Thay đổi cách tiếp cận nhằm thực hiện công tác đối ngoại nhân dân toàn diện, hiệu quả

17:55 | 27/05/2022

Ngày 27/5, tại Đồng Tháp, đã diễn ra Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 Cụm số 5 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO dự và chủ trì Hội nghị.
Cần Thơ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lực lượng tham gia công tác đối ngoại nhân dân Cần Thơ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lực lượng tham gia công tác đối ngoại nhân dân
Chủ tịch VUFO tiếp chuyên gia Viện Hòa bình Mỹ Chủ tịch VUFO tiếp chuyên gia Viện Hòa bình Mỹ

Tham dự Hội nghị còn có ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban MTTQVN tỉnh, cùng lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, thành Cụm số 5.

Thay đổi cách tiếp cận nhằm thực hiện công tác đối ngoại nhân dân toàn diện, hiệu quả
Quang cảnh Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 Cụm số 5.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột quan trọng, cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại. Xác định tầm quan trọng này, thời gian qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho Liên hiệp địa phương trong công tác chỉ đạo triển khai các hoạt động cũng như thực hiện các cơ chế chính sách theo quy định.

Thay đổi cách tiếp cận nhằm thực hiện công tác đối ngoại nhân dân toàn diện, hiệu quả
Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Hội nghị.

Vừa qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Liên hiệp Đồng Tháp dự thảo các văn bản tham mưu Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình hình mới. Đây là một Chỉ thị quan trọng, khẳng định vai trò trụ cột của công tác đối ngoại nhân dân, giữ vững phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mong rằng, vì sự nghiệp đối ngoại chung của đất nước, tập thể “Ngôi nhà Hữu nghị”, chúng ta hãy luôn vững bước, lạc quan hơn và tin tưởng vào sự thay đổi tích cực để cùng đồng hành và thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Theo ông Bửu, hai năm qua, trước sự khủng hoảng nghiêm trọng của thế giới khi đối mặt với đại dịch COVID-19, để giúp Việt Nam vượt qua những thời khắc khó khăn chắc hẳn sẽ không thiếu vai trò của đối ngoại nhân dân khi phát huy “sức mạnh mềm” trong quan hệ “ngoại giao vắc xin”; không chỉ dừng ở đó mà trong quá trình “bình thường mới” và mở cửa hội nhập sâu rộng đối ngoại nhân dân sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình với nhiều nhiệm vụ khó khăn và phức tạp khác nhau.”

Thay đổi cách tiếp cận nhằm thực hiện công tác đối ngoại nhân dân toàn diện, hiệu quả
Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ - Cụm trưởng cụm 5 báo cáo về tình hình hoạt động của Cụm.

Báo cáo sơ kết về tình hình hoạt động của Cụm trong thời gian qua, bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ - Cụm trưởng cụm 5, cho biết, Cụm 5 gồm có 10 tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Theo bà Giang, với mục tiêu là phối hợp triển khai tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, mở rộng hoạt động thông tin đối ngoại, tăng cường công tác vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, xây dựng và phát triển tổ chức, qua đó góp phần tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Cụm số 5, tăng cường mối quan hệ phối hợp, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa trung ương và địa phương, giữa các Liên hiệp địa phương Cụm số 5 trong triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thi đua, khen thưởng.

Thay đổi cách tiếp cận nhằm thực hiện công tác đối ngoại nhân dân toàn diện, hiệu quả
Ông Trần Chí Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Kiên Giang trao đổi công tác hoạt động địa phương tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Liên hiệp các tỉnh, thành cũng đã tham gia phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm thuận lợi khó khăn trong hoạt động thực tiễn của từng địa phương, công tác vận động phi Chính phủ nước ngoài. Từ đó thảo luận đúc kết cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong quá trình công tác góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới. Cạnh đó, Liên hiệp các tỉnh, thành cũng đề nghị cần có sự thống nhất đồng bộ các văn bản, bộ máy tổ chức, cụ thể hoá các cơ chế chính sách đối với hệ thống Liên hiệp.

Thay đổi cách tiếp cận nhằm thực hiện công tác đối ngoại nhân dân toàn diện, hiệu quả
Phó Chủ tịch - Tổng thư ký VUFO Phan Anh Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký VUFO Phan Anh Sơn cho rằng, sau đại dịch COVID-19 các Liên hiệp tổ chức hữu nghị trong Cụm số 5 gặp nhiều khó khăn trong công tác đối ngoại nhân dân, nhất là việc thực hiện vận động viện trợ phi Chính Phủ.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký VUFO Phan Anh Sơn đề nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị trong Cụm số 5 cần thay đổi cách tiếp cận công tác đối ngoại nhân dân để có cách nhìn tổng thể, toàn diện, chính xác hơn về các tổ chức phi Chính phủ và tính đặc thù của địa phương nhằm thực hiện công tác đối ngoại toàn diện, hiệu quả; các Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cụm số 5 cần chủ động trong công tác phối hợp với các sở, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh/thành phố để thực hiện tốt các chương trình tài trợ từ các tổ chức.

