-so-tai-tai-vong-chung-ket-cuoc-thi-hung-bien-ky-niem-70-nam-tri-vi-cua-nu-hoang-anh-169302.html

In bài viết