Đồng thời, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ Liên hiệp tổ chức hữu nghị 10 tỉnh/thành trong Cụm số 5 cung cấp thông tin, hướng dẫn cho cán bộ các vấn đề: Bản chất của công tác đối ngoại nhân dân, chuyên nghiệp về công tác phi chính phủ nước ngoài nhằm thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân.

Thay đổi cách tiếp cận nhằm thực hiện công tác đối ngoại nhân dân toàn diện, hiệu quả
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 Cụm số 5.

Trong thời gian qua, mặc dù Liên hiệp các tỉnh trong Cụm 5 đứng trước nhiều thách thức khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có công tác đối ngoại nhân dân. Tuy nhiên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các địa phương Cụm 5 đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động, linh hoạt thay đổi nhiều phương thức hoạt động từ trực tiếp sang trực tuyến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Điển hình, về công tác hòa bình đoàn kết hữu nghị, Liên hiệp hữu nghị Cụm 5 chủ động kết nối với Tổng Lãnh sự quán các nước tại TP Hồ Chí Minh: Ấn Độ, Cuba, Trung Quốc, Thái Lan... tổ chức và tham dự gặp gỡ các cuộc họp mặt, hội nghị trực tuyến để trao đổi, cập nhật thông tin về tình hình quan hệ hợp tác, thảo luận trao đổi kế hoạch hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện quan trọng giữa Việt Nam và nước bạn…

Ngay từ đầu năm 2022, Liên hiệp hữu nghị các tỉnh/thành Cụm số 5 đã chủ động xây dựng Kế hoạch kỷ niệm các sự kiện lớn quan hệ Việt Nam và các nước năm 2022, kỷ niệm năm chẵn, tròn ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Cụ thể: kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ; 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào. Đặc biệt, Liên hiệp các địa phương đã chủ động, linh hoạt đẩy mạnh ngoại giao nhân dân thông qua công tác vận động hỗ trợ nhân dân các nước trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, một số Liên hiệp góp phần đáng kể trong công tác vận động các nguồn lực ủng hộ phòng, chống COVID-19 hỗ trợ các nhu yếu phẩm, trao tặng trang thiết bị y tế, thăm hỏi bà con việt kiều, góp phần củng cố tình đoàn kết quốc tế.

Về công tác vận động viện trợ phi Chính phủ, Liên hiệp các tỉnh, thành Cụm 5 phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tổ chức quản lý tốt hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn, hướng dẫn các tổ chức hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Trong công tác phối hợp vận động, quản lý tiếp nhận và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, các Liên hiệp hầu hết thực hiện khá tốt vai trò đầu mối, kết nối nhu cầu phù hợp cho các tổ chức. Tham gia vai trò thẩm định và trình thủ tục phê duyệt, thường xuyên báo cáo hoạt động các chương trình, dự án về Thường trực Ban công tác phi Chính phủ nước ngoài, UBND tỉnh theo quy định.

Song song đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm; công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được cụ thể hóa qua các phong trào thi đua do VUFO, UBND tỉnh phát động. Cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại cũng được Liên hiệp các địa phương chú trọng, triển khai với hình hình thức đa dạng, phong phú.

Cần Thơ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lực lượng tham gia công tác đối ngoại nhân dân Cần Thơ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lực lượng tham gia công tác đối ngoại nhân dân
Chiều 26/5, tại TP Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị chia sẻ thông tin công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 cho hơn 300 đại biểu. Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO dự và chia sẻ thông tin tại Hội nghị.
Cần Thơ đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với vùng Kansai (Nhật Bản) Cần Thơ đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với vùng Kansai (Nhật Bản)
Ngày 26/5, Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam vùng Kansai - Sakai Hironori đã có buổi làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) và Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Cần Thơ.
Tiếp tục đổi mới, tiên phong trong hoạt động đối ngoại nhân dân Tiếp tục đổi mới, tiên phong trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Ngày 10/5, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hà Vy - Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thay-doi-cach-tiep-can-nham-thuc-hien-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-toan-dien-hieu-qua-169239.html

In bài viết